Chân dung phụ nữ suốt 500 năm lịch sử hội họa gói lại trong 3 phút

(Dân trí) - Vẻ đẹp của phụ nữ trong lịch sử hội họa thế giới suốt 500 năm qua được “gói ghém” lại thật cô đọng chỉ trong… 3 phút.

Video clip “500 năm chân dung phụ nữ trong hội họa phương Tây” là một video clip hấp dẫn, được tác giả Philip Scott Johnson thực hiện kỳ công. Tác giả đã tập hợp diện mạo của những người phụ nữ xuất hiện trong các bức tranh của các danh họa phương Tây kể từ 500 năm trở lại đây, để từ đó cho thấy hình ảnh phụ nữ đã thay đổi thế nào trong lịch sử mỹ thuật.

Những hình ảnh được sử dụng trong đoạn video clip chuyển đổi một cách khéo léo, liền mạch cho thấy chân dung của những nhân vật nữ nổi tiếng trong lịch sử hội họa với những nét đẹp lý tưởng thay đổi theo thời gian.

Chân dung phụ nữ suốt 500 năm lịch sử hội họa gói lại trong 3 phút

Trong video clip có sự xuất hiện của nhiều bức họa nổi tiếng như:

“Mona Lisa” của danh họa Ý Leonardo da Vinci (1452-1519).
“Mona Lisa” của danh họa Ý Leonardo da Vinci (1452-1519).

“Sự ra đời của thần Vệ Nữ” của danh họa Ý Sandro Botticelli (1444-1510).
“Sự ra đời của thần Vệ Nữ” của danh họa Ý Sandro Botticelli (1444-1510).

“Người phụ nữ chùm khăn voan” của danh họa Ý Raphael (1483-1520).
“Người phụ nữ chùm khăn voan” của danh họa Ý Raphael (1483-1520).

“Berthe Morisot” của danh họa Pháp Edouard Manet (1832-1883).
“Berthe Morisot” của danh họa Pháp Edouard Manet (1832-1883).

“Công nương Albert de Broglie” của danh họa Pháp Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867).
“Công nương Albert de Broglie” của danh họa Pháp Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867).

“Một vẻ đẹp trang nhã” của họa sĩ Anh William Clark Wontner (1857-1930).
“Một vẻ đẹp trang nhã” của họa sĩ Anh William Clark Wontner (1857-1930).

“Người đẹp đọc sách” của danh họa Pháp Lêon François Comerre (1850-1916).
“Người đẹp đọc sách” của danh họa Pháp Lêon François Comerre (1850-1916).

“Người phụ nữ khỏa thân ngồi trong ghế bành đỏ” của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso (1881-1973).
“Người phụ nữ khỏa thân ngồi trong ghế bành đỏ” của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso (1881-1973).

Bích Ngọc
Theo Huff Post