DMagazine

Cha ruột tỷ phú Elon Musk không tự hào về con trai, tại sao?

(Dân trí) - Cha ruột của tỷ phú Elon Musk - ông Errol Musk - vừa thực hiện một cuộc phỏng vấn và đưa ra những phát ngôn gây sốc. Trong đó, ông khẳng định mình không hề tự hào về người con trai tỷ phú.

Cha ruột tỷ phú Elon Musk không tự hào về con trai, tại sao?

(Dân trí) - Cha ruột của tỷ phú Elon Musk - ông Errol Musk - vừa thực hiện một cuộc phỏng vấn và đưa ra những phát ngôn gây sốc. Trong đó, ông khẳng định mình không hề tự hào về người con trai tỷ phú.

Theo ông Errol Musk (76 tuổi) ông không hề tự hào về những thành tích ấn tượng mà người con trai tỷ phú của mình - Elon Musk (51 tuổi) - đạt được trong sự nghiệp, bởi theo ông Errol, con trai ông không vui vẻ, hạnh phúc với chính những thành tựu sự nghiệp của mình.

Cha ruột tỷ phú Elon Musk không tự hào về con trai, tại sao? - 1

Theo ông Errol (ảnh trái), tỷ phú Elon Musk vẫn luôn cảm thấy bản thân mình "bị chậm tiến độ" so với những kỳ vọng của bản thân (Ảnh: Daily Mail).

Trong cuộc phỏng vấn có nhiều phát ngôn gây sửng sốt mà ông Errol Musk vừa thực hiện với một đài phát thanh của Úc hồi đầu tuần này, ông Errol tự tin chia sẻ: "Chúng tôi là một gia đình với nhiều thành viên đã làm được nhiều điều ấn tượng trong suốt một thời gian dài, không phải bỗng nhiên chúng tôi bắt đầu làm được điều gì một cách đột ngột đâu".

Ông Errol thừa nhận rằng người con trai tỷ phú của ông - Elon Musk - đã đạt được rất nhiều thành tựu vượt trội, nếu đem so sánh với những người con khác của ông: "Các thành viên trong gia đình chúng tôi đều làm được rất nhiều việc ấn tượng, nhưng Elon đúng là đã vượt xa thành tựu của mọi người trong nhà".

Tuy vậy, theo ông Errol, tỷ phú Elon Musk vẫn luôn cảm thấy bản thân mình "bị chậm tiến độ" so với những kỳ vọng mà chính Elon đặt ra cho bản thân, hay cho các công ty mà mình sở hữu. Vì vậy, Elon Musk "không sống một cách vui vẻ" ở mức độ mà vị tỷ phú này mong muốn trong cuộc sống.

Ông Errol nói: "Con trai tôi bị ám ảnh và trở nên mệt mỏi vì áp lực tiến độ, điều đó cũng dễ hiểu. Tôi biết nghe những điều tôi nói có vẻ điên rồ, nhưng Elon đã ngoài 50 tuổi rồi đấy, mà tôi vẫn nghĩ về nó như một cậu bé. Đáng lẽ ra, ở tuổi này, người ta phải được nhìn nhận đúng là một người đàn ông có tuổi".

Cha ruột tỷ phú Elon Musk không tự hào về con trai, tại sao? - 2

Ông Errol cho biết chính con trai Kimbal (ảnh) mới là "niềm tự hào và niềm vui sướng" trong cuộc đời ông (Ảnh: Daily Mail).

Khi đem so sánh Elon với một người con trai khác của mình - Kimbal Musk (49 tuổi), ông Errol cho biết chính Kimbal (người con thứ hai mà ông Errol có với bà Maye, mẹ ruột của Elon Musk) mới là "niềm tự hào và niềm vui sướng" trong cuộc đời ông. Kimbal hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và ước tính có khối tài sản vào khoảng 700 triệu USD.

Ông Errol cũng thể hiện sự lo ngại dành cho tình trạng sức khỏe của người con trai tỷ phú. Ông cho rằng những hình ảnh gần đây của Elon khi đi nghỉ hè ở Hy Lạp cho thấy Elon đã có dấu hiệu thừa cân. Ông cho biết đã khuyên con trai nên ăn uống lành mạnh hơn, thậm chí phải tính đến việc sử dụng các loại thuốc hỗ trợ để kiểm soát cân nặng.

"Elon vốn là một người có nền tảng thể lực tốt, nó rất khỏe mạnh, nhưng nhiều năm qua, con trai tôi đã ăn uống không lành mạnh nên có vẻ đã bị thừa cân", ông Errol cho hay.

Ông Errol cũng khẳng định rằng bản thân ông chưa từng nhận bất cứ tài sản nào từ người con trai tỷ phú của mình. Ông cho biết bản thân không sở hữu một chiếc xe điện nào do công ty của con trai sản xuất, thay vào đó, ông đi những chiếc xế sang đắt tiền của những thương hiệu đình đám khác.

"Chúng tôi là một gia đình có lối sống rất tiết kiệm, rất chặt chẽ trong vấn đề chi tiêu tiền bạc. Nếu tôi muốn nhận một khoản tiền nào từ các con, tôi biết mình sẽ phải trả lời tới 100 câu hỏi về các vấn đề liên quan tới việc chi tiêu của mình. Bản thân Elon sống cũng rất tiết kiệm, con trai tôi sẵn sàng làm việc từ lúc 6 giờ sáng", ông Errol cho hay.

Cha ruột tỷ phú Elon Musk không tự hào về con trai, tại sao? - 3

Những hình ảnh gần đây của Elon khi đi nghỉ hè ở Hy Lạp (Ảnh: Daily Mail).

Ông Errol cũng bày tỏ lo lắng về đời sống tình cảm riêng của Elon Musk. Hiện tại, vị tỷ phú đang sống độc thân. Ông Errol cho rằng người con trai cả của mình sẽ không bao giờ tìm được một người phụ nữ sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp riêng hay dẹp bớt cái Tôi, để có thể vĩnh viễn là một phần gắn bó trong cuộc sống của Elon. Điều này khiến ông Errol có những lo lắng cho Elon Musk.

Năm nay là một năm có nhiều thông tin đời tư gây sửng sốt về Elon Musk được tiết lộ ra ngoài. Trong tháng 6 vừa qua, một người con của Elon Musk sau khi đủ 18 tuổi đã tiến hành các thủ tục thay đổi danh tính cá nhân sau khi đã tiến hành chuyển giới từ nam thành nữ.

Người con này từ bỏ họ cha và muốn sử dụng họ mẹ, đồng thời tuyên bố không muốn duy trì bất cứ liên hệ nào với cha.

Tới mới đây, cha ruột của Elon Musk lại lên tiếng nói rằng ông không tự hào về những thành tựu mà vị tỷ phú đạt được. Tất cả những thông tin này đều gây sửng sốt đối với giới truyền thông và công chúng, đồng thời đưa lại những góc nhìn đa chiều hơn về vị tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay.

Trong cuộc phỏng vấn này, ông Errol cũng thẳng thắn chia sẻ về một câu chuyện khá nhạy cảm trong đời tư của ông, khi ông có hai con với cô Jana Bezuidenhout (35 tuổi) - con gái riêng của người vợ thứ hai từng gắn bó với ông - bà Heide Musk.

Ông Errol hơn cô Jana 42 tuổi, ông trở thành cha dượng của cô năm cô lên 4 tuổi, khi ông bước vào cuộc hôn nhân với mẹ của cô - bà Heide Musk. Theo ông Errol, mối quan hệ mà ông có với cô Jana sau này là "hoàn toàn bình thường".

Ông Errol nói: "Lý do duy nhất chúng ta ở trên trái đất này là để giúp cho loài người tiếp tục sinh sôi nảy nở, tôi không thấy có lý do gì để chúng ta không làm điều đó".

Cha ruột tỷ phú Elon Musk không tự hào về con trai, tại sao? - 4

Giống như tỷ phú Elon Musk, ông Errol cũng rất đề cao tầm quan trọng của việc... sinh sản, bản thân ông cũng luôn thích có nhiều con (Ảnh: Daily Mail).

Ông đã gắn bó trong hôn nhân với bà Heide trong vòng hai năm hồi thập niên 1990. Sau khi họ ly hôn, ông không gặp lại hay duy trì liên lạc nào với con gái riêng của vợ. Hai người gặp lại nhau vào năm 2014 và bắt đầu một tình bạn.

Khi ấy, cô Jana thường tìm tới ông bởi cô đang ở trong một giai đoạn khó khăn, từ tình bạn họ chuyển sang một mối quan hệ tình cảm. Hiện tại, họ đã có hai người con chung, gồm cậu bé Elliot (5 tuổi) và một cô con gái 3 tuổi. Ông Errol cũng thừa nhận rằng những người con ông có được từ hai cuộc hôn nhân chính thức trong đời đều cảm thấy khó chấp nhận mối quan hệ giữa ông và cô Jana.

Mẹ của Elon Musk sớm biết con mình là thần đồng nhờ một dấu hiệu...

Cha ruột tỷ phú Elon Musk không tự hào về con trai, tại sao? - 5

Bà Maye biết con trai mình là thần đồng từ năm Elon Musk mới 3 tuổi (Ảnh: Daily Mail).

Trái ngược với chồng cũ, bà Maye Musk - mẹ ruột của tỷ phú Elon Musk - luôn nói những điều đẹp đẽ về con trai mình. Trong cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình mới đây, người mẫu Maye Musk (74 tuổi) tiết lộ rằng bà biết con trai mình là thần đồng từ năm Elon Musk mới 3 tuổi.

Bà nhớ rằng khi mình đăng ký cho con theo học ở một trường mẫu giáo, lúc bà chia sẻ với giáo viên rằng con mình là một thần đồng, giáo viên đã... "tròn mắt" vì ngạc nhiên.

"Tôi biết con mình rất đặc biệt ngay từ đầu. Khi Elon 3 tuổi, tôi cho con đi học mẫu giáo và có nói với giáo viên ở trường rằng con trai tôi là một thần đồng, mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Elon khá nhút nhát, nên mọi người không nhìn ra khía cạnh thiên tài ở cậu bé ngày ấy.

Còn tôi là người duy nhất mà Elon nói chuyện thoải mái, nên tôi biết rõ điều đó. Ngay từ nhỏ, Elon đã thích dùng lý luận để nói chuyện với tôi và ghi nhớ tất cả những gì diễn ra xung quanh mình", bà Maye nhớ lại.

Cha ruột tỷ phú Elon Musk không tự hào về con trai, tại sao? - 6

Trong công việc, Elon Musk vẫn thường chia sẻ với mẹ về những dự định của mình (Ảnh: Daily Mail).

Dù vậy, chính bà Maye cũng không bao giờ nghĩ con trai mình lại có thể đạt tới mức độ thành công như hiện nay, trở thành tỷ phú giàu có hàng đầu thế giới và thành công trong nhiều lĩnh vực.

Trong công việc, Elon Musk vẫn thường chia sẻ với mẹ về những dự định của mình. Trước đây, tỷ phú đã từng tâm sự với mẹ về kế hoạch theo đuổi việc phát triển công nghệ năng lượng mặt trời, xe ô tô điện, tên lửa, tàu du hành vũ trụ...

Mỗi khi con trai chia sẻ với bà Maye những kế hoạch lớn lao như vậy, bà luôn khuyên con nên từ bỏ, nên dành cho bản thân một quãng nghỉ, bởi bà thấy con trai mình đã nỗ lực làm việc quá mức và có thể đang rơi vào căng thẳng. Nhưng Elon thường không nghe lời mẹ.

Kết quả như thế nào thì chúng ta đều đã thấy trong hiện tại, Elon Musk đã trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới.

Sau tất cả, bà Maye nhận thấy: "Con trai tôi nên thoải mái theo đuổi tất cả những gì con muốn. Tôi từng khuyên Elon thoái lui trong rất nhiều dự định, và không lần nào con nghe theo lời tôi cả, kết quả thì chúng ta đều đã thấy rồi".

Elon Musk từng rất nhút nhát, ngại giao tiếp khi mới khởi nghiệp

Bà Maye cho biết ban đầu Elon Musk rất nhút nhát và cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp. Điều này xảy ra ngay cả trong những năm tháng Elon Musk đã ở tuổi trưởng thành. Bà Maye cho rằng chính cậu con trai thứ 2 của bà - Kimbal Musk đã giúp anh trai Elon Musk có được những thành công đầu tiên trong lĩnh vực kinh doanh.

Hai anh em cùng một số đối tác thành lập một công ty chuyên sản xuất phần mềm máy tính hồi năm 1995. Công ty này về sau bán được với giá 307 triệu USD hồi năm 1999. Elon Musk nhận về 22 triệu USD vì nắm giữ 7% cổ phần công ty.

Cha ruột tỷ phú Elon Musk không tự hào về con trai, tại sao? - 7

Bà Maye cho biết ban đầu Elon Musk rất nhút nhát và cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp (Ảnh: Daily Mail).

Theo bà Maye, chính vì có cậu em trai Kimbal ở bên, nên khi ấy, Elon đã không phải nỗ lực giải thích những ý tưởng của mình cho các cộng sự và đối tác, bởi nhiệm vụ đó đã có Kimbal thực hiện. Nhờ đó, Elon không cần phải xuất hiện hay giao tiếp nhiều.

Sau khi đã đạt được một số thành công trong lĩnh vực kinh doanh, lúc này, Elon Musk hiểu rằng mình không thể lảng tránh truyền thông và những cuộc gặp gỡ, đối thoại được nữa.

Elon phải bước ra "ánh sáng" để gây dựng hình ảnh cá nhân, với hy vọng rằng điều này có thể hỗ trợ tích cực cho những dự án trong tương lai mà Elon Musk theo đuổi.

"Tôi nhớ rằng lần đầu tiên tôi đọc được một bài phỏng vấn Elon, tôi đã rất sửng sốt và gọi điện ngay cho con trai để hỏi: Này Elon, con vừa thực hiện một cuộc phỏng vấn đấy à? Con trai đáp: Không ai chịu bán các thiết bị chế tạo tên lửa cho con bởi họ không biết con là ai, con chưa từng xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn nào, trước đây Kimbal toàn làm việc đó thay con", bà Maye nhớ lại.

Vì sao bà Maye quyết định ly hôn ông Errol, ra đi tay trắng, một mình nuôi 3 con?

Cha ruột tỷ phú Elon Musk không tự hào về con trai, tại sao? - 8

Sau khi làm mẹ đơn thân, bà Maye nhận làm một lúc nhiều công việc để có tiền nuôi con (Ảnh: Daily Mail).

Nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ với ông Errol Musk, bà Maye cho biết bà đã từng thường xuyên phải nghe những tiếng la hét, quát tháo giận dữ từ người bạn đời tệ hại của mình, vì vậy, bà quyết định ly hôn và mang theo 3 người con.

Cuộc sống ban đầu rất khó khăn về mặt vật chất, nhưng bà cảm thấy thoải mái về mặt tinh thần: "Nuôi 3 đứa con thực ra không phải là việc khó khăn nhất, việc khó khăn nhất chính là có một người bạn đời tệ hại. Tôi thấy cuộc sống của mình tốt đẹp hơn khi không có ông ấy. Dù ban đầu, tôi không có đủ tiền trang trải cho cuộc sống, nhưng tôi không còn bị ai la mắng suốt ngày.

Để dứt áo ra đi cũng không dễ, vì tôi đã sống trong tâm lý sợ hãi một thời gian dài, tôi không có sự tự tin vào bản thân, tôi không biết rồi mình có sống nổi không, nhưng nếu muốn thì tôi vẫn có thể quay lại tình cảnh tệ hại đó, nên tôi ra đi để có cho mình và các con một lựa chọn để có cuộc sống tốt hơn".

Sau khi làm mẹ đơn thân, bà Maye nhận làm một lúc nhiều công việc để có tiền nuôi con: "Tôi làm tất cả mọi việc, có những nơi làm việc rất xa nhà. Đi làm trong tiết trời mùa đông lạnh giá, nhưng tôi không có đủ áo và giày để giữ ấm. Tôi đã luôn tự nhủ rằng cuộc sống rồi sẽ phải tốt đẹp hơn, nhưng trước tiên mình cần phải làm việc đã.

Tôi có 3 đứa con cần phải nuôi và suốt ngày tôi phải lao ra đường để tìm kiếm cơ hội công việc. Tôi cũng phải chấp nhận rất nhiều lần mình bị từ chối, nhưng tôi cứ bước tiếp để tìm cơ hội tiếp theo".

Bí quyết không có tiền vẫn nuôi dạy con thành công, nên người

Cha ruột tỷ phú Elon Musk không tự hào về con trai, tại sao? - 9

Bà Maye Musk hiện tại (Ảnh: Daily Mail).

Bà Maye kết hôn năm 22 tuổi với kỹ sư Errol Musk tại Nam Phi. Cặp đôi có 3 người con, tỷ phú Elon Musk là con trai cả. Ba người con của bà đều có sự nghiệp riêng ấn tượng ở những lĩnh vực khác nhau. Ngoài Elon là tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới, cậu con trai thứ hai của bà - Kimbal Musk đã lập nên chuỗi nhà hàng hoạt động theo mô hình từ nông trại tới bàn ăn.

Cô con gái út của bà - Tosca Musk là một nhà làm phim. Trong 9 năm sống trong hôn nhân với ông Errol, bà Maye đã phải chịu đựng sự bạo hành. Đến năm 31 tuổi, bà Maye quyết định ly hôn, mang theo 3 người con và bước vào cuộc sống của một người mẹ đơn thân. Elon Musk là người con nổi tiếng nhất của bà, hai người con còn lại cũng là niềm tự hào lớn của bà Maye.

Sau vài năm làm mẹ đơn thân ở Nam Phi, bà Maye đưa các con trở về quê nhà Canada sinh sống. Thuở ấy, bốn mẹ con bà ở trong một căn hộ đi thuê nằm ở thành phố Toronto (Canada).

Bản thân bà Maye Musk trong những năm tháng về sau này cũng luôn nỗ lực theo đuổi việc học, bà trở thành một chuyên gia dinh dưỡng có bằng cấp, ngoài ra, bà vẫn theo đuổi công việc người mẫu.

Từ khi còn là một người mẹ đơn thân nghèo khó, cho tới hiện tại khi đã là mẹ của tỷ phú giàu nhất thế giới, bà Maye vẫn luôn làm việc không ngừng nghỉ.

Khi được hỏi về bí quyết để có thể nuôi dạy con cái trưởng thành tốt đẹp, thậm chí có người con còn thành công xuất chúng như tỷ phú Elon Musk, bà Maye cho biết bà không có bí quyết nào đặc biệt.

Còn tỷ phú Elon Musk từng nói về cách nuôi con của mẹ mình rằng: "Mẹ tôi luôn dành cho anh em tôi sự tự do được làm điều mình muốn. Dù chúng tôi có lúc ăn không đủ no, nhưng bà vẫn luôn ưu tiên để chúng tôi được học hành đầy đủ. Mẹ tôi cũng không mấy khi than phiền mà luôn chủ động tìm cách vượt qua khó khăn. Thái độ sống của bà chính là bài học quý giá dành cho anh em tôi".

Cha ruột tỷ phú Elon Musk không tự hào về con trai, tại sao? - 10

Từ khi còn là một người mẹ đơn thân nghèo khó, cho tới hiện tại khi đã là mẹ của tỷ phú giàu nhất thế giới, bà Maye vẫn luôn làm việc không ngừng nghỉ (Ảnh: Daily Mail).

Về phần mình, bà Maye Musk rất nhớ về cách bà được nuôi dạy. Cha của bà Maye là một bác sĩ mở phòng khám tư. Bà bắt đầu làm việc tại phòng khám của cha ngoài giờ học từ năm 8 tuổi với vai trò như một lễ tân. Bà được trả thù lao nghiêm túc và đây chính là tiền tiêu vặt hàng tháng của bà Maye.

Bà Maye cho biết mình đã luôn được đối xử tôn trọng như thể một người trưởng thành ngay từ khi còn nhỏ, bà được cha mẹ tin tưởng và sớm được học bài học về giá trị sức lao động.

Sau này, khi làm mẹ, bà cũng đối xử với các con như vậy, bà rất tôn trọng cá tính và suy nghĩ riêng của các con, khích lệ các con sống có trách nhiệm với bản thân. Theo bà Maye, các bậc cha mẹ cần giúp các con sớm phát triển cách sống tự lập, tự biết có trách nhiệm với bản thân.

Bà Maye khẳng định bà luôn tránh hai thái cực trong việc nuôi dạy con, đó là hoặc quá nuông chiều, hoặc quá nghiêm khắc. Bà cũng không bắt các con phải tuyệt đối nghe lời mẹ và các con phải tự biết chịu trách nhiệm về bản thân mình, bà không kiểm tra bài vở cũng không đốc thúc các con học hành, các con tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và con đường học vấn của mình.

Bà Maye từng tâm sự: "Tôi đã phải làm việc rất vất vả để có đủ tiền nuôi các con. Ngay cả khi các con đã học Đại học, cuộc sống của gia đình tôi vẫn rất nghèo. Nhưng các con tôi vẫn sinh sống và học tập ổn thỏa.

Cha mẹ, về cơ bản, hãy đưa lại cho các con sự phát triển an toàn, còn lại, chính các con cũng phải biết tự chịu trách nhiệm về mình, tìm ra cách để phát triển bản thân mình. Có những bậc phụ huynh tự nhận quá nhiều trách nhiệm về mình, bao bọc con quá mức, mà không hiểu rằng việc dạy con có thái độ sống độc lập, tự chủ, có trách nhiệm với bản thân mới là điều thực sự quan trọng".

 Bích Ngọc
Theo The Guardian