Chiêm ngưỡng tác phẩm Bò Gù “khủng” kỷ lục Việt Nam

(Dân trí)- Tác phẩm “Bò Gù” mô phỏng con cá ngừ đại dương được làm bằng vỏ gáo dừa có chiều dài 6m, cao 2,8m, nặng 350kg, được tạo cốt bằng khung gỗ, mặt ngoài ghép tinh xảo bởi hơn 1 triệu mảnh vỏ gáo dừa.

Trong khuôn khổ chương trình Festival Thủy sản Việt Nam tại Phú Yên, tối 29/3, tại khu ẩm thực đường Bạch Đằng (TP Tuy Hòa) công bố tác phẩm nghệ thuật Bò Gù, chế tác con cá ngừ đại dương bằng vỏ gáo dừa lớn nhất Việt Nam tham gia phục vụ Festival Thủy sản lần này.

Tác phẩm “Bò Gù” được mô phỏng, cách điệu con cá ngừ đại dương làm bằng vỏ gáo dừa có chiều dài 6m, cao 2,8m, nặng 350kg, được tạo cốt bằng khung gỗ, mặt ngoài ghép tinh xảo bởi hơn 1 triệu mảnh vỏ gáo dừa, bọc phủ chất liệu composite.

Chiêm ngưỡng tác phẩm Bò Gù “khủng” kỷ lục Việt Nam
Tác phẩm "Bò Gù" lớn nhất Việt Nam được làm bằng võ gáo dừa sẽ được trình làng tối 1/4 tại Festival Thủy sản Việt Nam tại Phú Yên

Ngoài cách điệu hình ảnh con cá ngừ đại dương có kích thước kỷ lục, tác phẩm Bò Gù còn có nhiều hình ảnh về biển, đảo được cách điệu thành hình tượng nghệ thuật thể hiện giá trị và ước mơ của ngư dân đánh bắt xa bờ, sự gắn bó bền vững ngư dân vươn khơi bám biển đánh bắt thủy sản phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Khung cá làm bằng khung gỗ
Khung cá làm bằng khung gỗ mặt ngoài ghép tinh xảo bởi hơn 1 triệu mảnh vỏ gáo dừa
Phần đuôi cá
Phần đuôi cá
Tác phẩm thể hiện mơ ước của người dân biển
Tác phẩm thể hiện mơ ước của người dân biển
 
Được biết, tác phẩm Bò Gù do nghệ nhân Phạm Hồng Bình, Phạm Hồng bảo cùng 8 công nhân làm việc liên tục trong 3 tháng. Tổng kinh phí cho tác phẩm là 315 triệu đồng.

Sau khi tham gia diễu hành trong Lễ hội đường phố (vào tối 1/4) trong khuôn khổ Festival Thủy sản Việt Nam – Phú Yên 2014, sẽ bán đấu giá ủng hộ quỹ từ thiện địa phương.

Nhạn Sơn – Doãn Công