1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

“Bóng tối” ở Hollywood

(Dân trí) - Ở nền công nghiệp giải trí nào cũng có những bóng tối với đủ mọi chiêu trò, với đủ sự mua bán, đánh đổi- Hollywood là một ví dụ.

Hiệp hội Các diễn viên Anh vừa chính thức đưa ra lời cảnh báo về tình trạng nhiều chuyên viên “casting” lạm dụng hoạt động tuyển chọn diễn viên để đưa ra những yêu cầu thô lỗ, tục tĩu đối với những ứng viên đến xin thử vai. Hiệp hội cũng nói rõ rằng ngày càng có nhiều diễn viên phản ánh chuyện họ bị đề nghị thẳng thừng “đổi tình lấy vai”.

Chủ tịch Hiệp hội khẳng định những vấn đề tồn tại trong hoạt động tuyển chọn diễn viên càng lúc càng “nằm ngoài tầm kiểm soát” và “diễn biến tệ hại hơn”, khi những chuyên viên tuyển chọn có thể gây áp lực đòi hỏi ứng viên đến thử vai phải đáp ứng những yêu cầu quá đáng của mình.

Câu chuyện này đã không chỉ được nói lên bởi những diễn viên mới bước vào nghề, mà ngay cả những người nổi tiếng như Helen Mirren hay Gwyneth Paltrow cũng cùng góp lên tiếng nói, chia sẻ về những trải nghiệm kinh khủng khi họ còn ở thời chật vật đi tìm kiếm từng vai diễn.

“Bóng tối” ở Hollywood

Chủ tịch Hiệp hội Các diễn viên Anh cho biết ông rất lo lắng khi ngày càng có nhiều diễn viên phản ánh việc họ bị gây áp lực buộc phải “đổi tình lấy vai”. Ngay cả những ngôi sao nổi tiếng như Helen Mirren (trái) và Gwyneth Paltrow (phải) cũng từng gặp phải những trường hợp như vậy.

“Bóng tối” ở Hollywood

Nữ diễn viên Charlize Theron (chụp hình cùng nam diễn viên Sean Penn tại LHP Cannes) cũng cho biết khi cô ở tuổi 18, một đạo diễn Hollywood đã mời cô tới nhà riêng vào tối thứ 7 để thử vai và đã lợi dụng để gạ gẫm cô.

Hiện tại, Hiệp hội Các diễn viên Anh đã cho ra một bộ quy tắc cho hoạt động tuyển chọn diễn viên, trong đó đưa ra chi tiết những chuẩn mực cho các chuyên viên trong việc tuyển lựa diễn viên, nhằm đẩy lùi, tiến tới ngăn chặn việc các diễn viên bị lạm dụng trong quá trình thử vai.

Ông Malcolm Sinclair - Chủ tịch Hiệp hội đã phát biểu trước báo giới rằng ngày càng có nhiều diễn viên bị các chuyên viên “casting” đòi hỏi quá đáng khi họ đến xin thử vai. Những hành động vượt quá phạm vi cho phép của việc tuyển chọn diễn viên có thể đi từ việc hỏi han chi tiết về đời sống tình dục của diễn viên cho tới việc yêu cầu thoát y hoặc thậm chí là gạ gẫm “đổi tình lấy vai”.

Nữ diễn viên người Anh từng giành giải Oscar - Henlen Mirren (69 tuổi) cho biết bà từng có lúc bị các đạo diễn đối xử “như thể một… tảng thịt”. Hồi đầu thập niên 1960, khi Mirren còn đang chật vật kiếm tìm những vai diễn cho mình, trong một lần đi thử vai, một đạo diễn đã bắt bà xoay người qua các góc để ông ta có thể “quan sát rõ ràng hơn”. Mirren đã cảm thấy mình bị sỉ nhục vì cách tuyển chọn diễn viên kiểu này.

Nữ diễn viên gạo cội chia sẻ: “Tôi cho rằng những cách tuyển chọn diễn viên như vậy là sỉ nhục và lạm dụng diễn viên, tôi nghĩ không một nữ diễn viên nào nên bị đối xử theo cách đó, giống như thể họ chỉ là những tảng thịt thôi vậy”.

Năm 2010, nữ diễn viên người Mỹ Gwyneth Paltrow (42 tuổi) cũng chia sẻ rằng ở thời điểm khởi đầu sự nghiệp diễn xuất, cô đã từng gặp phải một nhà làm phim thô lỗ đến mức khi buổi gặp gỡ đơn thuần vì công việc kết thúc, ông này đã đề nghị thẳng thừng rằng cuộc gặp của họ nên được hoàn tất “ở trong phòng ngủ”.

Nữ diễn viên người Mỹ Charlize Theron (39 tuổi) cũng kể về một trải nghiệm của mình khi ở tuổi 18, một đạo diễn ở Hollywood đã mặc… pijama để tiếp đón cô tại nhà riêng: “Tôi đã nghĩ thật là kỳ lạ khi ông ấy muốn tôi đến thử vai vào tối thứ 7 tại nhà riêng của ông ấy ở Los Angeles, nhưng tôi lại tự trấn an mình rằng điều này cũng có thể là bình thường vì ông ấy quá bận rộn. Thế rồi khi tôi đến nơi, ông ấy đón tiếp tôi trong bộ pijama và trơ trẽn gạ gẫm”.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail