Cháu nội đời thứ 7 tự tin phổ thơ tình của Cao Bá Quát

Vũ Mê

(Dân trí) - Trở lại với khán giả bằng minishow đầu tay, Cao Bá Hưng chọn bài thơ "Tự tình" nổi tiếng của nhà thơ Cao Bá Quát để phổ nhạc. Anh cũng trải lòng về chuyện "ở ẩn" khá lâu.

Cao Bá Hưng sinh năm 1998 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, được biết đến là cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ Cao Bá Quát. Năm 2017, anh trở thành Quán quân đầu tiên của cuộc thi "Sing my song - Bài hát hay nhất". Tuy nhiên sau này, nam ca sĩ không có nhiều hoạt động nổi bật.

Tối 7/5, Cao Bá Hưng lần đầu tổ chức minishow riêng với tên gọi "Tự tình" tại TPHCM. Chương trình nằm trong chuỗi dự án "Có hẹn với Sài Gòn" được tổ chức miễn phí để phục vụ cộng đồng. Khi được hỏi vì sao lại có quãng thời gian "ở ẩn" khá dài, Cao Bá Hưng chia sẻ anh chọn cách lắng lại để trau dồi bản thân và đi tìm câu trả lời cho việc mình "sẽ trở thành ai".

Nam ca sĩ bộc bạch: "Hưng nhận ra âm nhạc không phải giấc mơ lớn nhất của mình mà điều Hưng mong muốn được làm và hướng đến là văn hóa nghệ thuật truyền thống. Hưng có suy nghĩ rằng khi mình được ban cho một chút tài năng, một chút trí thông minh mà không cống hiến cho quê hương thì dù có nổi tiếng hay kiếm nhiều tiền đến mấy cũng không hạnh phúc được. Ước mơ của Cao Bá Hưng bây giờ là trở thành một nhà hoạt động văn hóa và đóng góp thật nhiều cho văn hóa truyền thống Việt Nam, không chỉ riêng âm nhạc".

Cháu nội đời thứ 7 tự tin phổ thơ tình của Cao Bá Quát - 1

Nam ca sĩ khiến khán giả thích thú khi kết hợp nhạc điện tử với chất liệu dân gian (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cao Bá Hưng cũng là người tự lên ý tưởng dàn dựng cho đêm nhạc của mình với 12 tiết mục đa sắc màu, từ việc kết hợp nhạc điện tử với chất liệu dân gian cho đến biểu diễn các sáng tác mới, các tiết mục cover như: "Bốn chữ lắm", "Tương tư", "Cô gái kéo nhị", "Bèo dạt mây trôi"...

Đặc biệt, Cao Bá Hưng gây ấn tượng khi đem đàn nguyệt lên sân khấu biểu diễn và chọn bài thơ "Tự tình" nổi tiếng của nhà thơ Cao Bá Quát để phổ nhạc. Là cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ tài hoa, Cao Bá Hưng rất tâm đắc với bài thơ này và chọn chất liệu ca trù để giúp cho tác phẩm có một đời sống mới. Anh cũng chia sẻ nhiều điều với khán giả về các tứ thơ cổ trong bài.

Cháu nội đời thứ 7 tự tin phổ thơ tình của Cao Bá Quát - 2

Cao Bá Hưng kết hợp với khách mời trong đêm nhạc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của một số khách mời như: Nhóm nhạc 4 Chị Em, nghệ sĩ tỳ bà Nghiêm Thu, nghệ sĩ piano Long An, nghệ sĩ saxophone Tuấn Lộc... Trong đó, nhóm 4 Chị Em chính là nhóm nhạc gia đình của Cao Bá Hưng gồm 4 chị em có chung niềm đam mê âm nhạc dân tộc từng gây chú ý tại chương trình "Vietnam's got talent 2014".