Chiêm ngưỡng dung nhan người mẫu có đôi chân dài nhất thế giới

(Dân trí) - Người mẫu vốn dĩ đã có chiều cao hơn người, nhưng cô gái này thậm chí còn sở hữu chiều cao và đôi chân dài gây sửng sốt. Cô kỳ vọng mình sẽ nhận được Kỷ lục Guinness Thế giới với danh hiệu người mẫu có đôi chân dài nhất.

Sở hữu chiều cao 2m05, cô gái Nga Ekaterina Lisina (29 tuổi) đã được công nhận chính thức là người phụ nữ cao nhất nước Nga.

Dù vậy, cựu vận động viên bóng rổ này giờ đây còn muốn lập kỷ lục thế giới với danh hiệu người mẫu cao nhất hành tinh và người mẫu có đôi chân dài nhất thế giới, bởi cô đã chuyển nghề sau khi từ giã sự nghiệp bóng rổ.

Ekaterina Lisina cho rằng mình là người mẫu có đôi chân dài nhất thế giới.
Ekaterina Lisina cho rằng mình là người mẫu có đôi chân dài nhất thế giới.

Từng là một vận động viên bóng rổ tham dự Thế vận hội Olympic, Ekaterina Lisina mong muốn mình sẽ nhận được Kỷ lục Guinness Thế giới với chiều cao ấn tượng của bản thân.
Từng là một vận động viên bóng rổ tham dự Thế vận hội Olympic, Ekaterina Lisina mong muốn mình sẽ nhận được Kỷ lục Guinness Thế giới với chiều cao ấn tượng của bản thân.

Sau khi từ giã sự nghiệp bóng rổ, Ekaterina đã bén duyên với nghề người mẫu.
Sau khi từ giã sự nghiệp bóng rổ, Ekaterina đã bén duyên với nghề người mẫu.

Chiêm ngưỡng dung nhan người mẫu có đôi chân dài nhất thế giới

Ekaterina chia sẻ: “Kỷ lục hiện nay đang được nắm giữ bởi người mẫu Mỹ Amazon Eve cao 2m03, chiều cao này thấp hơn tôi. Tôi muốn xuất hiện trong Sách Kỷ lục Guinness Thế giới với tư cách người mẫu cao nhất hành tinh. Tôi cũng cho rằng mình có cơ hội được trao danh hiệu người có đôi chân dài nhất thế giới. Chân tôi dài 1m33, số đo này cũng lớn hơn kỷ lục hiện tại”.

Ekaterina không chỉ có đôi chân dài, mà còn có bàn chân lớn. Cô đã được chính thức công nhận là người phụ nữ có bàn chân lớn nhất nước Nga với cỡ chân đi giày size 47.

Ekaterina nhận được rất nhiều sự chú ý mỗi khi cô xuất hiện nơi công cộng. Cô thường nhận được lời đề nghị chụp hình từ những người lạ mặt trên phố.
Ekaterina nhận được rất nhiều sự chú ý mỗi khi cô xuất hiện nơi công cộng. Cô thường nhận được lời đề nghị chụp hình từ những người lạ mặt trên phố.

Ekaterina cho biết: “Tôi rất thích sự chú ý mà mọi người dành cho mình, tôi hy vọng sau khi dành được những danh hiệu mà mình mong muốn, tôi sẽ còn nhận được nhiều sự chú ý hơn nữa. Đôi chân dài chắc chắn sẽ giúp cho sự nghiệp người mẫu của tôi bởi không có nhiều người mẫu có đôi chân dài được như vậy”.

Đôi chân dài của Ekaterina cũng từng giúp cô có được một sự nghiệp thi đấu thể thao thành công. Từng là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, ở tuổi 16, Ekaterina quyết định gác ước mơ trở thành người mẫu lại để theo đuổi thể thao, giờ đây, khi đã giải nghệ, cô một lần nữa quay trở lại với niềm đam mê catwalk của mình.

Sở hữu chiều cao 2m05, Ekaterina đã được chính thức công nhận là người phụ nữ cao nhất nước Nga.
Sở hữu chiều cao 2m05, Ekaterina đã được chính thức công nhận là người phụ nữ cao nhất nước Nga.

Ekaterina từng là một vận động viên bóng rổ nhưng đã từ giã sự nghiệp năm 2014. Cô từng cùng các đồng đội giành được huy chương đồng tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.
Ekaterina từng là một vận động viên bóng rổ nhưng đã từ giã sự nghiệp năm 2014. Cô từng cùng các đồng đội giành được huy chương đồng tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008.

Ekaterina bắt đầu khởi động sự nghiệp người mẫu sau khi từ giã sự nghiệp bóng rổ. Cha mẹ của Ekaterina cũng rất cao. Cha cô cao 1m98, mẹ cô cao 1m88, anh trai cao 1m98. Kể từ khi ra đời, Ekaterina đã luôn cao hơn các bạn bè cùng trang lứa.
Ekaterina bắt đầu khởi động sự nghiệp người mẫu sau khi từ giã sự nghiệp bóng rổ. Cha mẹ của Ekaterina cũng rất cao. Cha cô cao 1m98, mẹ cô cao 1m88, anh trai cao 1m98. Kể từ khi ra đời, Ekaterina đã luôn cao hơn các bạn bè cùng trang lứa.

Ekaterina đã luyện được cho mình sự cẩn thận mỗi khi bước qua bất cứ một cánh cửa nào bởi đa số các cảnh cửa đều thấp hơn chiều cao của cô.
Ekaterina đã luyện được cho mình sự cẩn thận mỗi khi bước qua bất cứ một cánh cửa nào bởi đa số các cảnh cửa đều thấp hơn chiều cao của cô.

Ekaterina không cảm thấy có gì phiền lòng về chiều cao “quá khổ” của mình, dù vậy, bất lợi duy nhất mà cô gặp phải chính là rất khó mua đồ may sẵn cho bản thân.
Ekaterina không cảm thấy có gì phiền lòng về chiều cao “quá khổ” của mình, dù vậy, bất lợi duy nhất mà cô gặp phải chính là rất khó mua đồ may sẵn cho bản thân.

Hiện tại, sự nghiệp người mẫu của Ekaterina đã có những khởi sắc.
Hiện tại, sự nghiệp người mẫu của Ekaterina đã có những khởi sắc.

Việc lựa chọn trang phục và giày dép có sẵn ngoài cửa hàng là một điều gần như bất khả thi đối với Ekaterina.
Việc lựa chọn trang phục và giày dép có sẵn ngoài cửa hàng là một điều gần như bất khả thi đối với Ekaterina.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail