Châu Tinh Trì tìm "nàng thơ" mới, đề ra nguyên tắc tuyển chọn đặc biệt

Mi Vân

(Dân trí) - Mới đây, "vua hài" Châu Tinh Trì thông báo kế hoạch thực hiện dự án "Đội bóng thiếu lâm" phiên bản mới. Ông lên tiếng kêu gọi dàn mỹ nhân ứng tuyển cho vai nữ chính.

Theo tờ Straits Times, Châu Tinh Trì đã ra thông báo qua video trên trang mạng xã hội Instagram vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 61 của mình. Ông cho biết đang lên kế hoạch thực hiện dự án Shaolin Women's Soccer (Đội bóng thiếu lâm nữ) và muốn tìm kiếm vai nữ chính cho phim. 

Châu Tinh Trì chia sẻ đã hoàn tất kịch bản và muốn tìm kiếm một gương mặt mới cho bộ phim. "Tất cả diễn viên mọi nơi đều được hoan nghênh và càng nhiều càng tốt", Châu Tinh Trì chia sẻ. 

Châu Tinh Trì tìm nàng thơ mới, đề ra nguyên tắc tuyển chọn đặc biệt - 1

Châu Tinh Trì thông báo kế hoạch thực hiện "Đội bóng thiếu lâm" phiên bản mới và gấp rút tuyển chọn nữ chính cho phim (Ảnh: HK01).

Trong clip, ông hé lộ yêu cầu với diễn viên là những cô gái xinh đẹp, trẻ trung, có tài diễn xuất, sức khỏe tốt và không phân biệt quốc tịch.

Tuy nhiên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng tuyên bố nói "không" với những ứng viên nộp ảnh đã qua chỉnh sửa bằng phần mềm. Hồ sơ sử dụng ảnh đã qua chỉnh sửa sẽ bị loại không thương tiếc.

Việc Châu Tinh Trì công bố dự án mới đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và công chúng. Theo On, nhiều diễn viên nữ đã gửi đơn đăng ký thử vai.

Ngôi sao đình đám một thời của TVB - Hồ Hạnh Nhi cũng mong muốn có một vai diễn trong phim. Tuy nhiên, cô chưa dám gửi hồ sơ ứng tuyển vì lo ngại tuổi tác không còn trẻ và hạn chế ngoại hình. 

Shaolin Women's Soccer là phiên bản nữ của Đội bóng thiếu lâm thành công vang dội cách đây 22 năm. 

Châu Tinh Trì tìm nàng thơ mới, đề ra nguyên tắc tuyển chọn đặc biệt - 2

"Đội bóng thiếu lâm" của Châu Tinh Trì là một trong những tác phẩm ăn khách nhất điện ảnh Hong Kong (Ảnh: HK01).

Đội bóng thiếu lâm là một bộ phim hài - hành động - võ thuật xen lẫn với chính kịch về đề tài thể thao của do Châu Tinh Trì sản xuất. Phim ra mắt khán giả vào năm 2001 và có kinh phí sản xuất 10 triệu USD.

Châu Tinh Trì vừa tham gia viết kịch bản, đạo diễn kiêm thể hiện vai diễn chính trong phim. Tác phẩm có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Châu Tinh Trì, Triệu Vy, Ngô Mạnh Đạt và Tạ Hiền.

Phim đã trở thành tác phẩm ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Hong Kong, đồng thời giành 10 giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ, trong đó có Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 21 cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nam chính xuất sắc, Nam phụ xuất sắc. 

Đội bóng thiếu lâm mang về cho Châu Tinh Trì khoản doanh thu phòng vé lên tới 42,8 triệu USD. Đây được coi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc đời làm phim của "vua hài" Châu Tinh Trì.

Châu Tinh Trì được xem là "vua hài" của làng giải trí Hong Kong nói riêng và châu Á nói chung từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Nhiều tác phẩm của ông được yêu thích tại châu Á như Thánh bài, Trường học uy long, Đội bóng thiếu lâm... 

Châu Tinh Trì tìm nàng thơ mới, đề ra nguyên tắc tuyển chọn đặc biệt - 3

Triệu Vy trong một cảnh phim "Đội bóng thiếu lâm" (Ảnh: Sina).

Theo "ông trùm làng giải trí Hong Kong" Hướng Hoa Cường, 30 năm trước, Châu Tinh Trì đã nhận mức cát-xê lên khoảng 2 triệu USD khi đóng phim. Đây cũng là mức kỷ lục của giới diễn viên Hong Kong lúc bấy giờ.

Nhà sản xuất Trần Lam - vợ của Hướng Hoa Cường cũng tiết lộ, Châu Tinh Trì có thể bỏ túi 1 triệu USD một ngày nhờ công việc diễn xuất. 

Châu Tinh Trì còn rất mát tay trong việc tìm kiếm, phát hiện tài năng của diễn viên. Nhiều nữ nghệ sĩ đã trở nên nổi tiếng sau khi góp mặt trong các tác phẩm của Châu Tinh Trì như Chu Ân, Mạc Văn Úy, Trương Bá Chi, Trương Vũ Kỳ, Lâm Duẫn… 

"Vua hài" ngừng đóng phim sau dự án Siêu khuyển thần thông (năm 2008) và tập trung vào công việc đạo diễn, sản xuất phim. Với vị thế trong làng giải trí, Châu Tinh Trì luôn nhận được sự quan tâm của truyền thông và ủng hộ của khán giả. 

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và tình hình điện ảnh ảm đạm tại Hong Kong những năm gần đây, Châu Tinh Trì tạm dừng công việc làm phim để tìm cảm hứng. Năm 2022, ông thông báo kế hoạch trở lại với điện ảnh. 

Ngoài dự án Shaolin Women's Soccer, hai bộ phim khác của Châu Tinh Trì đang chờ phát hành là Mỹ nhân ngư 2Hầu vương. Trong đó, Mỹ nhân ngư 2 là bộ phim chiếu rạp được mong đợi nhưng vì nhiều lý do, phim đã chậm ra mắt gần 5 năm. 

Theo HK01/Straits Times