Chuông vàng vọng cổ ngân vang đất Bắc

Hôm nay toàn bộ ekip và 12 thí sinh khu vực phía Bắc đã có mặt tại nhà hát Thủ đô để chuẩn bị và tập luyện cho đêm chung kết 2 cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2013.

Chuông vàng vọng cổ ngân vang đất Bắc


Đêm thi chính thức diễn ra vào ngày mai, tức ngày 8/8/2013 lúc 20h30, được truyền hình trực tiếp trên HTV9 và HTVC – Thuần Việt.

Chuông vàng vọng cổ là cuộc thi do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng nhằm tìm kiếm và tôn vinh những giọng ca xuất sắc ở bộ môn đờn ca tài tử - cải lương. Đây là năm thi thứ 8 với nhiều đổi mới và quy mô mở rộng, trong đó tổ chức thi thố giọng ca cải lương trên đất Bắc là một nét đặc sắc thú vị.

Ai cũng biết Nam Bộ là chiếc nôi của đờn ca tài tử - cải lương, phần đông những giọng ca luyến láy, “mùi thiệt mùi”, làm nức lòng giới mộ điệu đều là những người con của vùng đất phù sa chín rồng. Thế nên, khi câu vọng cổ hò xự xang xê cống được những thí sinh giọng Bắc ngân nga sẽ tạo một cảm giác vừa quen vừa lạ, độc đáo đến khó diễn tả.

Anh Nguyễn Văn Thành (quận Hoàn Kiếm) bày tỏ cảm xúc:


Anh Nguyễn Văn Thành (quận Hoàn Kiếm) bày tỏ cảm xúc:“Chuông vàng vọng cổ giống như một cuộc giao lưu văn hóa vùng miền. Ai bảo cải lương là của riêng Nam Bộ? Người Bắc vẫn hát cải lương rất hay, hi vọng các thí sinh ở khu vực miền Bắc năm nay sẽ có một đêm thi tỏa sáng, dù ai được chọn thì cũng xứng đáng”.

Đêm chung kết 2 cuộc thi Chuông vàng vọng cổ khu vực phía Bắc hứa hẹn sẽ là một đêm thi mang sắc màu mới và góp thêm những làn gió mới cho bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. 12 thí sinh cũng sẽ tranh tài qua một bài ca cổ, 3 thí sinh đạt số điểm cao nhất sẽ đi tiếp đến vòng chung kết xếp hạng.

Điểm lại đêm thi chung kết 1 khu vực Tây Nam Bộ tại Bạc Liêu

Đêm chung kết 1 khu vực Tây Nam Bộ của cuộc thi


Đêm chung kết 1 khu vực Tây Nam Bộ của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Trung tâm hội nghị Bạc Liêu vào ngày 1/8/2013 vừa qua.

Đêm thi đã nhận được sự quan tâm theo dõi của người dân Bạc Liêu nói riêng, khán giả mộ điệu miền Tây nói chung. Khán phòng chỉ giảm “nhiệt” khi thí sinh đầu tiên Lâm Ngọc Hoa đến từ đoàn cải lương Cao Văn Lầu cất lên những câu hát đầu tiên thật ngọt ngào nhưng cũng thật khỏe khoắn trong bài ca cổ Trở lại Bạc Liêu.

Lâm Ngọc Hoa cũng là một trong ba thí sinh xuất sắc giành được tấm vé vào chung kết xếp hạng với số điểm cao nhất 18.89. Hai thí sinh còn lại là Trần Thoại Mỹ đến từ Bạc Liêu và Đỗ Văn Lắm đến từ An Giang, cùng xuất sắc đạt được số điểm 18.95

Đêm chung kết 1 khu vực Tây Nam Bộ của cuộc thi

Ba thí sinh xuất sắc nhất của chung kết 1 Chuông vàng vọng cổ tại Bạc Liêu (từ trái qua phải) Đỗ Văn Lắm, Trần Thoại Mỹ, Lâm Ngọc Hoa.

Chặng đường phía trước của Chuông vàng vọng cổ

Sau đêm chung kết 2 khu vực phía Bắc, sẽ là đêm chung kết 3 khu vực miền Trung diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa vào ngày 15/8 và đêm chung kết 4 khu vực Đông Nam Bộ diễn ra tại nhà hát Bến Thành (TP. HCM) ngày 22/8.

Vòng chung kết xếp hạng với 4 đêm thi diễn ra tại Nhà hát Truyền hình TP.HCM các ngày 5, 12, 19, 26/9. Tất cả các đêm tranh tài đều được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 và HTVC-Thuần Việt.

Các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được vinh danh và nhận giải thưởng giá trị: Giải Chuông vàng 50 triệu đồng, giải Chuông bạc 30 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng và nhiều giải thưởng khác...

Ngọc Hiền