Con gái NSND Công Lý: Hay khóc như "cô Đẩu", thân với con trai Vân Dung

Phương Bảo

(Dân trí) - Thục Anh - con gái của NSND Công Lý - năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô tiết lộ mình chưa có người yêu và xem bố là thần tượng.

NSND Công Lý là gương mặt đình đám của làng hài phía Bắc. Ngoài diễn trên sân khấu, anh còn gây ấn tượng với các chương trình, phim truyền hình như: Gala cười, Ơn giời cậu đây rồi!, Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân, Dưới bóng cây hạnh phúc...

Nét diễn duyên dáng, hài hước giúp "cô Đẩu" của Táo quân được đông đảo công chúng yêu mến và quan tâm cả trên sân khấu lẫn ở đời tư.

NSND Công Lý có 2 người con là Thục Anh (Kiến) và Gia Bảo (Tít). Tuy ở xa nhưng 2 con thường xuyên đến thăm khiến cho "cô Đẩu" rất vui và thường chia sẻ ảnh lên trang cá nhân.

Thục Anh là con gái của NSND Công Lý với biên tập viên Thục Khuê. Cô vừa tốt nghiệp ngành Đạo diễn của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Thục Anh là một cô gái cá tính, hòa đồng và rất yêu nghệ thuật.

Con gái NSND Công Lý: Hay khóc như cô Đẩu, thân với con trai Vân Dung - 1
NSND Công Lý và con gái Thục Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thục Anh cho hay, cô có 4 năm học tập ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp. Ở trường, nhiều người biết cô là con gái của NSND Công Lý nhưng cô cũng không được ưu ái mà được chỉ dạy nghiêm khắc hơn.

Hai năm đầu, NSND Công Lý chỉ hỏi tình hình của con gái qua các thầy chứ không can thiệp sâu vào chuyện học hành của con.

"Trước kia, tôi cũng hay theo bố đến đoàn phim. Có lần, tôi thấy ê-kíp nhắc nhở diễn viên, tôi nghĩ nếu mình là đạo diễn thì sẽ không để diễn viên làm thế. Vậy là tôi quyết định học nghề này. Trước khi học, bố Công Lý cũng nói là nghề này vất vả, con gái làm đạo diễn thì càng vất vả hơn. Tôi cũng hơi lo lắng nhưng vẫn học vì đam mê. Lớp đạo diễn của tôi phái nữ chiếm một nửa nên tôi cũng yên tâm hơn. Có người nói làm đạo diễn rất tốn kém, tôi cũng không nghĩ gì nhiều vì có bao nhiêu mình làm phim bấy nhiêu. Kinh phí không là áp lực với tôi", Thục Anh cho biết.

Thục Anh cho hay NSND Công Lý từng tham gia vào phim tiền tốt nghiệp và phim tốt nghiệp của cô. Con gái nghệ sĩ rất vui vì qua đó, bố con gắn kết, gần gũi với nhau nhiều hơn.

Thục Anh cho hay, sắp tới có thể cô sẽ học thêm thạc sĩ đạo diễn sân khấu để trau dồi thêm kiến thức cho mình. "Bố có nói với tôi rằng làm đạo diễn thì phải biết nhiều thứ, chứ không riêng gì kiến thức chuyên ngành nên tôi muốn học thêm nữa để có nền tảng vững chắc hơn. Bố là thần tượng của tôi. Khi ra đoàn phim bố khác với ở nhà lắm, hay nói, hay trêu mọi người và rất nhí nhảnh", con gái NSND Công Lý tiết lộ.

Con gái NSND Công Lý: Hay khóc như cô Đẩu, thân với con trai Vân Dung - 2
Thục Anh và Long Vũ (con trai nghệ sĩ Vân Dung) chơi với nhau khá thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thục Anh còn cho hay, cô chơi khá thân với Long Vũ (hay còn gọi là Nhím) - con trai của nghệ sĩ Vân Dung. Cả hai cùng tuổi, học cùng trường nên hay tâm sự với nhau.

"Nhím học khoa Diễn viên. Ngày trước, tôi và Nhím có tham gia chương trình Camera giấu kín, biết nhau nhưng sau đó mất liên lạc. Đến năm thứ nhất đại học, Nhím có nhắn tin nhờ làm kịch bản nên chúng tôi bắt đầu chơi với nhau. Bạn ấy cũng tham gia phim, trong một bài tập nhỏ của tôi. Nếu tôi làm phim truyện, tôi sẽ mời Nhím tham gia", Thục Anh tâm sự.

Con gái NSND Công Lý: Hay khóc như cô Đẩu, thân với con trai Vân Dung - 3
NSND Công Lý và hai con của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần 2 năm nay, NSND Công Lý bị ốm, Thục Anh rất lo lắng cho sức khỏe của bố. Cô kể lại: "Tôi lo lắng và buồn vì không biết bao giờ bố khỏe lại. Tôi tiếc nuối vì ngày xưa mình chưa kịp hỏi về nghề thì bố ốm. Bây giờ thấy bố đang khá dần lên, đã chịu khó đi ra ngoài gặp gỡ mọi người nên tôi và em Tít (con trai của NSND Công Lý và MC Thảo Vân - PV) rất vui, mong bố nhanh bình phục, khỏe mạnh như trước".

Thục Anh tự nhận mình giống NSND Công Lý ở điểm hay khóc và giàu tình cảm. "Tôi hay xúc động và dễ khóc như bố. Vừa qua, tôi làm phim tài liệu về tôi và bố. Đến khi ngồi xem lại, tôi cũng khóc. Tôi thấy mình giống bố, hay cảm xúc lắm", cô bộc bạch.

Con gái NSND Công Lý: Hay khóc như cô Đẩu, thân với con trai Vân Dung - 4
NSND Công Lý cùng Thục Anh và bạn bè của con gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có thời gian, Thục Anh thấy áp lực vì là con của NSND Công Lý. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ nói với con gái: "Bố không tạo áp lực lên con cái. Con hãy cứ làm mọi thứ con thích mà không phải chứng minh cho ai cả". Vì thế, Thục Anh đã có một hướng đi khác, mà không chạy đua cùng các bạn.

Thục Anh cho hay, mặc dù đã 22 tuổi nhưng cô chưa yêu ai. Theo cô, chuyện tình yêu cũng là cái duyên nên cô sẽ để mọi thứ đến tự nhiên. "Cả bố và mẹ không phản đối tôi hẹn hò vì tôi đã lớn và tốt nghiệp đại học rồi. Bạn bè hầu hết đã có "một nửa" của mình rồi nhưng tôi không sốt ruột. Cái gì đến thì mình sẽ đón nhận", cô chia sẻ.

Phương Bảo