Ca từ của Châu Kiệt Luân là “văn học” trên sách giáo khoa Trung Quốc

(Dân trí) - Học sinh tiểu học ở Trung Quốc sắp tới sẽ học tập đọc với phần lời bài hát do nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Châu Kiệt Luân sáng tác.

Nam ca sỹ Châu Kiệt Luân

Nam ca sỹ Châu Kiệt Luân

Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, ấn bản sách giáo khoa mới dành cho học sinh tiểu học ở Trung Quốc có bao gồm lời bài hát của một số nhạc phẩm nổi tiếng để các em học sinh tập đọc. Trong đó có nhạc phẩm khá đình đám, từng ra mắt hồi năm 2001 của Châu Kiệt Luân - nhạc phẩm “Ốc sên”.

“Ốc sên” là một nhạc phẩm cổ vũ mọi người hãy thực hiện ước mơ của mình với quyết tâm cao nhất. Phần lời của bài hát này sẽ được đưa vào sách giáo khoa tập đọc dành cho học sinh lớp 3. Bài hát kể về một chú ốc sên có ước mơ vươn tới… bầu trời. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, cùng quyết tâm và khát khao cao độ, cuối cùng ốc sên đã thực hiện được ước mơ.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ vì cho rằng giáo dục ở Trung Quốc đã gần tiệm cận với những vấn đề đương đại, hiện đang có nhiều luồng ý kiến phản đối.

Nhiều bậc phụ huynh ở Trung Quốc không ủng hộ ý tưởng này bởi cho rằng nó không phù hợp, rất có thể sẽ khiến trẻ em bị lẫn lộn giữa âm nhạc và văn học, thậm chí khiến các em xa rời những tác phẩm văn học đích thực.

Bên cạnh nhạc phẩm “Ốc sên” của Châu Kiệt Luân còn có nhiều nhạc phẩm khác cũng sẽ được đưa vào sách giáo khoa tập đọc cho học sinh tiểu học Trung Quốc.

Những cuốn sách này đã bắt đầu được tiến hành biên soạn lại từ tháng 7 năm ngoái. Với cải cách mới lần này, một số bậc phụ huynh đã tỏ ra lo ngại: “Nếu các em học sinh thích những bài hát đó, hãy để các em nghe khi có thời gian rảnh rỗi. Ở trên lớp, các em cần phải được tiếp xúc với những tác phẩm văn học đích thực, phù hợp với lứa tuổi, chứ không phải học lời của những bài hát để rồi nhầm tưởng đó cũng được coi là văn học”.

Với cải cách lần này của giáo dục Trung Quốc, có thể nhận thấy rõ mục đích “hiện đại hóa” bằng cách đưa vào chương trình những nghệ sĩ nổi tiếng vốn được các em học sinh biết tới và yêu thích, tuy vậy, hướng đi này chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối.

Bích Ngọc
Theo Global Times