Bức tượng vàng có niên đại từ thế kỷ 6

(Dân trí) - Ba nhà săn tìm cổ vật nghiệp dư đã bất ngờ tìm thấy trên cánh đồng Smorenge ở đảo Bornholm, Đan Mạch, một bức tượng nhỏ bằng vàng, cách điệu hình thể phụ nữ.

Bức tượng chỉ dài 5cm và nặng 3gram nhưng đã được khéo léo đưa vào nhiều chi tiết.

Bức tượng chỉ dài 5cm và nặng 3gram nhưng đã được khéo léo đưa vào nhiều chi tiết.

Cũng chính trên cánh đồng Smorenge này, người ta đã từng tìm ra rất nhiều cổ vật bằng vàng ròng.
 
Phần thân mảnh mai của bức tượng được kéo dài ra và cong nhẹ khiến người ta tin rằng nó đã được đúc từ một thỏi vàng nguyên khối. Khuôn mặt của tượng khá dài với phần hàm lớn và nhiều đặc điểm khác được khắc họa mạnh mẽ theo lối cường điệu.

Mái tóc của người phụ nữ được thể hiện bằng những đường chạm khắc kẻ sọc ở đằng sau đầu và một ít ở trước trán. Cánh tay duỗi thẳng, khép bên thân người, kéo xuống đến eo.

Những ngón tay cũng duỗi thẳng xuống và chạm vào một chiếc đai lưng chạm khắc hình chữ chi. Riêng hai ngón cái xếp ngang bụng thành một đường thẳng nằm ngang và gặp nhau phía dưới ngực.

Tuy tỉ lệ thân người trở nên bất hợp lý, mình quá dài còn chân quá ngắn nhưng bức tượng này đã chú ý nhấn mạnh vào đường nét cơ thể để làm nên sự khác biệt về giới. Đôi chân khá mảnh, hình thể có những đường cong, đầu gối, bàn chân đều được khắc họa nhẹ nhàng, thanh mảnh.

Bức tượng tạo hình như thể nhân vật đang nhún chân để chuẩn bị bật nhảy hoặc đang nhún nhảy trên các đầu ngón chân.

Những chi tiết được khắc họa ở phần sống lưng mới thực sự ấn tượng bởi chúng ta chưa bao giờ thấy những chi tiết như vậy được đặc tả chi tiết ở một bức tượng khắc họa phục nữ. Tấm lưng trũng được trang trí với những chi tiết mà các nhà khảo cổ gọi là những “mấu răng”.

Đây là mẫu vật đầu tiên được tìm thấy có kiểu trang trí kỳ lạ như thế này nên các nhà khảo cổ cũng không biết rõ thực chất chi tiết này muốn ám chỉ điều gì.

Trước đây, cũng trên cánh đồng ở đảo Bornholm, người ta đã tìm thấy những bức tượng vàng. Bức đầu tiên được tìm thấy vào năm 2009. Bức vừa rồi được tìm thấy là bức thứ 5 và là bức tượng nữ duy nhất tính cho tới lúc này.

Những bức tượng này đã được chôn tại những vị trí khác nhau trên cùng một cánh đồng vào khoảng thế kỷ thứ 6. Khoảng cách các bức tượng được tìm thấy cũng không quá xa nhau, chỉ cách nhau khoảng từ 5-15 m.

Có lẽ ban đầu những bức tượng này đã được chôn cùng một chỗ nhưng qua quá trình nông dân cày bừa, những bức tượng đã bị xáo trộn.

Những mẫu vật được tạo thành từ những lá vàng dát mỏng cũng được tìm thấy khá nhiều ở đây. Khu vực này chưa từng được các nhà khảo cổ tới khai quật một cách hệ thống nên thi thoảng những nhà khảo cổ nghiệp dư lại tìm thấy những cổ vật mới.

Bức tượng chỉ dài 5cm và nặng 3gram nhưng đã được khéo léo đưa vào nhiều chi tiết.


Bức tượng chỉ dài 5cm và nặng 3gram nhưng đã được khéo léo đưa vào nhiều chi tiết.


Bức tượng chỉ dài 5cm và nặng 3gram nhưng đã được khéo léo đưa vào nhiều chi tiết.


Hiện tại, 5 bức tượng cổ bằng vàng, khắc họa 4 nam giới và 1 nữ giới, đang được trưng bày tại viện bảo tàng Bornholm, Đan Mạch.

Pi Uy


 
 
Pi Uy
Theo The History Blog