Hội nghị triển khai công tác xuất bản, phát hành năm 2015:

Còn nhiều sách có nội dung vô bổ, nhảm nhí

(Dân trí) - “Mặc dù số lượng sách xuất bản cao hơn năm trước, nhưng chất lượng chưa đồng đều. Thạm chí, còn nhiều cuốn có nội dung vô bổ, nhảm nhí, không có giá trị giáo dục…”

Ông Chu Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (thuộc Bộ Thông tin - truyền thông) nhìn nhận tồn tại trong công tác xuất bản, phát hành trong năm qua tại Hội nghị triển khai công tác của ngành năm 2015. Hội nghị do Bộ Thông tin - truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung Ương tổ chức khai mạc ngày 13/3 tại Đà Nẵng.

Hội nghị triển khai công tác xuất bản,phát hành năm 2015 diễn ra tại Đà Nẵng trong ngày 2015
Hội nghị triển khai công tác xuất bản,phát hành năm 2015 diễn ra tại Đà Nẵng trong ngày 2015

Theo Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, ví dụ điển hình cho những đầu sách vô bổ, nhảm nhí là những từ điển ngôn ngữ, sách ngôn tình, sách có nội dung lấy từ mạng internet thiếu kiểm chứng… Một số xuất bản phẩm sai phạm nghiêm trọng đến uy tín của toàn ngành như sai sót về sự kiện, thời gian, nhân vật lịch sử; nội dung sách có những nhận định, đánh giá về hiện thực xã hội phiến diện; thậm chí có sách có nội dung dung tục, phản cảm, phi giáo dục, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam…

Hội nghị triển khai công tác xuất bản,phát hành năm 2015 diễn ra tại Đà Nẵng trong ngày 2015
"Còn nhiều sách vô bổ, nhảm nhí..." - ông Chu Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành phát biểu tại Hội nghị

Về những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực xuất bản, những người đầu ngành cũng nhìn nhận hiện tượng một số nhà xuất bản buông lỏng quản lý, chạy theo lợi nhuận, bỏ qua quy trình xuất bản nên để lại những hậu quả khôn lường cho xã hội. “Những hậu quả này có thể không dừng lại ở hiện tại mà xuyên thấm sang nhiều thế hệ tiếp theo. Ví dụ như những sai phạm về sự kiện, thời gian, nhân vật lịch sử ảnh hưởng tới kiến thức lịch sử của cả các thế hệ sau” - ông Chu Hòa nói.

Qua công tác thanh, kiểm tra năm 2014, riêng Cục Xuất bản, In và Phát hành đã phát hiện các sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực của ngành hơ 1,3 tỷ đồng; tiêu biểu là vụ thu giữ và xử lý hơn 13.000 bản sách, chủ yếu là sách tham khảo không có nguồn gốc tại 04 nhà sách ở Bắc Giang. Định hướng công tác năm 2015, ngành sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra công tác xuất bản.

Các ý kiến tham luận của đại diện các cơ sở tại Hội nghị cũng ghi nhận sau 2 năm Luật Xuất bản mới có hiệu lực, các cơ quan quản lý ở các tỉnh, thành đã “có chế tài xử phạt rõ ràng, và yên tâm hơn trong công tác quản lý, từng bước lành mạnh hóa thị trường xuất bản trên địa bàn” như ông Nguyễn Đăng Trường - Phó Giám đốc Sở thông tin - Truyền thông phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2015, Cục Xuất bản,In và Phát hành cũng đã có kế hoạch hoàn thiện các thủ tục trình Chính phủ phê duyệt 04 Đề án: Giải thưởng Sách Quốc gia; Quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020; Xây dựng và khôi phục mạng lưới phát hành sách cấp huyện tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; Chương trình Sách Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Khánh Hiền