1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Thái Bình:

Che phủ 6 tấm bia đá lạ dựng tại đền Trần, chờ quyết định của UBND tỉnh

(Dân trí) - Vào chiều ngày 3/5, 6 tấm bia đá lạ được dựng tại Khu di tích Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần ở xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, đã được che phủ kín bằng vải đỏ khổ rộng…chờ đến khi nào có quyết định của UBND tỉnh Thái Bình.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2015, tại khu di tích lăng mộ và đền thờ các vị vua Trần ở Thái Bình bỗng “mọc” lên 6 chiếc bia đá. Nội dung văn bia lủng củng, bản văn bia thể hiện bằng tiếng Anh lẫn lộn tiếng Việt… khiến nhiều người dân vô cùng bức xúc.

Chiếc bia đá mang nội dung “song ngữ” gây phản cảm cho người
dân và du khách
Chiếc bia đá mang nội dung “song ngữ” gây phản cảm cho người dân và du khách

Theo tìm hiểu, 6 tấm bia đá được dựng ở đền Trần Thái Bình, có chiều cao trên 2m, rộng trên 1m. 6 tấm bia này là do Hội đồng hương Thái Bình tại Cộng hòa Czech công đức và được dựng ngày 19/4. Tại 3 tấm bia đá đặt hạ trước 3 ngôi mộ nằm hai bên trục Thần đạo có ghi nội dung cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, việc dịch thuật có những điều không đảm bảo nguyên tắc, trong phần tiếng Anh có lẫn Tiếng Việt, tiếng Anh lại có dấu. Nhiều chỗ trên tấm bia còn bị tẩy, xóa, sửa chữa nhem nhuốc…

Theo kết luận của Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Thái Bình thì “nội dung văn bia thể hiện nhiều điểm sai lệch nội dung, lời văn lủng củng, sử dụng văn cổ kết hợp với văn hiện đại, không đúng với ngữ pháp tiếng Việt, bản văn bia thể hiện bằng tiếng Anh lẫn lộn với tiếng Việt không phù hợp với nguyên tắc dịch thuật; hình thức trang trí hoa văn trên các bia, nhất là phần chân bia không tuân thủ theo truyền thống mỹ thuật Việt Nam”… Đặc biệt, chiếu theo quy định thì 6 tấm bia đá này là được dựng trái phép, chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Nhiều chỗ
Nhiều chỗ trên tấm bia còn bị tẩy, xóa, sửa chữa nhem nhuốc…

Ngay sau đó, Sở Văn hóa - Thể thaoDu lịch tỉnh Thái Bình đã có công văn báo cáo với UBND tỉnh Thái Bình, đồng thời đề xuất trước mắt tiến hành che phủ 6 bia đá trên để tìm hướng giải quyết.

Ông Nguyễn Công Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hưng Hà cho biết, để đảm bảo mỹ quan cho di tích cũng như không gian, kiến trúc vào chiều ngày 3/5, 6 tấm bia đá được dựng tại Khu di tích Lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần đã được che phủ kín bằng vải đỏ khổ rộng. UBND huyện Hưng Hà đã làm việc với Hội Đồng hương tỉnh Thái Bình tại Cộng hòa Séc để để bổ sung, sửa chữa lỗi chính tả, dẫn nguồn trích dẫn… trên các tấm bia.

6 tấm bia đá được che phủ bằng vải đỏ khổ rộng...chờ quyết định của UBND tỉnh Thái Bình
6 tấm bia đá được che phủ bằng vải đỏ khổ rộng...chờ quyết định của UBND tỉnh Thái Bình

Phía UBND huyện Hưng Hà sẽ che 6 tấm bia đá đến khi nào có quyết định của UBND tỉnh Thái Bình về việc sẽ loại bỏ hay tiếp tục đặt bia đá tại khu di tích vừa được xếp loại đặc biệt cấp Quốc gia này.

Hiện vụ việc 6 tấm bia lạ dựng “chui” ở đền Trần đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình báo cáo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đức Văn