Biểu cảm “khó đỡ” của cha đẻ nhân vật hoạt hình Walt Disney

(Dân trí) - Trong những bức ảnh hài hước dưới đây, người xem sẽ được thấy các họa sĩ của Walt Disney hồi thập niên 1950 với cách vẽ còn khá thủ công, nhưng họ đã sản sinh ra những nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Đối với những người yêu phim hoạt hình trên khắp thế giới, sức hấp dẫn của những bộ phim hoạt hình Walt Disney đã được biết đến suốt gần một thế kỷ, thậm chí đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng.

Những nhân vật hoạt hình đầu tiên của Walt Disney cho tới giờ vẫn là những nhân vật gắn liền với tuổi thơ của trẻ em trên khắp thế giới, như chuột Mickey, nàng Bạch Tuyết, 7 chú lùn…

Ở thời kỳ sơ khai của phim hoạt hình lúc đó, từng nhân vật trên màn ảnh đều cần tới bàn tay họa sĩ sáng tạo ra. Đằng sau những khuôn hình kinh điển của tuổi thơ là những họa sĩ ngồi cặm cụi bên giá vẽ với những công việc rất đặc thù.

Giờ đây, nhiều hoạt động thiết kế trong phim hoạt hình đã được thực hiện trên máy tính, nhưng thời đó, studio của Walt Disney giống như một xưởng vẽ quy mô lớn với diện tích hơn 200m2 và khoảng 400 họa sĩ, biên tập, quay phim, nhạc sĩ, kỹ thuật viên…

Đặc biệt nhất trong số này là các họa sĩ thiết kế. Họ chính là người sáng tạo ra những nhân vật xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình. Bên cạnh giá vẽ của những họa sĩ Walt Disney thời bấy giờ là những chiếc gương để các họa sĩ soi mình trong đó, để từ đó nảy ra những ý tưởng cho nhân vật của mình, đồng thời để khắc họa nhân vật sao cho chân thực nhất.

Trong những bức ảnh hài hước dưới đây, người xem sẽ được thấy các họa sĩ của Walt Disney hồi thập niên 1950 với cách vẽ còn khá thủ công, nhưng họ đã sản sinh ra những nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Họa sĩ phim hoạt hình Walt Disney và những biểu cảm “khó đỡ”:

Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích
Ngọc


Bích Ngọc
Theo Life/Time