Cẩm Ly lên tiếng về tin đồn muốn giải nghệ vì bệnh tình

Hà Thanh

(Dân trí) - Thời gian gần đây, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng, Cẩm Ly muốn giải nghệ vì bệnh tật. Trước tin đồn, nữ ca sĩ đã lên tiếng chia sẻ.

Là một trong những ca sĩ dòng nhạc dân ca được khán giả yêu mến nhiều năm qua, vài năm trở lại đây, "chị Tư" Cẩm Ly hầu như... mất hút ở các show diễn, ngừng ra sản phẩm âm nhạc vì lý do sức khỏe.

Mới đây, tại chương trình vì cộng đồng Hát cho ngày mai, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ về sự trở lại sóng truyền hình của mình. Vốn là người kỹ tính, Cẩm Ly cho biết, chị quyết định đồng hành cùng chương trình này vì ý nghĩa nhân văn mà chương trình muốn truyền tải tới cộng đồng.

Cẩm Ly lên tiếng về tin đồn muốn giải nghệ vì bệnh tình - 1

Cẩm Ly đảm nhận vị trí giám khảo ở chương trình và lên tiếng về tin đồn giải nghệ (Ảnh: NSX).

"Khi đến với chương trình, được trực tiếp nghe các y bác sĩ, công an, chiến sĩ, các tình nguyện viên tuyến đầu chia sẻ những câu chuyện trong quá trình tham gia chống dịch, mang đến những thông điệp tích cực thì Ly càng thấu hiểu, cảm thông và trân quý họ nhiều hơn. Ly thấy rất vui và hạnh phúc khi trở thành giám khảo của một chương trình ý nghĩa như thế này", Cẩm Ly nói.

Cẩm Ly chia sẻ rất thoải mái khi làm giám khảo vì bản thân không đặt nặng vấn đề chuyên môn với các thí sinh. Và thí sinh khi tham gia chương trình cũng không đặt nặng vấn đề thắng thua, họ chỉ muốn cùng nhau lan tỏa những thông điệp tích cực, những điều ý nghĩa đến với người dân trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành…

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Dù công việc bị đình trệ, phải chịu nhiều ảnh hưởng vì đợt dịch Covid-19 nhưng chị cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người vì vẫn được ở nhà và chỉ cần cố gắng thực hiện nghiêm túc những chỉ thị của nhà nước đề ra. Giọng ca "Phố hoa" cũng chia sẻ do hình sức khỏe của mình không tốt, không thể tham gia được vào các hoạt động phòng chống dịch khiến cô khá buồn.

"Tôi thấy rất ngưỡng mộ các bạn tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ly tin rằng các bạn ấy cũng sẽ tự hào về bản thân khi tuổi trẻ của mình có thể giúp ích một phần cho xã hội, và họ sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Tuy không thể xuống đường cùng anh chị em nghệ sĩ hỗ trợ người dân giữa tâm dịch, nhưng tôi vẫn thường xuyên gửi đi những phần quà nhu yếu phẩm như gạo, mì gói hay khẩu trang y tế đến các quận đoàn trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, tôi cũng đóng góp chi phí hỗ trợ chống dịch từ những ngày đầu khi dịch chưa bùng phát cho tới thời điểm hiện tại", Cẩm Ly kể.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình, ca sĩ Cẩm Ly cho biết, cô đang bị bệnh xoang "hành" làm cho không chỉ sức khỏe mà giọng hát cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Cẩm Ly lên tiếng về tin đồn muốn giải nghệ vì bệnh tình - 2

Trước đó, Cẩm Ly khóc khi kể về quãng thời gian chữa bệnh, từng có nguy cơ mất giọng trên sóng truyền hình (Ảnh chụp màn hình).

Thời gian gần đây, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng, Cẩm Ly muốn giải nghệ vì bệnh tật. Khi được hỏi lại về vấn đề này, nữ ca sĩ khẳng định mình chưa có kế hoạch gì về việc giải nghệ.

"Ly chưa có dự định gì về việc giải nghệ cả. Trong thời gian Ly bị bệnh, Ly ít đi diễn nhưng lại nhận làm giám khảo của một số chương trình. Và giờ, khi cổ họng của Ly đã hồi phục thì Ly cũng đang dần dần trở lại với các show diễn, ca hát", chị nói.

Trước đó, tại chương trình Bài hát đầu tiên phát sóng đầu năm nay, Cẩm Ly từng chia sẻ về thăng trầm trong sự nghiệp 27 năm ca hát và cả khoảng lặng khi rời xa làng nhạc thời gian dài vì biến cố bệnh tật . Nữ ca sĩ  được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm xoang nặng. Căn bệnh khiến chị phải dừng hoàn toàn các dự án âm nhạc để chuyên tâm điều trị.

Cẩm Ly từng phải sang Mỹ chữa bệnh. Những ngày tháng nằm trên giường bệnh, đối diện với nguy cơ mất giọng vĩnh viễn là cú sốc lớn với chị. Cẩm Ly thậm chí suy nghĩ việc phải giải nghệ, từ biệt khán giả.

"Trước đó, năm 94 tôi cũng gặp cú sốc khi bị trùng dây thanh quản. Bị bệnh mà không dám nghỉ, nên khi đi khám bác sĩ bảo phải nghỉ một năm không hát. Thế là tôi ở nhà một năm, không dám bước chân ra đường, thậm chí không dám đến tụ điểm xem Minh Tuyết hát. Một lần Tuyết và Nhật Hào tập hát ở nhà, tôi ngồi xem mà nước mắt cứ chảy dài.

Và cú sốc lần này nặng nhất, quá sức tưởng tượng đối với tôi. Tôi phải nghỉ hát mấy năm để chạy chữa. Khoảng lặng này khiến tôi rất buồn, khóc hoài nhưng không biết làm cách nào. Cũng may trong thời gian đó, tôi lại nhận được nhiều lời mời ngồi ghế nóng. Ông tổ thương mình, mình không hát được nhưng mình được truyền dạy được nhiều điều cho học trò. Gửi gắm các em hát hộ cho mình", nữ ca sĩ xúc động kể.

Sau biến cố về sức khỏe, Cẩm Ly quay trở lại hoạt động âm nhạc, cô không ngại thử sức với nhiều thể loại khác nhau như nhạc trẻ, dân ca đến bolero, cải lương, hồ quảng…  Nữ ca sĩ tâm sự cô luôn nỗ lực, không ngừng cống hiến dù bất kỳ thời điểm nào trong sự nghiệp.

Cẩm Ly lên tiếng về tin đồn muốn giải nghệ vì bệnh tình - 3

Đan Trường - Cẩm Ly song ca từ cuối thập niên 1990 và được đông đảo khán giả thế hệ 7X, 8X yêu thích qua nhiều ca khúc (Ảnh: TL).

Ca sĩ Cẩm Ly sinh năm 1970, là chị gái của ca sĩ Minh Tuyết và ca sĩ Hà Phương. Cuối thập niên 1990, Cẩm Ly được chú ý khi hát cùng Đan Trường trong album Nếu phôi pha ngày mai. Nữ ca sĩ dần nổi tiếng với các bản hit: Người về cuối phố, Bờ bến lạ, Thương nhớ người dưng, Mây chiều...

Cẩm Ly là ca sĩ đầu tiên thực hiện liveshow miễn phí cho sinh viên năm 2003, 2004. Nữ ca sĩ thu âm nhiều album nhạc dân ca - trữ tình và thành công với loạt liveshow Tự tình quê hương.

Năm 2004, chị kết hôn cùng nhạc sĩ Minh Vy, có hai con gái là Cẩm Uyên và Cẩm Anh.