Cô gái lập di chúc để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho mối tình đầu

Thảo Trinh

(Dân trí) - Trong bản di chúc, cô gái 29 tuổi bày tỏ mong muốn để lại nhà cho mẹ và toàn bộ tiền tiết kiệm cho mối tình đầu dù cả hai đã chia tay.

Theo Oriental Daily, cô gái có tên Lily (29 tuổi, ở Quảng Đông) mới đây đã tiến hành lập di chúc, thực hiện ước nguyện trước tuổi 30 mà bản thân chuẩn bị từ lâu. 

Trong đó, tài sản của Lili được chia làm hai phần: một là căn nhà, một là tiền cô tích góp được từ lúc mới đi làm đến nay.

Năm cấp hai, sau biến cố lớn của gia đình, Lily sớm nhận ra sự vô thường của cuộc sống. Cô lên kế hoạch để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất không may xảy ra.

Tìm đến Ngân hàng Di chúc, 9X đã nộp bản thảo cho nhân viên với nội dung để lại nhà cửa cho mẹ. Còn toàn bộ số tiền tiết kiệm mà cô tích cóp được sẽ trao cho mối tình đầu dù hai người đã chia tay khá lâu.

Lily tâm sự rằng, bản thân luôn cảm thấy biết ơn mối tình đầu vì đó là người đàn ông đã vực cô đứng dậy trong khoảng thời gian tuyệt vọng nhất của tuổi trưởng thành. 

Trong suốt 3 giờ làm việc, cô được thực hiện đánh giá tâm thần, quay video,.. bởi nội dung di chúc liên quan đến ngôi nhà và khoản tiết kiệm hàng chục nghìn tệ (tương đương gần 100 triệu đồng) từ thu nhập nhiều năm đi làm.  

Sau khi lập di chúc, 9X cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. 

Cô gái lập di chúc để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho mối tình đầu - 1
Cô gái lập di chúc để toàn bộ tiền cho mối tình đầu dù cả hai đã chia tay (Ảnh minh họa: The Paper).

Được biết, theo bản công bố hồi tháng trước trong "Sách trắng của Ngân hàng di chúc Trung Quốc 2020", người lập di chúc trẻ nhất tại quốc gia này chỉ mới 17 tuổi.

Qua phân tích dữ liệu từ 190.000 bản di chúc đang được lưu giữ cũng phát hiện ra đối tượng lập di chúc ngày càng được trẻ hóa. Trong 4 năm qua, số người sinh sau năm 1990 lập di chúc đã tăng gấp sáu lần. 

Chen Kai - Giám đốc Ủy ban quản lý Ngân hàng di chúc Trung Quốc cho biết, hơn 97% những người thuộc thế hệ 7X lập di chúc có tài sản là bất động sản và tiền tiết kiệm, còn nhóm người sinh sau năm 80 lại rất am hiểu về đầu tư.

Bên cạnh đó, kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy hơn 81% đối tượng thuộc thế hệ 9X lập di chúc liên quan đến tiền gửi ngân hàng và hơn 71% giao dịch bất động sản. "Điều đặc biệt là những người sinh sau năm 90 thường lập di chúc với nhiều tài sản ảo  như Alipay, WeChat, QQ, tài khoản trò chơi và tiếp theo là quỹ chứng khoán", Chen Kai nói.