Buổi trình diễn của những phụ nữ sống sót vượt qua bi kịch

(Dân trí) - 9 người phụ nữ bị biến dạng gương mặt vì axit đã trở thành những người mẫu dũng cảm sải bước trên sàn catwalk trong sự kiện thời trang cao cấp “haute couture”.

Đây là lần đầu tiên một sự kiện như thế này được tổ chức tại Ấn Độ. Đêm diễn đã được tổ chức vào dịp cuối tuần qua, để tôn vinh những phụ nữ mạnh mẽ sống sót sau bi kịch. Tất cả các người mẫu tham gia show trình diễn đều từng bị tấn công bằng axit trước đây.

Báo chí quốc tế từ lâu đã biết tới một vấn nạn đe dọa tới nhiều phụ nữ Ấn Độ, đó là việc trả thù bằng tấn công axit. Tại Ấn Độ, khi một cô gái từ chối tình cảm hoặc khước từ lời cầu hôn của một người đàn ông, rất có thể cô sẽ bị chính người từng dành tình cảm cho mình trả thù theo cách tàn nhẫn nhất - tấn công bằng axit, vĩnh viễn hủy hoại nhan sắc của cô gái.

Những phụ nữ tham gia sự kiện trình diễn thời trang cao cấp “haute couture” này đều là các nạn nhân của những vụ tấn công bằng axit, nhưng tất cả họ đều đã mạnh mẽ vượt qua bi kịch của đời mình, để tiếp tục sống lạc quan. Giờ đây, 9 người phụ nữ ấy cùng nhau biểu diễn thời trang.

Các mẫu thiết kế đều do những nhà tạo mốt hàng đầu tại Ấn Độ thực hiện, với những tên tuổi nổi danh trong làng mốt Ấn Độ như Rohit Bal, Ranna Gill và Archana Kochhar. Không người mẫu nào tham gia show diễn cần đeo mạng che mặt.

Người mẫu Reshma Qureshi, 20 tuổi, soi gương sau khi được trang điểm, cô chuẩn bị bước lên sàn catwalk của sự kiện thời trang đặc biệt, tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ vào dịp cuối tuần qua.
Người mẫu Reshma Qureshi, 20 tuổi, soi gương sau khi được trang điểm, cô chuẩn bị bước lên sàn catwalk của sự kiện thời trang đặc biệt, tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ vào dịp cuối tuần qua.

Qureshi khi đang được trang điểm. Cô đã từng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang New York hồi năm ngoái. Qureshi hiện đang viết một cuốn tự truyện và sẽ cho xuất bản vào năm tới.
Qureshi khi đang được trang điểm. Cô đã từng xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang New York hồi năm ngoái. Qureshi hiện đang viết một cuốn tự truyện và sẽ cho xuất bản vào năm tới.

Mohini Gaurav, 33 tuổi, chuẩn bị ở hậu trường buổi trình diễn thời trang đặc biệt.
Mohini Gaurav, 33 tuổi, chuẩn bị ở hậu trường buổi trình diễn thời trang đặc biệt.

Soni Gupta, 28 tuổi, bước đi trên sàn catwalk của show trình diễn thời trang được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân Ấn Độ về nạn tấn công axit đối với phụ nữ.
Soni Gupta, 28 tuổi, bước đi trên sàn catwalk của show trình diễn thời trang được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của người dân Ấn Độ về nạn tấn công axit đối với phụ nữ.

Những người phụ nữ xuất hiện trong show trình diễn đều diện trên mình những bộ trang phục được thực hiện bởi những nhà tạo mốt hàng đầu của Ấn Độ.
Những người phụ nữ xuất hiện trong show trình diễn đều diện trên mình những bộ trang phục được thực hiện bởi những nhà tạo mốt hàng đầu của Ấn Độ.

Chị Meena Khatoon, mẹ của một cậu con trai, chia sẻ trước khi bước lên sàn catwalk: “Tôi thực sự lo lắng khi tham gia vào sự kiện này. Tôi từng bị chính chồng cũ của mình tấn công bằng axit, nhưng hôm nay, tôi muốn minh chứng một điều… Khi tôi bước đi trên phố, mọi người thường không muốn nhìn vào gương mặt tôi, họ lảng ánh mắt sang hướng khác.

“Trong cuộc sống, tôi thường gặp phải nhiều vấn đề, nhưng tôi hiểu rằng, nếu cuộc sống của tôi đã buộc phải diễn ra theo cách như vậy, thì hãy cứ để mọi chuyện như thế đi. Tôi vẫn cần phải gây dựng cuộc sống của mình, con trai tôi cần phải được đi học, tôi cần có tiền nuôi con, và vì vậy, tôi đã bắt tay vào nghề sửa chữa điện thoại di động”.

Người mẫu Soni Gupta.
Người mẫu Soni Gupta.

Người mẫu Qureshi cho biết cô đã bị tấn công axit nhầm. Người anh rể định trả thù vợ, tức chị gái của Qureshi, nhưng cuối cùng Qureshi là người gặp bị kịch. Qureshi cho biết sau khi vụ việc xảy ra, thoạt tiên, cô không dám bước ra khỏi nhà để đối diện với cuộc sống bên ngoài.
Người mẫu Qureshi cho biết cô đã bị tấn công axit nhầm. Người anh rể định trả thù vợ, tức chị gái của Qureshi, nhưng cuối cùng Qureshi là người gặp bị kịch. Qureshi cho biết sau khi vụ việc xảy ra, thoạt tiên, cô không dám bước ra khỏi nhà để đối diện với cuộc sống bên ngoài.

Người mẫu Anju Singh, 32 tuổi.
Người mẫu Anju Singh, 32 tuổi.

Người mẫu Mohini Gaurav, 33 tuổi.
Người mẫu Mohini Gaurav, 33 tuổi.

Có hàng trăm vụ tấn công bằng axit được báo cáo tại Ấn Độ mỗi năm, nhưng theo một số tổ chức xã hội, con số thực tế có thể còn lớn hơn. Trong ảnh là người mẫu Soni Gupta.
Có hàng trăm vụ tấn công bằng axit được báo cáo tại Ấn Độ mỗi năm, nhưng theo một số tổ chức xã hội, con số thực tế có thể còn lớn hơn. Trong ảnh là người mẫu Soni Gupta.

Người mẫu Reshma Qureshi, 20 tuổi, gặp phải bi kịch khi người anh rể định trả thù vợ, tức chị gái của Qureshi, nhưng cuối cùng Qureshi lại là người lĩnh trọn vụ tấn công oan nghiệt: “Tôi đã luôn sống trong sợ hãi sau khi sự việc xảy ra. Tôi sợ rằng người anh rể sẽ quay trở lại nhà tôi. Tôi sợ cả cách mọi người nhìn tôi trên phố. Họ thường lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác.

“Những người dám lại gần tôi đều sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra với tôi. Rồi họ xót xa cho tôi và nói rằng thế này thì tôi sẽ không cưới được ai nữa mất. Nhưng tôi giờ đã biết cách để tự tin hơn vào bản thân mình. Tôi muốn mọi người hiểu rằng vẫn còn một thứ khác có thể khiến tôi xinh đẹp hơn, đó là trái tim của tôi”.

Anupuma Kumari Rai, 32 tuổi.
Anupuma Kumari Rai, 32 tuổi.

Những người mẫu tham gia show trình diễn đều không cần che mặt.
Những người mẫu tham gia show trình diễn đều không cần che mặt.

Sự kiện này được xem là một cách để cổ vũ cho sự tự tin của những phụ nữ là nạn nhân của những vụ tấn công bằng axit tại Ấn Độ.
Sự kiện này được xem là một cách để cổ vũ cho sự tự tin của những phụ nữ là nạn nhân của những vụ tấn công bằng axit tại Ấn Độ.

>> Bộ ảnh gây sốc về những phụ nữ từng bị tạt axit
>> Nạn nhân bị tạt axit ở Ấn Độ dũng cảm thực hiện bộ ảnh gây sốc
>> Nghề “quét cát tìm vàng” trên đường phố Kalcutta, Ấn Độ

Bích Ngọc
Theo Times of India/AFP