Công nhận cây di sản Việt Nam ở Quảng Ngãi

(Dân trí) - Ngày 15/4, tại Đình làng Lâm Sơn, xã Hành Nhân (huyện Nghĩa Hành) vinh dự đón Bằng công nhận cây đa là cây di sản Việt Nam. Đây là cây di sản Việt Nam thứ 2 được công nhận ở huyện Nghĩa Hành.


Gắn biển công nhận cây di sản Việt Nam tại cây đa ở Đình làng Lâm Sơn.

Theo đó, cây đa được công nhận có niên đại trên 300 năm tuổi (thời vua Lê Hiển Tông niên hiệu Cảnh Hưng 1740-1786), cao 25m, chu vi gốc rộng 20m và đường kính thân 6,8m.

Trải qua các cuộc chiến tranh, thiên tai và bão lũ, cây đa đã bảo vệ người dân làng Lâm Sơn bình yên. Với dấu tích hiện nay, cây đa bị hư hại một phần do bom đạn và thiên tai gây ra. Điển hình như 2 trận bão lớn vào năm Canh Tuất 1910, năm Giáp Thân 1944 và trận đánh bom vào tháng 2 năm Kỷ Dậu 1969.

Qua thông tin ghi chép, cây đa ngự trị trước Đình làng Lâm Sơn từng bị ngã đổ do bão, với sự hỗ trợ của người dân, cây đa sống trở lại. Đối với người dân làng Lâm Sơn, cây đa là biểu tượng sống linh thiêng, thể hiện sự uy nguy, phi thường và vượt qua khó khăn để tiếp tục sinh tồn.

Trước cây đa, huyện Nghĩa Hành cũng đã công nhận cây thị ở xã Hành Phước là cây di sản Việt Nam. Cho đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã được công nhận 2 cây di sản Việt Nam.
 
Dương Hồng Vương