Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng vụ B Ray hát nhạc thù hận, trù ẻo phụ nữ

Lạc Thành

(Dân trí) - Đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết Cục đang xác minh việc B Ray - HLV trẻ tuổi nhất "Rap Việt 2023"- hát nhạc có ca từ thù hận, phản cảm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Trần Hướng Dương - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) - cho biết, đơn vị này đã nắm được việc rapper B Ray hát ca khúc Để ai cần có lời lẽ phản cảm, chưa chuẩn mực.

"Mặc dù B Ray đã gỡ bỏ ca khúc Để ai cần nhưng phòng Nghệ thuật của Cục vẫn đang kiểm tra, xác minh sự việc và làm việc với các cá nhân liên quan", ông Hướng Dương cho biết.

Theo đó, đoạn clip ghi lại phần trình diễn bản rap Để ai cần của rapper B Ray kết hợp cùng rapper Young H thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người cho rằng bản rap này có phần phản cảm, "trù ẻo" phụ nữ khi ca từ thể hiện sự thù hận của một chàng trai đối với người yêu cũ.

Thậm chí, bản rap còn chứa những câu chửi dung tục. Chính vì vậy, khi đoạn clip lan truyền trên mạng, không ít người tỏ thái độ gay gắt, lên án B Ray và cho rằng bản rap của anh sẽ ảnh hưởng xấu đến người nghe, nhất là thế hệ trẻ.

Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng vụ B Ray hát nhạc thù hận, trù ẻo phụ nữ - 1

Rapper B Ray (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước làn sóng chỉ trích của công chúng, chiều 28/12, B Ray đã có bài đăng trên fanpage gần 2 triệu người theo dõi. Nam rapper cho biết ca khúc Để ai cần chỉ là phút ngẫu hứng của anh và rapper Young H, không phải sản phẩm âm nhạc chính thức.

Ngoài ra, B Ray cũng khẳng định những lời lẽ châm biếm người yêu cũ trong bài hát chỉ là trêu đùa và không hướng đến một đối tượng có thật cụ thể nào.

"Tuy nhiên, bài hát đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả, trong đó cũng có những ý kiến không đồng tình và cảm thấy không thoải mái với việc chế giễu người yêu cũ như trong bài hát.

Tôi đã lắng nghe và xin tiếp thu ý kiến phản ánh của các khán giả, cũng như quý báo đài. Chính vì thế, tôi xin phép gỡ bỏ ca khúc Để ai cần trên mọi nền tảng. Chân thành xin lỗi mọi người", B Ray cho biết.

Trước vụ việc của B Ray, nhiều ca sĩ từng bị "tuýt còi" khi hát nhạc phản cảm, dung tục, thậm chí bị cơ quan chức năng xử phạt.

Vào tháng 9/2022, Bình Gold cũng gây tranh cãi với các MV như: Bốc bát họ, Ông bà già tao lo hết, Trơn, Quan hệ rộng, Lái máy bay... Các sản phẩm này bị cho là có nhiều cảnh quay tiêu cực, khoe mẽ với những nhân vật nữ mặc đồ hở hang, động tác phản cảm.

Tiêu đề lẫn ca từ các ca khúc cũng được nhận xét vô nghĩa, nhảm nhí. Các MV sau đó bị xóa trên các nền tảng.

Vào tháng 8/2022, Chi Pu ra mắt MV Black Hickey nhưng bị chỉ trích vì có nhiều cảnh gợi cảm và cổ xúy tình dục nơi công sở. Nữ ca sĩ đã phải ẩn sản phẩm vì nhận nhiều đánh giá tiêu cực của khán giả.

Tháng 10/2021, rapper Chị Cả bị xử phạt 55 triệu đồng vì bản rap Censored có quan điểm lệch lạc và không đúng với truyền thống văn hóa.

Cùng thời điểm, nhóm Rap Nhà Làm bị phạt 45 triệu đồng vì có hành vi lưu hành sản phẩm có nội dung xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. Khi tranh cãi nổ ra, Rap Nhà Làm xin lỗi và xóa ca khúc trên YouTube.

B Ray tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, sinh năm 1993. Anh là một trong những rapper nổi tiếng, được đánh giá cao trong nghề qua các bản rap thuộc nhiều trường phái khác nhau.

Đặc biệt, anh được khán giả biết đến rộng rãi khi kết hợp cùng ca sĩ Amee trong ca khúc Anh nhà ở đâu thế, Ex's hate me hay bắt tay cùng nhà sản xuất âm nhạc Masew trong bản rap Con trai cưng

Anh cũng là huấn luyện viên "Rap Việt" mùa 3.