Chuyện đời ít biết về những cặp bố con thành danh trên màn ảnh

Họ có thể là đồng nghiệp, bạn diễn trong cùng một bộ phim, một vở kịch… nhưng phía sau ánh hào quang nghề diễn họ là những người thân thiết, gần gũi và hiểu nhau tới chân tơ kẽ tóc.

NSƯT Trần Nhượng và diễn viên hài Bình Trọng

50-1441678678331

NSƯT Trần Nhượng và người vợ hiện tại.

Với lợi thế có thể đảm nhận cả vai chính diện và phản diện một cách hoàn hảo trên màn ảnh nhỏ, NSƯT Trần Nhượng đang được coi là cái tên “hot” cho nhiều đạo diễn mời gọi vào những dự án phim lớn. Ngoài đóng phim, công việc hiện tại của “ông Viện – Phó Chủ tịch tỉnh”, cái tên mà nhiều khán giả nhớ đến NSƯT Trần Nhượng thời gian gần đây vẫn tham gia diễn trên các sân khấu kịch nói. Ông được coi là nghệ sĩ kịch hiếm hoi không bị ảnh hưởng, bị “sân khấu hóa” tới những nhân vật của mình đảm nhận trên phim truyền hình.

Khác với tạo hình nhân vật khó ưa trên màn ảnh, ít ai biết rằng ngoài đời nghệ sĩ ưu tú Trần Nhượng lại là một người hiền lành, điềm đạm, gần gũi và trầm tính.

Để theo đuổi đam mê nghệ thuật, ông đã chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ, trong đó có cả việc phải lấy vợ để gia đình cảm thấy an lòng.

21 tuổi, NSƯT Trần Nhượng lên xe hoa theo ý bố mẹ. Sống với vợ đầu 22 năm, ông và bà đã có với nhau ba người con chung. Song, cả hai không đi cùng nhau được hết cả cuộc đời.

Không ầm ĩ cũng không hề dằn vặt, nghệ sĩ Trần Nhượng xem đó là số phận bởi khi chia tay, cả hai không còn cảm thấy phù hợp với nửa kia.

Sau mối lương duyên ấy, ông dành 10 năm tiếp theo để đi về một mình và cảm thấy hài lòng với cuộc sống tự do tự tại. Mãi cho đến khi gặp được người vợ thứ hai, ông mới quyết định lên xe hoa lần nữa.

Ít ai biết nghệ sĩ hài với vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt đặc sệt tếu táo, hóm hỉnh Bình Trọng lại là con trai của NSƯT Trần Nhượng với người vợ đầu.

Nếu không phải là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hay thân thuộc, khó ai có thể tin rằng diễn viên hài Trần Bình Trọng là con của NSƯT Trần Nhượng – một trong những diễn viên gạo cội của làng phim chính kịch Việt Nam. Từ ngoại hình, phong cách cho đến dòng phim theo đuổi, hai bố con anh dường như chẳng có gì liên quan đến nhau.

Là con trai một diễn viên gạo cội của làng chính kịch, Bình Trọng bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm. 5 tuổi anh đã có vai diễn đầu tiên khi các cô chú trong đoàn sân khấu của bố cần một diễn viên nhí trong vở kịch đang dựng. Bình Trọng nói anh chưa bao giờ có ý định làm diễn viên nhưng những vai diễn cứ tìm đến anh trong những trường hợp chẳng lường trước được như thế.

Ở trên phim, người ta thường thấy Bình Trọng qua hình ảnh quê mùa, nhí nhố nhưng ngoài đời anh là nghệ sĩ khá đa tài, một mình đảm đương khá nhiều vị trí từ đạo diễn, biên kịch, tổ chức sản xuất, diễn viên và là giám đốc một hãng phim do anh sáng lập và điều hành.

51-1441678678250
Là bố con, nhưng họ khác nhau hoàn toàn về ngoại hình cũng như phong cách

Hai cha con ruột, tính cách khác nhau, tưởng như anh và bố sẽ khó mà hòa hợp được nhưng với Bình Trọng, chính vì quá khác biệt nên hai bố con mới ít va chạm nhau. Anh tâm sự: “Con người ta thường chỉ tranh chấp, khúc mắc khi không tìm được tiếng nói chung trong một vấn đề. Tuy cùng là diễn viên truyền hình nhưng hai bố con lại rẽ theo hai nghiệp diễn hoàn toàn khác nhau, tôi làm hài nghiệp dư, bố tôi đóng chính kịch chuyên nghiệp nên chẳng bao giờ xảy ra đụng độ. Khi có kịch bản hay dự án phim mới, tôi mang về hỏi bố về chuyên môn, cái nào bố khuyên đúng thì mình tiếp thu, sai thì sửa lại cho phù hợp. Tôi đơn giản, xuề xòa nhưng được cái vợ tôi khá hợp tính với bố chồng nên mọi thứ đều êm xuôi cả”.

52-1441678678411
Vợ đẹp, con ngoan của diễn viên Bình Trọng

Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Bình Trọng đang có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước: gia đình hạnh phúc với cô vợ từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, những thiên thần nhỏ kháu khỉnh đáng yêu, được thỏa mãn đam mê nghệ thuật, sống được, thậm chí là sống tốt với nghề.

NSƯT Lý Huỳnh và diễn viên Lý Hùng

53-1441678678266
Lý Huỳnh trong bộ phim Mùa gió chướng.

Lý Huỳnh từng là một võ sư đình đám tại Việt Nam trong giai đoạn trước năm 1975. Ông sinh năm 1942 trong một gia đình người Hoa giỏi võ. Ngoài việc kế thừa truyền thống gia đình, Lý Huỳnh còn học còn học võ Thiếu Lâm, võ Việt Nam và đấm bốc.

54-1441678678283
Vợ chồng NSƯT Lý Huỳnh bên con trai, diễn viên Lý Hùng.

Lý Huỳnh cũng rất nổi tiếng với việc công khai thách đấu Lý Tiểu Long trên báo chí. Tuy vậy, khi thông tin vừa được đăng tải, Lý Tiểu Long đã qua đời.

Giai đoạn từ năm 1972 - 1989, ông là người Việt Nam đầu tiên đưa võ thuật vào điện ảnh thành công. Các bộ phim ông tham gia có thể kể tới: Long hổ sát đấu, Quái nữ Việt quyền đạo, Báu kiếm rửa hận thù, Hải vụ 709… Không chỉ là diễn viên, Lý Huỳnh còn là một nhà sản xuất phim có tiếng. Bộ phim gần đây nhất mà ông sản xuất đã gây được tiếng vang lớn là Tây Sơn hào kiệt. Đến nay, dù tuổi đã cao, nhưng ông vẫn ấp ủ nhiều dự án điện ảnh lớn.

Cùng với sự nghiệp điện ảnh rạng rỡ, Lý Huỳnh có cuộc sống gia đình hạnh phúc với người vợ đảm đang và những đứa con thành đạt. Vừa qua, hai vợ chồng ông đã tổ chức 50 năm ngày cưới với sự tham dự của gia đình và nhiều nghệ sĩ bạn bè. Trong buổi lễ, ông đã hài hước nói muốn sống 105 tuổi. Còn vợ nghệ sĩ Lý Huỳnh cũng mong được sống bằng tuổi như thế để có thời gian chăm sóc cho ông…

55-1441678678293
Lý Hùng đẹp lịch lãm trong những thước phim giai đoạn những năm 1990.

Con trai ông - diễn viên Lý Hùng - cũng nối nghiệp cha, trở thành diễn viên số 1 của dòng phim thị trường thập niên 90. Anh quyến rũ khán giả với: Phạm Công – Cúc Hoa, Mưa thủy tinh, Tây Sơn hào kiệt… Ngoài diễn xuất, anh cũng tiếp quản hãng phim của cha mình.

Chuyện “phim giả tình thật” trong giới diễn viên xưa nay không phải là ít. Dĩ nhiên, một tài tử giữ kỷ lục đóng nhiều vai chính nhất, nổi tiếng nhất với các vai “công tử bạch mã” và có đến hơn 30 người tình trên màn ảnh như Lý Hùng cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, ngoài cuộc đời, Lý Hùng công bố chỉ có một bóng hồng từng song hành, đó là diễn viên nổi tiếng Y Phụng.

56-1441678678432
Lý Hùng và Việt Trinh, cặp diễn viên ăn khách một thời

Đến nay, với đam mê nghệ thuật, diễn viên Lý Hùng vẫn miệt mài theo đuổi nghiệp diễn xuất. Nhưng dù đã ở tuổi ngấp nghé 50, anh vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân của mình. Anh cho biết, tiêu chuẩn chọn vợ của mình rất đơn giản, miễn là người đó giống được như mẹ của anh.

Lê Dũng Nhi và Lê Vũ Long

57-1441678678308
Xuất thân là thầy giáo nhưng Dũng Nhi lại thành danh với điện ảnh

Diễn viên Lê Dũng Nhi là một trường hợp đặc biệt của điện ảnh đương đại Việt Nam. Không hề được học qua bất kỳ trường lớp nào về diễn xuất, đến giờ mỗi lần gặp hay trò chuyện với người nghệ sĩ này, ông đều tự nhận mình là một kẻ nghiệp dư may mắn khi được phim ảnh dành cho nhiều đất để phát triển khả năng và niềm yêu thích cá nhân.

Mỗi vai diễn của Lê Dũng Nhi đều mang một chất riêng, dường như được ông chăm chút tỉ mỉ và mang hết lòng mình ra để gửi gắm vào đó. Chính sự kỳ công và không ngại khó khăn ấy đã làm nên một thương hiệu Lê Dũng Nhi của những Mùa lá rụng, Bí thư Tỉnh ủy (Quốc Trọng), Mê Thảo – thời vang bóng (Việt Linh), Chạy án (Vũ Hồng Sơn)… chân thật và hồn hậu đến không ngờ.

Nhưng ít ai biết rằng, diễn viên Dũng Nhi được sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật. Ba người em của ông đều theo học các trường nghệ thuật, duy chỉ có ông vốn nhút nhát nên chọn nghề giáo. Ông đi đóng phim một thời gian thì giã từ nghề dạy học, về đầu quân cho Hãng phim truyện Việt Nam và học thêm nghề đạo diễn.

Trở lại câu chuyện về ba người em từng theo học nghệ thuật của ông, đến giờ, họ đều bỏ nghề để chuyển sang kinh doanh, hoặc làm khoa học vì thực sự không thể sống được bằng nghệ thuật, diễn viên Dũng Nhi chia sẻ, ông còn yên tâm theo nghề bởi vì ông có một hậu phương vững chắc là người vợ đảm đang biết lo cho chồng con. Chứ với số tiền cát-sê ít ỏi, ông hầu như chỉ đủ “tái đầu tư” cho những vai diễn. Vì thế mà trước đây ông từng cấm Lê Vũ Long theo nghiệp múa.

58-1441678678236
Cũng giống như cha, Lê Vũ Long là diễn viên múa nhưng được biết đến ở những vai diễn trên màn ảnh

Cũng giống như cha, coi điện ảnh như một cuộc dạo chơi không phải cái nghiệp ở đời. Lê Vũ Long là cái tên không chỉ được các tín đồ yêu thích múa ba lê khâm phục mà còn luôn được khán giả của nghệ thuật thứ bảy dành cho nhiều sự ngưỡng mộ.

59-1441678678344
Vai diễn mới nhất của Lê Vũ Long trong phim Hai phía chân trời

Bắt đầu chạm ngõ điện ảnh bằng vai Phong trong bộ phim truyền hình đầu tay của đạo diễn Đỗ Thanh Hải Xin hãy tin em, anh đã khiến cho hầu hết khán giả trẻ thời điểm đó mê mẩn bởi vẻ ngoài lãng tử và hào hoa của mình. Sau vai diễn thành công đó, anh tiếp tục được nhiều đạo diễn có tên tuổi như Vương Đức mời tham gia Những người thợ xẻ, Của rơi, Trần Anh Hùng với Mùa hè chiều thẳng đứng và gặt hái vinh quang với giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim lần thứ 14 trong Người đàn bà mộng du (Nguyễn Thanh Vân).

Sau thành công bất ngờ ấy, Lê Vũ Long trở lại với công việc chính của mình là nghệ sĩ múa, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Mới đây nhất, anh đã quay trở lại màn ảnh trong bộ phim truyền hình Hai phía chân trời.

Nói về cậu con trai cả, diễn viên Dũng Nhi rất tự hào, và hơn nữa, ông còn hài lòng với cô con dâu Thu Lan - solist của nhà hát Nhạc Vũ Kịch. Chỉ có điều, ông chia sẻ, cô con gái út của ông mới học cấp III rất mê hip - hop và muốn theo con đường nghệ thuật. Nhưng cả ông và con trai đều khuyên cô bé như ngày xưa ông đã từng khuyên Long vậy. Rất đơn giản, vì họ không sống nổi bằng nghệ thuật!

NSƯT Hai Nhất và diễn viên Thành Đạt

Nghệ sĩ Hai Nhất tên thật là Nguyễn Mai A. Ông đã từng được nhiều người biết đến trong vai Ba Cẩn phim Biệt động Sài Gòn. Nhiều người nghĩ Hai Nhất là người Nam bộ nhưng ông quê gốc ở Ninh Bình, từng đi bộ đội ở Sư đoàn 350. Năm 1976 ông đưa gia đình vào Tp Hồ Chí Minh sinh sống và xin làm việc trong hãng phim Giải Phóng. Ít người biết, Hai Nhất còn là một trong những người đầu tiên thành lập hãng phim tư nhân với tên gọi Nhất Phương film.

60-1441678678355
Để cho ra chất ác của ông trùm Bảy Xoài, Hai Nhất đã phải luyện cơ mặt rất nhiều

Gần 40 năm gắn bó với nghệ thuật thứ bảy, hình ảnh của Hai Nhất dường như đã đóng đinh với những vai phản diện, nếu không phản bội thì cũng lưu manh, tướng cướp, lính Ngụy… Ông bảo, hình như mặt ông đặc biệt hợp với vai phản diện nên đạo diễn nào cũng nhắm ông vào kiểu vai này. Một Ba Cẩn phản bội đồng đội trong “Biệt động Sài Gòn”, một tướng cướp Quảng Nhọn manh động trong “Người không mang họ”.

Gần đây nhất, người ta nhớ tới diễn viên Hai Nhất bởi vai diễn Bảy Xoài – lấy nguyên mẫu trùm Năm Cam ngoài đời trong bộ phim Không chùn bước. Nói về quãng thời gian làm phim này, ông chia sẻ rằng, đó là vai diễn căng thẳng, nặng nề nhất mà mình từng gặp.

Diễn viên Hai Nhất tâm sự: Sau khi bộ phim được phát sóng, nhiều người toàn gọi tôi là Bảy Xoài với Năm Cam. Tôi sung sướng đến chảy nước mắt khi có một bà cụ rất già đến cầm tay tôi nói: “Ông đóng hay quá! Tôi nói cho ông biết, sau này ông có chết đi thì người ta cũng không quên ông đâu”.

61-1441678678367
Hai Nhất đang kinh doanh yến

Giờ đây, “ông trùm” Hai Nhất đã tạm rời xa nghệ thuật để tìm về cuộc sống an nhàn tuổi già. Hiện ông đang sống tại nhà riêng ở Cần Giờ và hoạt động nuôi yến kinh doanh. Nhìn lại chặng đường đã qua “ông trùm” ngày nào cho biết dù gặp rất nhiều khó khăn khi đến với nghiệp diễn xuất nhưng ông chưa bao giờ hối hận về những vai diễn của mình.

62-1441678678381
Diễn viên Hai Nhất trong đám cưới con trai, diễn viên Thành Đạt và hot girl Diệp Bảo Ngọc

Cùng là diễn viên theo nghiệp của cha, diễn viên trẻ Thành Đạt đã xuất hiện trong hàng chục phim truyền hình khác nhau như Nghĩa nặng tình thâm, Giọt nước mắt hận thù... Ở phía nam, anh cũng được coi là gương mặt tương đối đắt show.

Tuy nhiên, so với khả năng và bề dày của người cha gạo cội, Thành Đạt vẫn còn phải cố gắng rất nhiều.

Là một diễn viên quen mặt, nhưng người hâm mộ lại chủ yếu biết đến Thành Đạt qua mối tình một thời với diễn viên Diệu Hương và gần đây nhất là cuộc hôn nhân và ly hôn với hot girl Diệp Bảo Ngọc.

63-1441678678395
Cuộc hôn nhân giữa Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc đã chấm dứt

Thành Đạt sinh năm 1984, anh làm đám cưới với Diệp Bảo Ngọc cách đây 3 năm khi cô mới 19 tuổi. Sau đó, họ cùng đón một cậu con trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Mới đây, hai người đã lên tiếng chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Theo K.N
Báo Gia đình & Xã hội

vanhoa-e713f