Cuộc đời tự do tự tại của Châu Hải My trước khi mất

Mi Vân

(Dân trí) - Nữ diễn viên Châu Hải My từng là tuyệt sắc giai nhân của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Ở tuổi 60, cô có danh tiếng, sự giàu có nhưng lựa chọn cuộc sống độc thân, không sinh con.

Châu Hải My (SN 1966) là mỹ nhân nức tiếng một thời của làng giải trí xứ hương cảng. Trong những năm 90, cô được mệnh danh là "nữ thần sắc đẹp", "người tình trong mộng" vì gương mặt thanh tú đậm chất Á Đông nhưng cũng rất cá tính. 

Cuộc đời tự do tự tại của Châu Hải My trước khi mất - 1

Châu Hải My là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ hương cảng thập niên 90 của thế kỷ trước (Ảnh: Sina).

Châu Hải My bước chân vào làng giải trí sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1985 và góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình dài tập của đài TVB (Hong Kong) trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. 

Sau sự thành công của bộ phim Ỷ thiên đồ long ký (năm 1994), Châu Hải My được xếp vào hàng minh tinh và nổi tiếng khắp châu lục với vai diễn Chu Chỉ Nhược. Cô tiếp tục thành danh với Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương, Đôn Hoàng truyền kỳ…

Từ năm 2001, người đẹp quyết định rời Hong Kong (Trung Quốc) để sang đại lục phát triển sự nghiệp. Tới năm 2008, cô quay trở lại Hong Kong để làm việc. Ngoài sự nghiệp điện ảnh nổi tiếng, Châu Hải My còn được xem là một trong những nữ minh tinh xinh đẹp và cá tính bậc nhất làng giải trí xứ hương cảng.

Ngôi sao 57 tuổi được nhiều người ngưỡng mộ vì hình tượng mạnh mẽ và độc lập. Dù không đóng phim thường xuyên trong những năm gần đây nhưng cô sở hữu khối tài sản đáng nể.

Theo HK01, Châu Hải My nắm trong tay gần 70 triệu USD gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng nhờ sự nhạy bén, thông minh.

Trước khi mất, người đẹp đang sống trong một biệt thự rộng rãi, tiện nghi ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô được biết đến là một người rất yêu chó và nuôi tới 5 chú chó lông. Ngôi sao một thời của màn ảnh TVB thường chia sẻ những clip và hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của mình như nấu ăn, làm vườn hay chơi đùa với cún cưng. 

Châu Hải My tâm sự, cô bắt đầu học cách sống giản dị, kín tiếng khi bước vào tuổi 50. Ngôi sao đình đám cũng hài lòng với cuộc sống không chồng, không con và chỉ theo đuổi những sở thích cá nhân. Nữ diễn viên dần rời xa các hoạt động của làng giải trí trong khoảng 6 năm gần đây. 

Cuộc đời tự do tự tại của Châu Hải My trước khi mất - 2

Vẻ đẹp vừa cá tính vừa gợi cảm của Châu Hải My thời trẻ (Ảnh: Sina).

Là một mỹ nhân tài năng và cá tính, Châu Hải My được nhiều người theo đuổi. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với người đồng nghiệp Lữ Lương Vỹ. Họ gặp nhau trong phim Đảo nở phong vân, khi đó Châu Hải My mới 19 tuổi. 

Sau 3 năm bên nhau, họ đăng ký kết hôn ở Las Vegas (Mỹ) nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vài tháng. "Tôi có lẽ không hợp với việc cưới chồng có con", Châu Hải My chia sẻ khi ly hôn. 

Hậu ly hôn, Châu Hải My và chồng cũ vẫn xem nhau là đồng nghiệp, bạn bè, tiếp tục hợp tác. Sau cuộc hôn nhân duy nhất, cô cũng hò hẹn với nhiều đối tượng khác gồm những người làm việc trong và ngoài làng giải trí.

Tuy nhiên, những mối tình này không thể khiến người đẹp từ bỏ tuyên bố không kết hôn, không sinh con. Một nguồn tin thân cận cho hay, thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên khiến Châu Hải My luôn cảm thấy thiếu an toàn trong các mối quan hệ với đàn ông và sợ phải lập gia đình lần hai. 

Cuộc đời tự do tự tại của Châu Hải My trước khi mất - 3

Châu Hải My và người chồng đầu tiên, Lữ Lương Vỹ (Ảnh: Sina).

Năm 2010, Châu Hải My bất ngờ công khai cô đang yêu và hò hẹn với một người đàn ông kém cô 18 tuổi nhưng mối quan hệ này cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Một người bạn của Châu Hải My cho rằng, các mối quan hệ sau này của người đẹp "Chu Chỉ Nhược" tan vỡ vì cô kiên quyết nói không với hai từ kết hôn. "Nhiều lần anh ấy cầu hôn tôi. Nhưng tôi chưa sẵn sàng tâm lý trở thành vợ nên đã khước từ", cô thổ lộ. 

Nữ diễn viên cũng bày tỏ quan điểm về việc không sinh con: "Tôi là một người yêu thích tự do, không muốn bị quản thúc. Hơn nữa, từ khi 16 tuổi, tôi phát hiện lượng tiểu cầu của mình bẩm sinh ít hơn người bình thường nên việc sinh con là vô cùng mạo hiểm với tôi. 

Phần lớn chúng ta đều trải qua quá trình kết hôn, sinh con nhưng đó không phải sự lựa chọn duy nhất. Ở tuổi của tôi, kết hôn cũng không thể có con được nữa. Vì vậy, tôi càng nghĩ không cần phải lập gia đình".

Cuộc đời tự do tự tại của Châu Hải My trước khi mất - 4

Châu Hải My vẫn thỉnh thoảng tham gia các hoạt động của làng giải trí trong những năm gần đây (Ảnh: Sina).

Quan điểm "không chồng, không con" của Châu Hải My khiến người hâm mộ tiếc nuối nhưng cũng có những ý kiến ủng hộ. 

Trong những năm tháng độc thân, Châu Hải My luôn tỏ ra hạnh phúc khi được sống theo mong muốn. Trên trang cá nhân, mỹ nhân TVB một thời thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trẻ trung, tươi vui.

Bên cạnh những bình luận tích cực dành cho lối sống cá tính và tự do của Châu Hải My cũng có những nhận xét khiếm nhã cho rằng, nữ diễn viên 57 tuổi đang cố "cưa sừng làm nghé".

Đáp lại những lời nhận xét, Châu Hải My nói: "Mỗi một lựa chọn đều không có đúng có sai, có tốt hay xấu mà chỉ là bạn có cảm thấy vui vẻ hay không".

Cuộc đời tự do tự tại của Châu Hải My trước khi mất - 5
Cuộc đời tự do tự tại của Châu Hải My trước khi mất - 6

Châu Hải My khoe khuôn viên biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc) của cô trên trang cá nhân (Ảnh: Sina).

Đầu năm 2023, khi tiếp tục được hỏi về việc không lập gia đình, đại gia làng giải trí Châu Hải My đã nói: "Không có tình yêu cũng có thể sống thật vui vẻ, không nhất định phải tìm một người đàn ông để vướng bận. Không kết hôn thì làm sao? Không kết hôn sẽ chết hay sao vậy? Tôi không kết hôn nhưng vẫn sống vui vẻ theo cách của mình".

Ngày 12/12, truyền thông Trung Quốc xác nhận, Châu Hải My đã qua đời ở tuổi 57. Theo đại diện của nữ diễn viên, trước đó, cô nhập viện trong tình trạng hôn mê. Một số nguồn tin thân cận cho hay, nữ diễn viên gặp vấn đề sức khỏe và chiến đấu với căn bệnh Lupus ban đỏ nhiều năm nay. 

3 ngày trước khi mất, Châu Hải My vẫn cập nhật trang cá nhân và vừa đón sinh nhật tuổi 57 vào ngày 6/12. Sự ra đi đột ngột của cô khiến đồng nghiệp, người hâm mộ đều tiếc nuối. Hiện, kế hoạch tổ chức tang lễ của Châu Hải My chưa được thông báo.  

Theo Sina/Sohu