Ca sỹ Bùi Lê Mận: “Vợ chồng Trọng Tấn là “cặp đôi hoàn hảo” nhất làng nhạc”

(Dân trí) - Giọng ca gốc Hà Tĩnh cho rằng, vợ chồng ca sỹ Trọng Tấn là cặp đôi hoàn hảo nhất làng nhạc miền Bắc. Họ sống tình cảm và nhiệt tình với mọi người xung quanh. Vợ Trọng Tấn là hậu phương vững chắc cho chồng có những bước tiến trong nghề.

Có gia đình, tôi có điểm tựa để làm nghề tốt hơn

Cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào kể từ khi bạn là người phụ nữ của gia đình?

Tôi lên xe hoa vào tháng 1/2015, tính đến nay tròn một năm ngày cưới. Cuộc sống của tôi kể từ khi lập gia đình có nhiều thay đổi lắm. Tôi thấy mình chín chắn, lạc quan và biết lo lắng hơn. Đặc biệt, nếu trước đây, mỗi lần đi diễn xong tôi rất ngại về nhà vì về chỉ có một mình rất buồn thì nay cứ diễn xong tôi lại muốn về nhà ngay. Về nhà vì có người ăn cơm cùng, có người chăm sóc và trêu chọc để mình cười… Những niềm vui đó khiến bao sự mệt mỏi vì áp lực cuộc sống và công việc tan biến lúc nào không hay.

Bùi Lê Mận thấy mình thay đổi nhiều kể từ khi có gia đình. Ảnh: NVCC.
Bùi Lê Mận thấy mình thay đổi nhiều kể từ khi có gia đình. Ảnh: NVCC.

Nhiều người nói, nghệ sỹ mà lập gia đình thường sẽ bị hạn chế nhiều về việc làm nghề. Bạn có lâm vào tình cảnh này không?

Với tôi những điều vừa đề cập không chuẩn xác. Có gia đình, tôi có điểm tựa tinh thần, có động lực để làm nghề tốt hơn. Chồng tôi là người rất yêu thương và trân quý giọng hát của tôi. Anh là người hiểu nghệ thuật và chia sẻ với tôi rất nhiều điều về nghề. Vì thế, kể từ khi lập gia đình, tôi đi diễn nhiều hơn, hăng say làm nghệ thuật hơn và thấy mình lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Việc chênh tuổi nhau có khiến bạn phải vất vả thay đổi để hoà nhập với chồng không?

Thực ra anh ấy kém tôi một tuổi nhưng nếu có kém nhiều hơn thì tình yêu và cuộc sống của chúng tôi vẫn vậy. Tôi vẫn luôn tin rằng, một khi hai con người đến với nhau bằng những rung cảm và yêu thương thật sự thì khoảng cách tuổi tác chẳng là gì cả. Huống hồ, chồng tôi dù ít tuổi hơn nhưng lại là người rất chín chắn và trưởng thành. Nhiều khi bên anh, tôi nhận ra mình còn trẻ con và non nớt hơn cả anh nữa. Tôi có cảm giác mình được chở che và chăm sóc. Trước tôi vẫn cứ nghĩ lấy người lớn tuổi hơn mình may ra mới có cảm giác đó nhưng bây giờ tôi đã nhận ra đó là ý nghĩ sai lầm.

Bạn thấy chồng bạn có nhiều thay đổi không kể từ khi có vợ?

Anh là người quyết đoán và luôn giữ quan điểm riêng của mình nên không phải cứ lấy vợ là anh ấy sẽ thay đổi tính cách. Một năm bên nhau, tôi thấy anh vẫn là con người của anh như khi chưa lập gia đình. Vẫn là người ít nói, biết quan tâm mọi người và luôn chân thành với vợ cũng như những người xung quanh vợ.

Dù sắp lâm bồn nhưng Bùi Lê Mận vẫn kịp ra CD để gửi tặng công chúng trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: NVCC.
Dù sắp lâm bồn nhưng Bùi Lê Mận vẫn kịp ra CD để gửi tặng công chúng trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: NVCC.

Làm CD trước khi lâm bồn để tặng con

Các bạn sắp có em bé thì phải?

Vâng, chỉ mấy tuần nữa là tôi sẽ lâm bồn. Chúng tôi đang hồi hộp chờ đợi sự ra đời của bé. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ có điều, gần đến ngày sinh tôi luôn cảm thấy nhức mỏi rất khó chịu. Tôi cũng nhớ sân khấu vì những ngày này năm trước tôi bận lu bù không có thời gian nghỉ ngơi.

Năm nay, rất may là trước khi nghỉ sinh tôi đã kịp hoàn thành CD “Điệu ví giặm là em” để dịp Tết khán giả không được nghe tôi hát trên sân khấu thì nghe qua đĩa nhạc. Đặc biệt, đây là CD tôi thu âm trong những ngày mình đang mang thai nên tiếng hát có gì đấy rất chất chứa, thiết tha và sâu lắng. Chưa bao giờ tôi thực hiện một sản phẩm âm nhạc mà lại có nhiều cảm xúc đến vậy. Nó không chỉ đơn giản là một sản phẩm âm nhạc gửi đến công chúng mà còn là một món quà tôi dành tặng cho đứa con sắp ra đời của mình. Thu âm xong bài nào, tôi lại cho con tôi nghe bài đó và nhiều lúc tôi có cảm giác em bé cũng cảm nhận được giọng hát của mẹ.

Như mọi người biết, tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ. Từ thuở bé tôi đã được nuôi dưỡng trong những điệu ví giặm ngọt ngào, sâu lắng, thiết tha… Lớn lên, tôi lại có duyên được trở thành ca sỹ và ca khúc “Điệu ví giặm là em” đã gắn bó với tôi như một điều không thể tách rời. Đi diễn ở bất kỳ đâu vào thời điểm nào, khán giả cũng yêu cầu tôi thể hiện ca khúc này. Và như đã nói, tôi muốn CD là món quà dành tặng cho con nên “Điệu ví giặm là em” cũng mang ý nghĩa tôi mong con mình sau này sâu lắng và ngọt ngào như những làn điệu ví giặm quê hương.

 

Giọng ca gốc Hà Tĩnh xem Trọng Tấn như một người thầy. Ảnh: NVCC.
Giọng ca gốc Hà Tĩnh xem Trọng Tấn như một người thầy. Ảnh: NVCC.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên bạn song ca với ca sỹ Trọng Tấn trong một sản phẩm âm nhạc?

Tôi với anh Tấn nếu hát cùng nhau trên sân khấu thì cũng khá nhiều lần rồi nhưng để ra sản phẩm âm nhạc thì đây là lần đầu tiên. Anh Trọng Tấn hát dân gian quá đỉnh rồi nên được anh đồng ý song ca cùng ca khúc “Ca dao em và tôi” của thầy An Thuyên tôi cảm thấy rất tự tin. Anh Tấn là người hát và xử lý rất thông minh nên khi thu âm chung tôi cũng học được nhiều thứ. Còn ca sỹ Đăng Thuật với tôi là chỗ anh em chơi thân nên khi thu âm ca khúc “Điệu ví giặm là em” chúng tôi không trao đổi trước nhưng ăn ý với nhau lắm.

Rất ngưỡng mộ và yêu quý vợ chồng Trọng Tấn

Dù theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân gian nhưng Bùi Lê Mận khá trẻ trung và hiện đại. Ảnh: NVCC.
Dù theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân gian nhưng Bùi Lê Mận khá trẻ trung và hiện đại. Ảnh: NVCC.

Ngoài đời, ca sỹ Trọng Tấn trong mắt bạn là người như thế nào?

Đối với tôi anh Tấn là thế hệ đàn anh nhưng tôi xem như một người thầy, cả trong âm nhạc lẫn trong cách sống. Tôi học được nhiều nhất ở anh đó là sự chỉn chu và nghiêm túc đối với công việc. Ngoài ra, khi hát cùng anh tôi học được rất nhiều trong cách xử lý tác phẩm. Nhắc đến Trọng Tấn tôi không thể không nhắc đến bà xã của anh bởi chính chị đã góp ý cho chúng tôi rất nhiều trước khi bước vào thu bài “Ca dao em và tôi”. Tôi phải thừa nhận chị Hoa không phải là ca sỹ nhưng có tai nghe và thẩm âm rất có nghề. Bây giờ tôi hiểu vì sao anh Trọng Tấn ngày càng hát hay và thành công hơn vì bên cạnh anh có một hậu phương quá vững chắc.

Là đồng nghiệp, bạn bè… cặp vợ chồng này trong mắt bạn như thế nào?

Trong mắt tôi, anh chị Tấn - Hoa là người của công việc. Ngoài chuyên môn, họ còn rất giỏi về kinh doanh nên thời gian của anh chị rất quý. Tôi vì thế mà cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với họ nhưng tôi vẫn luôn đánh giá đây là cặp đôi hoàn hảo của làng nhạc miền Bắc. Anh chị rất nhiệt tình và sống tình cảm với mọi người. Cuộc sống của họ là mơ ước của tôi. Tôi rất ngưỡng mộ và yêu quý họ.

Trong số các nam ca sỹ từng song ca chung, bạn thấy mình hợp với ai và thích song ca với ai hơn cả?

Nói chung là hát với ai cũng tuỳ vào ca khúc. Tôi thấy đa số những ca khúc song ca tôi đã từng thể hiện cùng các giọng nam thì khi thấy hợp mới quyết định hát cùng. Và rất may mắn là những ca khúc tôi hát với các giọng nam đều được khán giả đón nhận rất nhiều tình kèm theo đó là nhiều lời khen ngợi.

Cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long