Chi ra 21 triệu đồng để mua một chiếc… áo nhựa?

(Dân trí) - Bạn có sẵn sàng chi ra số tiền 21 triệu đồng để sở hữu một món đồ thời trang hàng hiệu cao cấp, dù chiếc áo đó có phần giống… áo mưa?


Chi ra 21 triệu đồng để mua một chiếc… áo nhựa?

Chi ra 21 triệu đồng để mua một chiếc… áo nhựa?

Chiếc áo sơ mi xanh bóng này hiện là mẫu thiết kế mới nhất thu hút sự chú ý, đến từ một nhà mốt nổi tiếng của Tây Ban Nha. Thiết kế này được thực hiện 100% từ chất liệu polyethylene - chất liệu vải nhựa thường được sử dụng để may… túi.

Đặc điểm để người ta có thể nhận ra chiếc áo sơ mi kỳ quái này là hàng hiệu - nằm ở dòng logo “to uỵch” của nhà mốt in trên lưng áo, một logo nhỏ hơn in trên miệng túi ở ngực áo.

Thường thời trang hàng hiệu đắt tiền rất đề cao yếu tố chất liệu để tạo sự thoải mái cho người mặc, vì vậy, một chiếc áo sơ mi may bằng vải nhựa polyethylene nằm ngoài sự hình dung bình thường về… thời trang.

Mẫu sơ mi này lần đầu xuất hiện trên sàn catwalk của tuần lễ thời trang xuân - hè 2018 diễn ra tại Paris (Pháp). Giờ đây, mẫu áo này bắt đầu được sản xuất để tung ra thị trường với giá bán lẻ 645 bảng Anh/chiếc (tương đương gần 21 triệu đồng).

Hiện một chuỗi cửa hàng bán lẻ thời trang cao cấp tại Anh đã giới thiệu mẫu áo trên thị trường và điều kỳ lạ là sản phẩm có dấu hiệu… “cháy hàng”.

Mẫu áo sơ mi vải nhựa xanh bóng này có giá… 21 triệu đồng.
Mẫu áo sơ mi vải nhựa xanh bóng này có giá… 21 triệu đồng.

Chiếc áo sơ mi được làm từ chất liệu vải nhựa 100% polyethylene, điều này khiến công chúng có những liên tưởng hài hước.
Chiếc áo sơ mi được làm từ chất liệu vải nhựa 100% polyethylene, điều này khiến công chúng có những liên tưởng hài hước.

Vải nhựa và vải latex vốn được xem là một chất liệu mới lạ và cá tính trong địa hạt thời trang. Nhiều nhà mốt đã từng tung ra những thiết kế thực hiện trên chất liệu vải nhựa. Chẳng hạn một nhà mốt của Pháp mới đây đã cho ra mắt mẫu túi xách trong suốt như… túi nilon với giá tương đương 13,6 triệu đồng/chiếc.
Vải nhựa và vải latex vốn được xem là một chất liệu mới lạ và cá tính trong địa hạt thời trang. Nhiều nhà mốt đã từng tung ra những thiết kế thực hiện trên chất liệu vải nhựa. Chẳng hạn một nhà mốt của Pháp mới đây đã cho ra mắt mẫu túi xách trong suốt như… túi nilon với giá tương đương 13,6 triệu đồng/chiếc.

Hay một nhà mốt đình đám khác của Pháp cũng giới thiệu trong bộ sưu tập của mình mẫu “bốt đùi” trong suốt sử dụng chất liệu vải nhựa trong. Chất liệu vải nhựa, vải latex dù vậy vẫn còn là một xu hướng mới lạ, táo bạo đối với số đông.
Hay một nhà mốt đình đám khác của Pháp cũng giới thiệu trong bộ sưu tập của mình mẫu “bốt đùi” trong suốt sử dụng chất liệu vải nhựa trong. Chất liệu vải nhựa, vải latex dù vậy vẫn còn là một xu hướng mới lạ, táo bạo đối với số đông.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail