Cần Thơ: Khai mạc sắc xuân miệt vườn

(Dân trí) - Ngày 27/1 chương trình Sắc xuân miệt vườn 2016 đã được khai mạc tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ với nhiều hoạt động hấp dẫn đón Tết cổ truyền như: gói bánh tét, làm bánh …

 

Cần Thơ: Khai mạc sắc xuân miệt vườn - 1

Lãnh đạo địa phương cùng cắt băng khai mạc

Chương trình Sắc xuân miệt vườn diễn ra với nhiều hình ảnh và hoạt động của các làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực đặc trưng của 4 dân tộc anh em: Kinh, Hoa, Khmer, Chăm. Điều này đã phần nào tái hiện lại những nét đẹp trong ngày Tết cổ truyền của người dân vùng sông nước miền Tây.

 

Cần Thơ: Khai mạc sắc xuân miệt vườn - 2

Nghệ nhân trang trí cây cảnh

 

Cần Thơ: Khai mạc sắc xuân miệt vườn - 3

Viết thư pháp tại buổi khai mạc sắc xuân miệt vườn

 

Cần Thơ: Khai mạc sắc xuân miệt vườn - 4

Làm bánh, nét ẩm thực đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer

Đến với chương trình, khách tham quan còn được xem trình diễn nghệ thuật thư pháp và tham gia các trò chơi dân gian của 4 dân tộc anh em. Những ngành nghề thủ công truyền thống có thể kể đến như: đan lát, dệt chiếu, chạm khắc. Về ẩm thực của dân tộc Việt, có đổ bánh xèo, gói bánh tét, gõ bánh in… Ẩm thực đặc trưng của đồng bào Khmer có: gói bánh thốt lốt, bánh bí, bánh kèn. Ẩm thực dân tộc Hoa có: bánh củ cải, bánh hồng đào…Nét đẹp từ thổ cẩm của đồng bào Chăm.

Theo đại diện Bảo tàng TP Cần Thơ, thông qua các hoạt động này, chương trình giúp khách tham quan được gợi nhớ về hình ảnh ngày tết cổ truyền của dân tộc ở miệt vườn sông nước, hòa vào không khí trình diễn và trải nghiệm cùng các nghệ nhân.

Phạm Tâm