“Cậu bé Người Nhện” gây sửng sốt tái xuất trên truyền hình

(Dân trí) - Cậu bé 3 tuổi này được người dân bản địa gọi là “Người Nhện” bởi có khả năng leo tường một cách thần kỳ, “bám dính” y như Người Nhện. Mới đây, cậu bé vừa tái xuất trên truyền hình và “đốn tim” khán giả.

Một cậu bé tí hon 2 tuổi có khả năng leo tường bám dính như Người Nhện và có thể thực hiện những động tác thể lực mà ngay cả nhiều người lớn còn phải lắc đầu… Giờ đây, cậu bé Người Nhện ấy đã lớn hơn và sở hữu vẻ dễ thương “đốn tim”.

Cậu bé kỳ diệu người Iran - Arat Hosseini - lần đầu được cư dân mạng thế giới biết tới hồi cuối năm 2015, khi đó, cậu bé 2 tuổi. Giờ đây, cậu đã hơn 3 tuổi và đã có thể thực hiện thêm nhiều động tác thể lực phức tạp mà ngay cả người lớn cũng phải dày công luyện tập mới có thể thực hiện.

Cha của cậu bé Arat Hosseini cho biết khi nhận ra thiên hướng thích hoạt động thể lực của con, anh đã giúp cậu bé có những bài tập đơn giản đầu tiên từ khi mới… 9 tháng tuổi. Vậy là trong khi các bạn cùng tuổi còn lần lượt tập đi vững, tập chạy, thì cậu bé Arat Hosseini đã chuyển sang… tập thể lực.

Khi mới lên 2, Arat Hosseini đã được cư dân mạng biết tới và xuất hiện trên nhiều trang báo như một hiện tượng kỳ lạ, mới đây, ở tuổi lên 3, cậu xuất hiện trong một chương trình gameshow truyền hình của Trung Quốc có tên “Thách thức bất khả thi” và lại khiến người xem truyền hình nước này được phen kinh ngạc.

Giờ đây Arat Hosseini đã lớn hơn, cậu bé để tóc dài, với vẻ ngoài còn dễ thương hơn cả trước đây, thân hình cậu bé cũng gọn gàng, săn chắc và cân đối hơn. So với những bài tập thể lực từng thực hiện được hồi năm 2 tuổi, giờ đây cậu còn có thể đu xà treo bằng tay.
Giờ đây Arat Hosseini đã lớn hơn, cậu bé để tóc dài, với vẻ ngoài còn dễ thương hơn cả trước đây, thân hình cậu bé cũng gọn gàng, săn chắc và cân đối hơn. So với những bài tập thể lực từng thực hiện được hồi năm 2 tuổi, giờ đây cậu còn có thể đu xà treo bằng tay.

Xuất hiện trong chương trình cùng với cậu bé là cha của cậu, người luôn ở bên động viên con, khích lệ tinh thần và có những hướng dẫn giúp cậu thực hiện tốt các phần thi thể lực. Cả hai cha con đều mặc áo phông có biểu tượng siêu nhân Superman. Cậu bé đã hoàn tất các chướng ngại vật mà chương trình đặt ra và nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Cậu bé Arat Hosseini sinh sống cùng với gia đình ở tỉnh Mazandaran, Iran. Cha cậu bé cho tới giờ là huấn luyện viên duy nhất của cậu. Mỗi ngày, hai cha con dành ra 10-20 phút để luyện tập.

Chia sẻ về lý do khiến mình bắt đầu giúp con tập các bài thể lực từ khi còn rất nhỏ - một việc làm khá táo bạo, cha của Arat cho biết: “Một ngày khi tôi trở về nhà từ nơi làm việc và đặt ngón tay của tôi vào trong bàn tay nhỏ của Arat, bé tóm thật chặt ngón tay tôi và đu người lên từ từ, dần nhấc hai chân lên khỏi mặt đất”.

“Ngay lúc đó, tôi đã nhận ra sức mạnh của Arat và cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu bé nghịch ngợm, hiếu động, và rất hứng thú với việc được luyện tập 20 phút thể lực mỗi ngày”.

Cậu bé Arat trước đây đã từng được biết đến trên mạng xã hội. Mới đây, cậu xuất hiện trong một gameshow truyền hình của Trung Quốc và tiếp tục khiến khán giả thán phục.
Cậu bé Arat trước đây đã từng được biết đến trên mạng xã hội. Mới đây, cậu xuất hiện trong một gameshow truyền hình của Trung Quốc và tiếp tục khiến khán giả thán phục.

Với sự cổ vũ của cha, cậu bé Arat đã có thể hoàn thành phần thi vượt chướng ngại vật một cách hoàn hảo.
Với sự cổ vũ của cha, cậu bé Arat đã có thể hoàn thành phần thi vượt chướng ngại vật một cách hoàn hảo.

“Cậu bé Người Nhện” tí hon tái xuất gây sửng sốt

Cậu bé Arat Hosseini đã được cư dân mạng biết tới từ năm lên 2 tuổi.
Cậu bé Arat Hosseini đã được cư dân mạng biết tới từ năm lên 2 tuổi.

Cậu bé có thể leo tường bám dính như Người Nhện.
Cậu bé có thể leo tường bám dính như Người Nhện.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail