Cảnh "nóng" trong "Romeo và Juliet" không bị đem ra xét xử

Bích Ngọc

(Dân trí) - Đơn kiện xung quanh cảnh "nóng" trong phim điện ảnh "Romeo và Juliet" (1968) sẽ bị bác bỏ, đây là điều mà thẩm phán Alison Mackenzie đã chia sẻ với truyền thông Mỹ.

Cảnh nóng trong Romeo và Juliet không bị đem ra xét xử - 1

Cảnh trong phim điện ảnh "Romeo và Juliet" (1968) (Ảnh: The Guardian).

Hiện tại, nhiều tờ tin tức uy tín tại Mỹ đồng loạt đưa tin về việc vụ kiện xung quanh cảnh "nóng" trong phim điện ảnh Romeo và Juliet (1968) sẽ bị tòa án bác đơn. Thẩm phán Alison Mackenzie làm việc tại Tòa án Tối cao Los Angeles (Mỹ), người trực tiếp xử lý vụ kiện đã bày tỏ quan điểm thẳng thắn.

Thẩm phán Alison Mackenzie chia sẻ với truyền thông Mỹ trong ngày thứ 5 tuần này rằng bà sẽ bác bỏ đơn kiện mà hai diễn viên chính của phim Romeo và Juliet đã nộp lên tòa.

Đơn kiện xoay quanh việc hai diễn viên cho rằng họ chưa đủ tuổi trưởng thành để có thể tham gia thực hiện những cảnh "nóng", cảnh khỏa thân trong phim. Hai diễn viên thậm chí còn cho rằng họ đã bị lạm dụng trong quá trình tham gia đóng phim.

Những lập luận chi tiết sẽ được thẩm phán Alison Mackenzie đưa ra trong tuyên bố bác đơn chính thức, còn trong chia sẻ ban đầu với giới truyền thông, nữ thẩm phán cho biết những cảnh phim trong Romeo và Juliet không thể xem là cảnh khiêu dâm do diễn viên vị thành niên thực hiện, vì vậy, không có yếu tố vi phạm pháp luật ở đây.

Giai đoạn "đặc cách" để tòa sẵn sàng tiếp nhận đơn kiện liên quan tới những vụ tấn công, lạm dụng tình dục đã xảy ra từ hàng chục năm về trước vốn đã chấm dứt. Thời điểm mà hai diễn viên của phim Romeo và Juliet đệ đơn ra tòa bị xem là quá chậm trễ so với hạn định.

Cảnh nóng trong Romeo và Juliet không bị đem ra xét xử - 2

Hai diễn viên Olivia Hussey (phải) và Leonard Whiting (trái) đang cùng ở tuổi 72 (Ảnh: The Guardian).

Đơn kiện được đưa ra bởi hai diễn viên Olivia Hussey (vào vai Juliet ở tuổi 15, hiện 72 tuổi) và Leonard Whiting (vào vai Romeo ở tuổi 16, hiện cũng đang ở tuổi 72). Thẩm phán Alison Mackenzie cho biết phía bị đơn - hãng phim Paramount Pictures - đã có yêu cầu bác bỏ đơn kiện, yêu cầu này được đưa ra với nhiều yếu tố hợp lý.

Theo thẩm phán Mackenzie, các cảnh phim trong Romeo và Juliet không đẩy mạnh yếu tố gợi dục, không thể nhìn nhận đây là những cảnh phim khiêu dâm. Vì vậy, yếu tố vi phạm pháp luật trong việc để diễn viên vị thành niên thực hiện nội dung khiêu dâm, đồi trụy là không có. Đây là yếu tố tiên quyết để vụ việc có thể đưa ra xét xử hay không.

Trước thông tin ban đầu mà phía thẩm phán Mackenzie đưa ra, luật sư đại diện cho hai diễn viên Olivia Hussey và Leonard Whiting đã tuyên bố rằng nếu đơn kiện bị bác bỏ, họ sẽ đệ đơn lên tòa án cấp cao hơn.

Luật sư đại diện cho hai diễn viên lên tiếng: "Chúng tôi tin rằng việc trục lợi và gợi tình hóa đối tượng trẻ vị thành niên trong lĩnh vực làm phim cần phải được kiểm soát và xử lý bằng pháp luật, để bảo vệ cho những đối tượng yếu thế khỏi bị tổn hại. Đây cũng là cách để đảm bảo việc thực thi pháp luật thực sự hiệu quả trong thực tế".

Bộ phim Romeo và Juliet đã thành công lớn ngay khi ra mắt. Dù trong phim có những cảnh khỏa thân "chớp nhoáng" để lộ vòng hông của nam diễn viên Whiting và vùng ngực của nữ diễn viên Hussey, nhưng trước nay, những cảnh phim này chưa bao giờ bị giới phê bình và công chúng nhìn nhận là cảnh phim gợi dục.

Cảnh nóng trong Romeo và Juliet không bị đem ra xét xử - 3

Đạo diễn Franco Zeffirelli chỉ đạo diễn xuất trên phim trường "Romeo và Juliet" (Ảnh: The Guardian).

Trước nay, bộ phim điện ảnh Romeo và Juliet (1968) thường được chiếu cho các học sinh trung học tại Mỹ xem, đây được coi như một nội dung bổ trợ, giúp học sinh có thêm những hiểu biết trực quan khi tìm hiểu về văn chương, kịch nghệ của William Shakespeare.

Theo đơn kiện, hai diễn viên Hussey và Whiting vốn được đạo diễn Franco Zeffirelli cam kết rằng họ sẽ không phải khỏa thân khi đóng phim. Những cảnh khó này được sắp xếp để quay vào ngày cuối cùng tiến hành hoạt động ghi hình.

Vào ngày quay, đạo diễn Zeffirelli lại nói với hai diễn viên Hussey và Whiting rằng họ cần phải thực sự khỏa thân để thực hiện những cảnh quay trong bối cảnh phòng ngủ. Vị đạo diễn cam kết rằng góc quay sẽ được sắp đặt khéo léo và cảnh quay sẽ không đi theo hướng khỏa thân trần trụi.

Trong đơn kiện, hai diễn viên Hussey và Whiting cho rằng việc họ phải khỏa thân thực hiện những cảnh phim này, khi họ còn chưa đủ tuổi trưởng thành, đã là một sự trục lợi và lạm dụng trẻ vị thành niên.

Cảnh nóng trong Romeo và Juliet không bị đem ra xét xử - 4

Hai diễn viên Hussey và Whiting đã khỏa thân theo yêu cầu của đạo diễn để thực hiện những cảnh quay trong phòng ngủ (Ảnh: The Guardian).

Để thuyết phục hai diễn viên thực hiện cảnh quay khỏa thân, đạo diễn Zeffirelli khẳng định rằng chỉ bằng cách này, bộ phim mới không bị phá hỏng. Ông nhấn mạnh rằng nếu bộ phim thất bại, sự nghiệp của hai diễn viên chính cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Theo hai diễn viên, điều ngược lại đã xảy ra. Sự nghiệp của họ không hề thăng hoa hơn sau thành công lớn của bộ phim. Hơn thế, hai diễn viên còn cho rằng việc họ bị lạm dụng, trục lợi trong quá trình thực hiện bộ phim đã khiến họ vĩnh viễn bị ảnh hưởng về mặt tinh thần. Vì vậy, hai diễn viên muốn nhận được số tiền bồi thường... 500 triệu USD.

Trailer phim "Romeo và Juliet" (Video: Paramount Pictures).

Theo ABC/The Guardian