Ca sĩ Tùng Dương mong danh ca Khánh Ly không giải nghệ

Nhật Phương

(Dân trí) - Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ, anh cùng những người yêu mến tiếng hát Khánh Ly mong cô không giải nghệ. Tùng Dương bày tỏ, với nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu là điều tuyệt vời.

Để tri ân quý khán giả yêu mến cặp đôi tri kỷ Trịnh Công Sơn - Khánh Ly, trong chương trình Khánh Ly - 60 năm hát tình ca, nữ danh ca sẽ gửi tới khán giả giai điệu của những bản nhạc Trịnh nổi danh như: Tình xa, Diễm xưa, Còn tuổi nào cho em, Hạ trắng, Mưa hồng, Như cánh vạc bay, Gọi tên bốn mùa, Một cõi đi về, Cát bụi…

Bên cạnh đó là những ca khúc về mẹ và người phụ nữ như: Ca dao mẹ, Gia tài của mẹ, Xin cho tôi, Người con gái Việt Nam da vàng... Đặc biệt, trong chương trình cũng sẽ có những ca khúc và khoảnh khắc Khánh Ly dành tưởng nhớ danh ca Lệ Thu.

Khánh Ly cũng sẽ thể hiện những tác phẩm của các nhạc sĩ như Lam Phương, Vũ Thành An, Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng... như một lời tri ân các nhạc sĩ và khán giả yêu thương ủng hộ bà suốt 60 năm qua.

Ca sĩ Tùng Dương mong danh ca Khánh Ly không giải nghệ - 1

Danh ca Khánh Ly sẽ gửi tới khán giả giai điệu của những bản nhạc Trịnh nổi danh như: "Tình xa", "Diễm xưa"... (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Sau gần 10 ngày công bố, show Khánh Ly - 60 năm hát tình ca diễn ra ngày 9/7 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, đã "cháy vé". "Chiều lòng" khán giả Thủ đô, nhà sản xuất quyết định mở thêm một đêm 20h thứ Sáu, ngày 8/7 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Góp giọng trong đêm diễn này sẽ có các ca sĩ khách mời: Tùng Dương, Paolo Tuấn, Quang Thành.

Đây là lần thứ hai Tùng Dương đứng trên sân khấu cùng danh ca Khánh Ly. Với Tùng Dương, Khánh Ly là một huyền thoại trong lòng người yêu nhạc Trịnh. Anh nói: "Giọng hát Khánh Ly ngày càng trầm, khàn, rất phù hợp với tông quãng giọng của Tùng Dương để tôi có thể bè cho danh ca Khánh Ly.

Lần trước tôi hát cùng, danh ca Khánh Ly nói: "Cô cảm ơn Tùng Dương đã lùi lại để cô tỏa sáng". Đó là điều Tùng Dương cảm thấy hạnh phúc và vinh dự khi hát song ca với nhiều nghệ sĩ, tôi đều chia sẻ năng lượng tích cực nhất cũng như sân khấu với bạn diễn, đặc biệt là nghệ sĩ gạo cội như danh ca Khánh Ly".

Trong cảm nhận của Tùng Dương: "Tiếng hát Khánh Ly rất đời, có nhiều cung bậc cảm xúc, như một thứ rượu lâu năm, có độ đằm, men say dư vị cuộc sống. Những thăng trầm đã trải qua được bà thể hiện trong cách hát của mình, thật thanh thản. Vẫn lối hát Khánh Ly đó, nhưng theo năm tháng bà luôn đưa vào cung bậc cảm xúc của cuộc sống và tiếng hát nghệ sĩ càng đượm nồng hơn".

Ca sĩ Tùng Dương mong danh ca Khánh Ly không giải nghệ - 2

Danh ca Khánh Ly từng bất ngờ khi được Tùng Dương gọi là "u" trên sân khấu (Ảnh: Thế Dương).

Điều khiến Tùng Dương cảm thấy ấn tượng trong những show diễn của Khánh Ly, đó là phần kể chuyện, chia sẻ, giao lưu thực sự hấp dẫn. Không chỉ với khán giả lớn tuổi, những bạn trẻ nghe cũng bị cuốn hút bởi cách dẫn chuyện của danh ca Khánh Ly đầy hiểu biết và thư thái.

"Khánh Ly có nói gì, bà cũng sẽ suy nghĩ rất kỹ càng, bởi sự tích lũy từ vốn sống, trải nghiệm của Khánh Ly chứ không đơn thuần là phát ngôn theo cảm xúc lúc đó đâu. Ở tầm tuổi bà cũng không phải lo ngại điều gì, vẫn bình thản, mang đúng tinh thần những điều chiêm nghiệm trong cuộc đời.

Cũng chính vì điều đó, sự xuất hiện của bà dường như đặc biệt hơn, có nhiều câu chuyện tâm tình hơn. Những người bạn diễn như Tùng Dương hay Bằng Kiều… sẽ là những dư vị câu chuyện hấp dẫn nhằm tôn vinh giọng hát của bà - người mà chúng tôi yêu mến từ giọng hát đến con người, tư chất nghệ sĩ" - Tùng Dương bày tỏ.

Lần này Tùng Dương sẽ hát những bài hát những bài trong tập Da vàng và những bài nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như: Ru ta ngậm ngùi, Ru đời đi nhé, Đường xa vạn dặm…

Đặc biệt, lần đầu tiên Tùng Dương hát Ta đã thấy gì trong đêm nay - bài mà danh ca Khánh Ly từng thể hiện thành công với những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời - bằng tinh thần hân hoan. Anh cũng thể hiện ca khúc Xin cho tôi - một bài hát có tính dự báo, thể hiện mong muốn thế giới hòa bình, không có chiến tranh.

Tùng Dương nói, anh cũng có sự đồng cảm với những bài hát mang tính triết lý Phật giáo của Trịnh Công Sơn như Cát bụi, Ru ta ngậm ngùi, Một cõi đi về... "Những ca khúc chứng tỏ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có sự giác ngộ nhất định với Phật pháp mới có thể đưa những triết lý nhà Phật đẹp và thanh thản như vậy vào ca khúc".

Tùng Dương muốn mang tinh thần, cảm xúc, thông điệp, thời đại của ngày hôm nay vào để những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có hơi thở nồng nàn, đủ cung bậc cảm xúc, nhưng thời đại, có sự khác biệt giữa cách cảm nhận giao cảm ở các thế hệ khác nhau.

Danh ca Khánh Ly nói 60 năm hát tình ca là chuỗi âm nhạc cuối cùng nhưng Tùng Dương cho hay, anh cùng những người yêu mến tiếng hát Khánh Ly mong cô không giải nghệ.

Anh nói: "Nghệ sĩ là vậy, khi còn sức là còn muốn đứng trên sân khấu, hòa giọng với những nghệ sĩ thế hệ sau này. Được đứng trên sân khấu vẫn là điều tuyệt vời, chỉ khi sức khỏe không cho phép mới giải nghệ. Tùng Dương thấy tiếng hát Khánh Ly vẫn là dư vị khán giả muốn được thưởng thức".