Khai mạc liên hoan nghệ thuật 5 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Mianma:

“Bữa tiệc” văn hóa đặc sắc, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia

(Dân trí) - Tối 18/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị khai mạc Liên hoan nghệ thuật 5 nước thuộc khối ASEAN, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Trị.

Liên hoan nghệ thuật với sự tham gia của 21 đơn vị, trong đó có 17 đơn vị nghệ thuật trong nước và 4 đơn vị nghệ thuật nước ngoài, với gần 960 nghệ sĩ, diễn viên và hơn 221 tiết mục tham gia biểu diễn.

“Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan- 2016” là sự tiếp nối truyền thống các liên hoan nghệ thuật đã từng được tổ chức rất thành công tại mảnh đất Quảng Trị trước đây như: Liên hoan nghệ thuật Đường 9 xanh; Liên hoan nghệ thuật Con đường Xuyên Á; Liên hoan nghệ thuật 3 nước Đông Dương; Liên hoan nghệ thuật 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

“Bữa tiệc” văn hóa đặc sắc, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia - 1

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia liên hoan

Các đoàn nghệ thuật tham gia Liên hoan gồm: Đoàn Nghệ thuật Vương quốc Campuchia, Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào, Đoàn Nghệ thuật Liên bang Myanmar, Đoàn Nghệ thuật Vương quốc Thái Lan. Riêng Đoàn Nghệ thuật Việt Nam gồm có các đơn vị nghệ thuật ca múa nhạc thuộc các tỉnh: Vĩnh Phúc, Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Tĩnh, Sơn La, Lạng Sơn, Thừa Thiên- Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Kon Tum, Bình Phước, Gia Lai, Bình Dương, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long- Hà Nội và 2 đơn vị quân đội là Đoàn Văn công Quân khu 3 và Quân khu 9.

Liên hoan nghệ thuật được tổ chức lần này có quy mô lớn, mang tầm quốc tế, hội tụ các đoàn nghệ thuật có chất lượng cao với đông đảo nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp đến từ nhiều nước.

“Bữa tiệc” văn hóa đặc sắc, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia - 2

Đông đảo các nghệ sĩ và nhân dân đến thưởng thức liên hoan nghệ thuật

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh: “Tỉnh Quảng Trị nằm giữa miền Trung Việt Nam, là giao lộ của tuyến xuyên Việt và hành lang kinh tế Đông - Tây qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay, nơi gặp gỡ, giao thoa văn hóa các vùng miền trong nước và các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Trong quá trình hội nhập và phát triển, Quảng Trị luôn muốn được kết nối với các tỉnh, thành phố trong nước và các nước láng giềng trong khu vực nhằm giao lưu văn hóa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội”.

“Với ý nghĩa và tình cảm tốt đẹp ấy, Quảng Trị vinh dự và vui mừng được tiếp tục đăng cai tổ chức Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp 5 nước. Đây là liên hoan nghệ thuật có quy mô lớn, mang tầm quốc tế. Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng tài năng và sự sáng tạo, các nghệ sĩ, diễn viên 21 đoàn nghệ thuật sẽ mang đến cho liên hoan những chương trình hấp dẫn, khơi gợi tâm lý, cảm xúc, góp phần định hướng dư luận, hướng công chúng đến chân-thiện-mỹ”, ông Thức bày tỏ.

Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết: “Liên hoan nghệ thuật được tổ chức 3 năm một lần do Bộ VH-TT&DL phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức. Đây là nỗ lực lớn của Cục nghệ thuật biểu diễn và Cục hợp tác quốc tế trong việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức liên hoan nghệ thuật.

Ông Biên nói: “Mảnh đất Quảng Trị là vùng đất có dấu ấn rất riêng, có những thành tựu văn hóa, mốc son lịch sử, những giai điệu dân ca đặc sắc,… để giới thiệu với bạn bè quốc tế và những ai đặt chân đến mảnh đất này”.

Từ đó, ông Biên khẳng định: “Tổ chức liên hoan tại Quảng Trị cũng là hoạt động quảng bá đất nước, con người, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đã có từ bao đời giữa các nước láng giềng thuộc tiểu vùng sông Mê Kông và các nước trong cộng đồng ASEAN. Là dịp để các nghệ sĩ, các nước hoạt động trong lĩnh vực ca múa nhạc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật; đồng thời tiếp thu những giá trị độc đáo, đa dạng của nghệ thuật để làm giàu thêm bản sắc của mỗi quốc gia.

Thông qua liên hoan, chúng ta có những định hướng đúng đắn trong công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Đặc biệt, tôn vinh tài năng những nghệ sĩ, góp phần thúc đẩy nền nghệ thuật các nước ngày càng phát triển”.

“Bữa tiệc” văn hóa đặc sắc, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia - 3

Tiết mục "Độc tấu thập lục - Hạ huyền" do các diễn viên đoàn ca múa nhạc Nhà hát Thăng Long biểu diễn

Sau phần khai mạc, tập thể diễn viên Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long đã có những tiết mục ấn tượng, mang đậm bản sắc của vùng, được công chúng đón nhận đầy phấn khởi.

Liên hoan nghệ thuật sẽ diễn ra từ đây đến hết ngày 25/7. Trong thời gian diễn ra liên hoan, một số đoàn sẽ chọn ra các chương trình nghệ thuật tiêu biểu để đến các địa phương, vùng miền xa xôi phục vụ công chúng.

Đăng Đức