BTS là nhóm nhạc duy nhất của Châu Á lập nên kỳ tích này...

(Dân trí) - Trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard Hot 100, chỉ có 43 ca khúc vừa ra mắt đã “xưng vương” ngay đầu bảng. Trong 43 ca khúc ấy, chỉ có một ca khúc đến từ thị trường âm nhạc Châu Á.

Bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 vốn được xem là bảng xếp hạng quyền lực nhất trong nền công nghiệp âm nhạc quốc tế. Bảng xếp hạng này chính thức đi vào hoạt động từ năm 1958. Tính đến nay, đã có hơn 1.000 ca khúc từng đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 nhưng chỉ có 43 ca khúc “lên top” ngay khi vừa được ra mắt công chúng.

Ở các tuần trước, độc giả đã nghe lại 30 ca khúc vừa ra mắt đã đứng đầu bảng Billboard Hot 100. Tuần này, mời quý độc giả cùng thưởng thức 13 ca khúc sau cùng lập được kỳ tích này...

“This Is America” - Childish Gambino

Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng từ ngày 19/5/2018.

“Thank U, Next” - Ariana Grande

Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng từ ngày 17/11/2018. Đây là ca khúc chính trong album thứ 5 của Ariana Grande.

“7 Rings” - Ariana Grande

Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng từ ngày 2/2/2019. “7 Rings” là đĩa đơn thứ 2 trích ra từ album “Thank U, Next” của Ariana Grande.

“Sucker” - The Jonas Brothers

Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng từ ngày 16/3/2019. Đây là đĩa đơn trích ra album thứ 5 mang tên “Happiness Begins” của nhóm nhạc anh em nhà Jonas.

BTS là nhóm nhạc duy nhất của Châu Á lập nên kỳ tích này... - 1

“Highest In The Room” - Travis Scott

Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng từ ngày 19/10/2019.

“Toosie Slide” - Drake

“Toosie Slide” đứng đầu bảng xếp hạng từ ngày 18/4/2020.

“The Scotts” - The Scotts

Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 từ ngày 9/5/2020. Đây là đĩa đơn đầu tiên của nhóm hip-hop The Scotts với hai thành viên Travis Scott và Kid Cudi.

“Stuck With U” - Ariana Grande và Justin Bieber

“Stuck With U” đứng đầu bảng xếp hạng từ ngày 23/5/2020. Ca khúc được ra mắt dưới dạng đĩa đơn, lợi nhuận thu về để đóng góp vào một quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ nhỏ.

“Rain On Me” - Lady Gaga và Ariana Grande

Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng từ ngày 6/6/2020. Đây là đĩa đơn thứ hai trong album thứ 6 của Lady Gaga - album “Chromatica”.

“Trollz” - 6ix9ine và Nicki Minaj

“Trollz” lên top 1 của bảng xếp hạng từ ngày 27/6/2020.

“Cardigan” - Taylor Swift

Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng từ ngày 8/8/2020. Cũng trong thời điểm này, album “Folklore” của Taylor Swift đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Swift liền trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử âm nhạc có sản phẩm âm nhạc đứng đầu cả hai bảng xếp hạng quyền lực trong một tuần.  

BTS là nhóm nhạc duy nhất của Châu Á lập nên kỳ tích này... - 2

“WAP” - Cardi B và Megan Thee Stallion

“WAP” đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc từ ngày 22/8/2020.

“Dynamite” - BTS

Đây là ca khúc đầu tiên hát hoàn toàn bằng tiếng Anh của nhóm nhạc Hàn Quốc - BTS. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng từ ngày 5/9/2020. Đây cũng là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc quyền lực Billboard Hot 100.