Chờ đợi bộ phim hoạt hình “u ám” nhất

(Dân trí) - Đây là bộ phim hoạt hình “u ám” nhất, khó làm nhất, với đầy thách thức, nhưng cũng là một tác phẩm xứng đáng được kỳ vọng và chờ đợi. Một bộ phim hoạt hình có sức nặng dành cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

 

17.jpg

Cảnh trong phim “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” (1996)

 

Dường như đại tiệc hoạt hình của năm 2019 vẫn chưa đủ “lớn”, nên mới đây Disney lại khẳng định thêm về việc sẽ thực hiện bộ phim hoạt hình chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” (1831).

Trong năm 2019 này, fan yêu phim hoạt hình điện ảnh hẳn sẽ rất háo hức bởi sự ra mắt của hàng loạt bộ phim đình đám, vốn được xem như kinh điển của thể loại hoạt hình, với “Dumbo”, “Aladdin”, “Vua sư tử”, “Nữ hoàng băng giá 2”, “Câu chuyện đồ chơi 4”...

Và bữa tiệc ấy sẽ còn nối dài thêm với đầy sự háo hức chờ đợi dành cho những siêu phẩm khác như “Mộc Lan” và giờ thêm cả “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” sẽ ra mắt trong tương lai.

 

21.jpg
23.jpg

Cảnh trong phim “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” (1996)

 

Phiên bản hoạt hình mới này được định hình theo dạng phim hoạt hình ca nhạc với những nội dung dựa trên cuốn tiểu thuyết của đại văn hào người Pháp Victor Hugo (1802-1885) và phiên bản hoạt hình từng ra mắt hồi năm 1996.

Hiện tại, biên kịch có tiếng ở Hollywood - David Henry Hwang - đang thực hiện phần kịch bản, phần âm nhạc cũng đã tìm ra những cái tên lĩnh xướng, với các nhạc sĩ như Alan Menken và Stephen Schwartz (những người đã phụ trách rất thành công phần âm nhạc cho bộ phim hoạt hình “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” ra mắt năm 1996).

Hiện tại, mọi công việc vẫn đang ở giai đoạn đầu, chưa có thông tin nào cụ thể về những diễn viên vào vai nàng Esmeralda hay Quasimodo.

 

22.jpg

Cảnh trong phim “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” (1996)

 

Chuyện phim sẽ xoay quanh Quasimodo - người kéo chuông của nhà thờ Đức Bà và tình bạn của anh với cô gái gypsy - Esmeralda. Trước đây, bộ phim hoạt hình của Disney ra mắt hồi năm 1996 đã được đầu tư kinh phí 100 triệu USD và thu về tới 325,3 triệu USD.

Bộ phim hoạt hình “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” phiên bản mới do người thật đóng sẽ nối tiếp những thành công của hoạt hình Disney thời gian qua, với chiến lược làm lại những phim hoạt hình kinh điển với định dạng “live-action” (do diễn viên người thật đóng).

Hiện tại, có nhiều thông tin rằng nam diễn viên Josh Gad (37 tuổi) sẽ vào vai Quasimodo. Trên trang cá nhân của nam diễn viên này, anh cũng thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái gợi mở, chẳng hạn một bức ảnh chụp anh đứng bên ngoài nhà thờ Đức Bà ở Paris, Pháp. Josh Gad đã từng xuất hiện trong bộ phim hoạt hình “Người đẹp và quái vật” (2017).

 

18.jpg

Nam diễn viên Josh Gad (37 tuổi)

19.jpg
20.jpg

Những đăng tải đầy "ẩn ý" của nam diễn viên Josh Gad

 

“Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” xoay quanh nhân vật Quasimodo, người kéo chuông lưng gù của nhà thờ Đức Bà và cuộc vật lộn để được xã hội chấp nhận.

Phiên bản hoạt hình ra mắt năm 1996 được thực hiện trong thời kỳ “phục hưng Disney”, đây được xem là một trong những bộ phim hoạt hình có sự “u ám” lớn nhất từng thấy trong các bộ phim hoạt hình Disney bởi nội dung phim xoay quanh cả những chủ đề như dục vọng, tội lỗi.

So với nguyên bản tiểu thuyết, phiên bản hoạt hình đã có nhiều chi tiết đổi khác để phù hợp với tính chất một bộ phim hoạt hình dành cho cả trẻ nhỏ cùng xem.

 

Trailer phim “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà” (1996)

 

Bích Ngọc
Theo Variety