1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Các “cây đại thụ” của làng xiếc Việt trở lại trong Gala Xiếc quốc tế 2016

(Dân trí) - Vào 20h ngày 14/1 tới đây tại rạp Xiếc Trung Ương sẽ chính thức khai mạc Gala Xiếc quốc tế 2016. Đây là sự kiện chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Gala Xiếc quốc tế 2016 sẽ có sự góp mặt của các nghệ sỹ Mông Cổ và Lào với những sắc màu lạ. Trong khi các nghệ sỹ Lào mang tiết mục “Cô gái và hoa hồng” vừa đoạt HCV tại cuộc thi Tài năng xiếc trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia thì các nghệ sỹ Mông Cổ lại thể hiện tiết mục uốn dẻo, vốn được coi là “đặc sản” của quốc gia này. Với mong muốn đem đến khán giả các tiết mục xiếc từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã mời các Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân và nghệ sỹ lão thành tham gia biểu diễn tại chương trình.

Đặc biệt, màn chào mừng trong chương trình có tên "Vũ đoàn các vì sao" có độ dài khoảng 15 phút, được lấy cảm hứng từ bộ phim tôn vinh nghệ sĩ biểu diễn của nước Nga do NSƯT Tống Toàn Thắng đạo diễn, sẽ được dàn dựng bằng nghệ thuật xiếc nhưng vẫn giúp khán giả hình dung được hành trình 60 năm của Liên đoàn Xiếc, với những dấu ấn của các thế hệ nghệ sĩ lão thành, được nhiều khán giả yêu quý như cặp nghệ sĩ hề xiếc Tiến Mạnh - Văn Tâm, nghệ sĩ tung hứng Văn Dũng, nghệ sĩ Tạ Hùng của xiếc thú, nghệ sĩ Tạ Duy Nhẫn… đồng thời giới thiệu được tất cả các loại hình xiếc.

Đại diện BTC Gala Xiếc quốc tế 2016 chia sẻ thông tin với báo giới. Ảnh: LV.
Đại diện BTC Gala Xiếc quốc tế 2016 chia sẻ thông tin với báo giới. Ảnh: LV.

Gala Xiếc quốc tế 2016 được xem là ngày hội của giới làm nghề, nơi các nghệ sỹ gặp gỡ và cống hiến cho người xem các màn biểu diễn trên cao, vũ điệu nhào lộn, thăng bằng, sức mạnh cơ bắp… Các tiết mục đều được nâng cấp nhờ sự hỗ trợ của thiết bị nghệ thuật hiện đại. Đặc biệt, chương trình có đại hội xiếc thú, bao gồm xiếc khỉ, gấu, voi, chó, trăn… sẽ mang đến không khí sôi động trên sân khấu.

NSƯT Tống Toàn Thắng, Tổng đạo diễn Gala tiết lộ: "Đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp, không theo lối truyền thống là diễn lần lượt từng tiết mục, mà có sự liên kết với nhau, kết hợp giữa nghệ thuật xiếc với múa đương đại, nghệ thuật sắp đặt, âm thanh, ánh sáng, thậm chí cả opera nhằm đem đến bất ngờ cho người xem".

NSƯT Tạ Duy Ánh - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết thêm: Những năm qua Xiếc Việt Nam đã được đánh dấu trên bản đồ xiếc quốc tế; nhiều đoàn Việt Nam tham gia Liên hoan Xiếc quốc tế đều nhận được những giải thưởng cao và được mời lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Gala xiếc quốc tế 2016 vừa là dịp để tri ân các thế hệ nghệ sĩ đã cống hiến cho nghệ thuật Xiếc của Việt Nam, đồng thời cũng là món quà Xuân gửi tặng khán giả bởi chính sự yêu mến của khán giả là động lực để các nghệ sĩ xiếc thăng hoa trên sân khấu.

Về hướng đi của Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong thời gian tới, NSƯT Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ: “Kỹ thuật xiếc thì Việt Nam và thế giới đều có từng ấy động tác cơ bản. Để tìm ra nét riêng giữa xiếc trong nước và quốc tế, việc khéo léo đưa màu sắc dân tộc vào tác phẩm là vô cùng quan trọng. Trong thời gian tới, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ chú trọng dàn dựng các chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, để vững vàng bước vào quá trình hội nhập”.

Xiếc Việt Nam đang có những bước tiến mới trên bản đồ xiếc quốc tế. Ảnh: TL.
Xiếc Việt Nam đang có những bước tiến mới trên bản đồ xiếc quốc tế. Ảnh: TL.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam (tiền thân là đoàn xiếc Nhân dân Trung ương) thành lập ngày 16/1/1956 do NSND Tạ Duy Hiển sáng lập với 17 người, được chọn lọc từ những nghệ nhân tài ba của các gánh xiếc đình đám: Hoa Hồng Đỏ, Vũ Đài Thủ đô Anh dũng, Thăng Long… Trải qua 60 xây dựng và trưởng thành, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã 200 người trong đó có khoảng 150 diễn viên, dần khẳng định được đẳng cấp của mình trong lòng công chúng và tại đấu trường quốc tế. Các nghệ sĩ liên tục đoạt được các huy chương vàng, bạc, đồng tại các liên hoan xiếc quốc tế ở Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Nga, Bulgaria, Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba… Liên đoàn cũng nhiều lần hợp tác tổ chức các Liên hoan Xiếc quốc tế tại Hà Nội, Liên hoan tài năng Xiếc trẻ ba nước Đông Dương… Đây cũng là một trong những đơn vị nghệ thuật công lập có lịch diễn ổn định và đều đặn hàng đầu. Mỗi chương trình nghệ thuật của đơn vị đều được sự đón nhận nhiệt tình của công chúng.

Không chỉ là cuộc gặp gỡ, Gala xiếc quốc tế 2016 còn là dịp để khán giả đánh giá rõ hơn về vị thế của xiếc Việt Nam trên trường quốc tế và hướng đi sắp tới của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Gala có 5 buổi diễn vào 4 tối từ ngày 14 đến 17/1 và 9h sáng 17/1.

Hà Tùng Long