Con trai vua phá lưới gốc Brazil xuất sắc giành Quán quân “Biệt tài tí hon”

(Dân trí) - Với tài năng xuất sắc về DJ, Kelvin Huỳnh Alves - con trai vua phá lưới V-League 2005 Kesley Huỳnh Alves đã giành ngôi vị quán quân “Biệt tài tí hon” mùa thứ 2.

"Biệt tài tí hon" đã đi đến chặng đường cuối cùng của mùa giải thứ hai. Đêm Gala tối qua (24/2) là đêm tranh tài của 7 tài năng nhí còn lại trong số 14 thí sinh được yêu thích nhất các tập trước, gồm: Trâm Anh, Anh Đức, Kelvin Huỳnh Alves, Bảo Nguyên, Hạnh Trang, Mai Anh và “MC nhí” Linh Chi.

TS KELVIN HUYNH ALVES -5.jpg

Những động tác hết sức chuyên nghiệp của Kelvin Huỳnh Alves như khiến người xem "phát cuồng".

DJ nhí Kelvin Huỳnh Alves là cậu bé từng “làm mưa làm gió” trong đêm thi trước bởi khả năng DJ siêu đỉnh. Quay trở lại đêm Gala, Kelvin Huỳnh đem đến màn biểu diễn chơi DJ kết hợp với đánh trống và Bongo vô cùng mới mẻ.

Phần thi của cậu bé 8 tuổi đã khiến sân khấu của chương trình nóng hơn bao giờ hết bởi giai điệu đầy máu lửa và phong cách hang dã của mình.

Chứng kiến những gì Kelvin làm được, Trấn Thành khẳng định cậu bé chính là người “sinh ra để chơi DJ”. Nam MC này cũng đánh giá cao Kevlin khi mix nhạc rất hợp lý và có khả năng dẫn dắt cảm xúc người nghe cực chắc.

TS KELVIN HUYNH ALVES -1.jpg
TS KELVIN HUYNH ALVES -4.jpg

Thần thái khi chơi nhạc của cậu bé như một người lớn thu nhỏ nhưng khi ngừng chơi lại trở về là một đứa bé ngoan ngoãn, lễ phép mà không bị già trước tuổi. Đó cũng là điều Trấn Thành quý mến ở Kelvin.

Kelvin Huỳnh Alves là con trai cả của danh thủ sân cỏ gốc Brasil - Kesley Huỳnh Alves và nhà thiết kế Thanh Alvis. Kesley Huỳnh Alves là người đã cống hiến hơn 10 năm cho nền bóng đá Việt Nam và từng giành danh hiệu “Vua phá lưới” với 21 bàn thắng tại giải V-League 2005.

Kesley đã giành hai hai chức vô địch V-League, hai Siêu Cúp QG cùng B.Bình Dương, một chức vô địch hạng Nhất và một Cúp Quốc gia cùng Sài Gòn Xuân Thành.

kesley2-4525-1478765596-1544417543717391686184.jpg

Kelvin Huỳnh Alves cùng bố mẹ và em trai.

Ngoài ra anh còn đoạt nhiều danh hiệu cá nhân như Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất năm 2005, Vua phá lưới AFC Cup 2009, Quả bóng Đồng năm 2011... Kesley nhập quốc tịch Việt Nam vào năm 2009 và từng một lần được khoác áo ĐTQG Việt Nam.

Kelvin Huỳnh Alvis hiện đang học lớp 3 tại trường quốc tế Fosco. Mẹ của bé chia sẻ, ngoài giờ học trên lớp thì cậu bé còn có sở thích và khả năng chơi trống thiên phú, thời gian rảnh rỗi Kelvin thường tự luyện tập dưới sự hướng dẫn của thầy giáo.

Không chỉ có tài năng nghệ thuật, Kelvin còn sở hữu vẻ ngoài với phong cách thời trang “siêu cute”. Alvis Thanh, mẹ của bé chia sẻ con trai cũng chính là "chàng thơ" của cô, một trong những người mẫu mang đến cho nhà thiết kế nhiều cảm hứng sáng tạo để có thể làm tốt công việc. 

TS ANH DUC -1.jpg

Lê Anh Đức với tiết mục kể chuyện các chữ cái Hy Lạp qua tranh vẽ bằng tiếng Anh.

Ngoài tiết mục vô cùng ấn tượng của Kelvin Huỳnh Alves thì phần thể hiện tài năng của “thần đồng ngôn ngữ” Anh Đức cũng gây nhiều kinh ngạc đối với ban bình luận.

Lê Anh Đức mới chỉ 8 tuổi những đã được biết đến với biệt danh “thần đồng ngôn ngữ" khi thể hiện tài ghi nhớ bảng chữ cái của 10 thứ tiếng khác nhau ở đêm thi trước. Với lần trở lại này, cậu bé tiếp tục khiến mọi người ngạc nhiên khi trổ tài kể chuyện các chữ cái Hy Lạp qua tranh vẽ bằng tiếng Anh.

Theo dõi phần thi của Anh Đức, Trấn Thành cho biết như đang xem một diễn giả, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ học đang nói chuyện. Trấn Thành và Ốc Thanh Vân càng kinh ngạc hơn khi Anh Đức tiết lộ bé chỉ học ở trường Tiểu học bình thường và học hầu hết qua Youtube từ năm 2 tuổi rưỡi.

TS BAO NGUYEN -2.jpg

Tiết mục của Bảo Nguyên.

Gương mặt cuối cùng của đêm Gala là “hiphop nhí” Nguyễn Bảo Nguyên. Cô bé năng động, cá tính này một lần nữa khiến người xem tròn mắt với vũ điệu sôi động, nhanh, mạnh đầy cuốn hút.

Phần trình diễn của Bảo Nguyên khiến Trấn Thành liên tục dành từ “xuất sắc” để khen ngợi. Anh đặc biệt ấn tượng với thái độ rất “hiphop” khi biểu diễn của cô bé. Riêng Ốc Thanh Vân nhận định bé Bảo Nguyên sẽ còn tiến rất xa với thể loại hiphop, cô bé thể hiện rất tự nhiên nhưng vẫn có cách thu hút sự chú ý của mọi người.

Sau khi theo dõi 7 phần thi, 2 ban bình luận quyết định tặng 5 điểm cho 2 thí sinh họ cảm thấy xuất sắc nhất. Nếu đội Trấn Thành - Trịnh Thăng Bình dành tặng 5 điểm cho cậu bé Kelvin Huỳnh Alves thì đội Ngô Kiến Huy – Ốc Thanh Vân lại quyết định tặng 5 điểm đó cho “hiphop nhí” Bảo Nguyên.

KET QUA GALA 2 -2.jpg

Khoảnh khắc hạnh phúc của Kelvin Huỳnh Alves khi đăng quang Quán quân.

Bên cạnh đó, 100 khán giả tại trường quay sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình là bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất. Kết quả, Kelvin Huỳnh Alves đạt 78 điểm, Bảo Nguyên đạt 77 điểm. Với số điểm cao nhất, Kelvin Huỳnh Alves đã chính thức trở thành quán quân, ẵm giải thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Hà Tùng Long