PhotoStory

Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3

Thực hiện: Tiến Tuấn

(Dân trí) - Ngày 28/10, trong chương trình chào mừng Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ IX 2023, tỉnh Hà Giang đã vinh dự đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3.

Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 1

Sáng 28/10, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị Văn hóa năm 2023 nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện về các giá trị văn hóa, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Giang trong giai đoạn mới.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Quyền Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng; Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương...

Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 2
Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 3

Dự hội nghị có lãnh đạo một số bộ, ngành; các vị nguyên lãnh đạo tỉnh; các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sỹ, nghệ nhân dân gian...

Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 4

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày nhiều tham luận để cùng trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc cản trở sự phát triển của văn hóa; đóng góp ý tưởng, sáng kiến, hiến kế nhằm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Giang trong giai đoạn mới.

Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 5

Các Nghệ nhân dân gian địa phương hiện đang là chủ tịch các Hội Nghệ nhân dân gian các dân tộc Mông, Dao, Tày... cũng trình bày các tham luận, phát biểu về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc mình, qua đó việc truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 6

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị.

Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 7

Hội nghị Văn hóa năm 2023 do Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa Hà Giang như: Định vị VH Hà Giang trong nền văn hóa Việt Nam; Thực hiện Tám lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang trong sự nghiệp xây dựng văn hóa.

Bên cạnh đó cần phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Giang vì mục tiêu giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; bảo tồn di sản văn hóa trong phát triển du lịch bền vững và hội nhập quốc tế; xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; bảo tồn văn hóa dân tộc Mông; vai trò của Hội Nghệ nhân dân gian trong bảo tồn văn hóa truyền thống; truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ...

Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 8

Tối cùng ngày, tại huyện Đồng Văn, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Chương trình đón nhận danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III và Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IX năm 2023.

Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 9
Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 10

Hàng nghìn người dân đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn và du khách trong nước cũng như quốc tế đã đổ về sân khấu chính đón xem chương trình.

Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 11

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao Bằng chứng nhận tái công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ III cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Chủ tịch UBND 4 huyện vùng Cao nguyên đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang.

Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 12

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu, đánh giá nỗ lực của tỉnh Hà Giang: "Sau khi Cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO vào năm 2010, diện mạo Hà Giang nói chung, vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng đã khởi sắc, các di sản văn hóa, di sản địa chất, đa dạng sinh học được bảo tồn phát huy; đã và đang là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Sau 3 kỳ Tái đánh giá của UNESCO, Hà Giang vẫn giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, điều này khẳng định sự nỗ lực của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong thực hiện các cam kết UNESCO về bảo tồn và phát triển Công viên địa chất".

"Năm 2023, tỉnh Hà Giang đã vinh dự được đón nhận nhiều đánh giá của du khách và các hãng truyền thông, đặc biệt được tổ chức du lịch thế giới trao giải thưởng "Điểm đến mới nổi hàng đầu châu Á". Đây là cơ hội để Hà Giang khẳng định thương hiệu du lịch của mình", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh thêm.

Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 13
Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 14

Sau phần trao Bằng chứng nhận là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Cao nguyên đá nở hoa" gồm 3 chương: Huyền tích Cao nguyên đá; Rực rỡ sắc màu hoa trên đá và Cao nguyên hùng vĩ đón chào. Các tiết mục tái hiện rõ nét cao nguyên đá hàng chục triệu năm trước, đồng thời mô phỏng đời sống của những người gắn bó đêm ngày với cao nguyên thông qua việc trồng hoa Tam giác mạch.

Cao nguyên đá Đồng Văn đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu lần 3 - 15

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IX còn diễn ra một số hoạt động như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian tại các làng văn hóa du lịch huyện Đồng Văn; Ngày hội Thể thao và Du lịch huyện Quản Bạ; Liên hoan Âm nhạc toàn quốc; Không gian văn hóa trà Shan tuyết; Giải Bóng bàn Cúp Tam giác mạch tại thành phố Hà Giang… 

Các hoạt động sẽ kéo dài đến hết tháng 12 để du khách trong nước và quốc tế có nhiều cơ hội khám phá, trải nghiệm.