Cặp đôi "chồng thấp, vợ cao" nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ

Mi Vân

(Dân trí) - "Chú lùn TVB" Vương Tổ Lam có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với Hoa hậu Lý Á Nam. Họ được xem là "đôi đũa lệch" của showbiz Hoa ngữ vì sự đối lập ngoại hình, chiều cao.

Ngày 13/9, Vương Tổ Lam tham gia một chương trình talkshow với tư cách MC. Trong chương trình, anh gây chú ý khi thú nhận với đồng nghiệp và khán giả việc đã lập di chúc. Theo đó, nam diễn viên 42 tuổi quyết định để lại toàn bộ khối tài sản hơn 14,4 triệu USD của anh cho vợ, cựu hoa hậu Lý Á Nam, cùng 2 con gái.

Giải thích cho quyết định lập di chúc sớm, Vương Tổ Lâm cho biết, anh lo sợ bản thân có thể gặp bất trắc, không thể lo lắng chu toàn cho vợ con. Do vậy, để tránh cho vợ phải vất vả kiếm tiền nuôi dạy hai con, anh quyết định để cho vợ nắm giữ toàn bộ tài sản. 

Cặp đôi chồng thấp, vợ cao nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ - 1

Vợ chồng Vương Tổ Lam và Lý Á Nam là cặp đôi nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ (Ảnh: STNN).

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Tổ Lam nói về vấn đề tài chính giữa hai vợ chồng anh trên sóng truyền hình. Trước đây trong chương trình Khi đàn ông làm việc nhà, anh từng thú nhận, toàn bộ số tiền anh kiếm được từ công việc đều được chuyển cho vợ anh nắm giữ và quản lý. 

Sau khi kết hôn và sinh con cho Vương Tổ Lam, Lý Á Nam không có sự nghiệp nghệ thuật riêng. Các công việc hiện có của cô trong showbiz đều gắn với chồng. Họ cùng tham dự sự kiện hay góp mặt trong các show tạp kỹ. 

Theo HK01, Vương Tổ Lam hiện nắm trong tay khối tài sản khoảng 14,4 triệu USD. Anh sở hữu hơn 3 bất động sản đắt giá ở Hồng Kông và là một trong ba nghệ sĩ sở hữu bất động sản giá trị nhất làng giải trí xứ hương cảng.

Trong các bất động sản của Vương Tổ Lam tại Hồng Kông, đáng chú ý là căn hộ giá 14 triệu USD được vợ chồng anh mua từ năm 2015 và biệt thự sân vườn với giá gần 5 triệu USD được anh mua vào năm 2016.

Vương Tổ Lam, sinh năm 1980, là diễn viên kiêm MC, nhà sản xuất nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kông. Anh có biệt danh là "chú lùn TVB'' và từng góp mặt trong các bộ phim của đài TVB (Hồng Kông). 

Cặp đôi chồng thấp, vợ cao nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ - 2

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Vương Tổ Lam và Lý Á Nam (Ảnh: Weibo).

Khác với nhiều tài tử của làng giải trí, Vương Tổ Lam không sở hữu ngoại hình nổi bật. Chiều cao của anh khá khiêm tốn nhưng cách diễn, nói chuyện của Vương Tổ Lam khiến nhiều người yêu mến anh. 

Những năm gần đây, anh hoạt động chủ yếu tại đại lục và trở thành gương mặt quen thuộc, ăn khách trong các show tạp kỹ tại đại lục. Năm 2014, tên tuổi Vương Tổ Lam bật lên hàng sao ở đại lục sau khi trở thành thành viên của Running Man bản Trung cùng Lý Thần, Đặng Siêu, Angelababy, Trịnh Khải, Trần Hách và Lộc Hàm. Ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng, Vương Tổ Lam nhận mức thù lao hàng chục triệu NDT.

Vương Tổ Lam hiện còn là ông chủ của công ty giải trí chuyên tìm kiếm cơ hội việc cho nghệ sĩ Hồng Kông tại Trung Quốc đại lục. Năm 2021, anh được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo nội dung của đài TVB (Hồng Kông) nhưng rời khỏi vị trí này vào năm 2022. 

Vương Tổ Lam không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, chuyên nghiệp, hết mình với công việc mà còn là một người chồng, người cha hoàn hảo. Nam diễn viên có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với Hoa hậu Lý Á Nam. Họ được xem là "đôi đũa lệch" của showbiz Hoa ngữ vì sự đối lập ngoại hình, chiều cao. Nam diễn viên cao 1,63m, trong khi vợ anh - Lý Á Nam cao 1,75m.

Cặp đôi chồng thấp, vợ cao nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ - 3

Vợ chồng Vương Tổ Lam và Lý Á Nam được yêu thích khi tham gia nhiều chương trình tạp kỹ về cuộc sống gia đình (Ảnh: STNN).

Lý Á Nam kém chồng 4 tuổi và từng giành danh hiệu Hoa hậu Hoa kiều năm 2005. Cô góp mặt trong những bộ phim như Pháp chứng tiên phong 3, Cự luân, Tuế nguyệt phong vân… Từ khi kết hôn, cô không còn đóng phim, trở thành hậu phương của chồng và xuất hiện cùng anh trong các show truyền hình.

Chuyện tình của "đôi đũa lệch" từng bị gia đình Lý Á Nam phản đối kịch liệt, khiến mỹ nhân 8X vô cùng áp lực. Để tạo niềm tin và chỗ dựa vững chắc cho bạn gái, Vương Tổ Lam không ngừng phấn đấu trong sự nghiệp. Anh cũng yêu thương và chiều chuộng Lý Á Nam. Cuối cùng, bằng tấm chân tình, Vương Tổ Lam đã chinh phục được gia đình bạn gái. 

Vương Tổ Lam ngỏ lời cầu hôn Lý Á Nam vào năm 2014 và họ tổ chức hôn lễ vào năm sau. Những chương trình tạp kỹ có dấu ấn của vợ chồng anh thời gian qua gồm Khi đàn ông làm việc nhà, Nhà của bố, Nấu ăn cho tình yêu… Sự tương tác ăn ý, duyên dáng của hai vợ chồng Vương Tổ Lam giúp họ có lượng fan đông đảo tại đại lục. 

Sau 12 năm bên nhau, Vương Tổ Lam và Lý Á Nam được xem là gia đình kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ. Vương Tổ Lam nổi tiếng chiều chuộng vợ. Mỗi chuyến công tác, anh đều tranh thủ mua những thứ bà xã thích. Trong khi đó, Lý Á Nam được nhận xét giỏi nữ công gia chánh và biết quán xuyến gia đình. 

Cặp đôi chồng thấp, vợ cao nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ - 4

Vương Tổ Lam quyết định lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản hơn 14,4 triệu USD cho vợ - Lý Á Nam (Ảnh: Sina).

Từ giữa năm 2022, khi Vương Tổ Lam rời vị trí giám đốc sáng tạo nội dung của đài TVB, vợ chồng anh và hai con gái chuyển tới Thượng Hải (Trung Quốc) sinh sống để thuận lợi cho công việc.

Nam diễn viên luôn tự hào về tổ ấm nhỏ của mình và nỗ lực vun đắp gia đình, chăm sóc vợ con. Con gái đầu lòng của cặp đôi, hiện 4 tuổi, đang theo học tại một trường mẫu giáo chuẩn quốc tế với mức học phí đắt đỏ khoảng 37.500 USD/năm.

Vương Tổ Lam từng tâm sự: "Tôi luôn muốn dành cho tổ ấm của mình những điều tốt đẹp nhất. Trong số 10 đồng kiếm được, tôi sẽ dành cho gia đình 8 đồng. Tôi không chi tiêu gì nhiều cho bản thân".

Theo Sina/Stnn