“Biệt thự đắt giá nhất thế giới” vừa bị sụt giá... gần 4.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Biệt thự Villa Les Cèdres có diện tích gần 1.700m2 nằm ở miền nam nước Pháp. Căn biệt thự này có 14 phòng ngủ, nằm trên tổng diện tích đất lên tới hơn 140.000m2. Hồi năm 2016, mức giá rao bán là 350 triệu euro, nhưng mới đây, mức giá bán chính thức chỉ đạt 200 triệu euro.

“Biệt thự đắt giá nhất thế giới” vừa bị sụt giá... gần 4.000 tỷ đồng

Công trình này được xây dựng 187 năm về trước, từng thuộc quyền sở hữu của vua Bỉ Leopold II. Nhà vua đã mua căn biệt thự nằm bên bờ biển thuộc xã Saint-Jean-Cap-Ferrat (Pháp) hồi năm 1904.

Căn biệt thự từng một thời được sử dụng làm nông trại trồng cây ô-liu. Cho tới giờ, biệt thự Villa Les Cèdres vẫn là một trong những công trình có vườn tược đẹp nhất Châu Âu, bao gồm thảm cỏ, 15.000 cây và 20 nhà kính lớn nhỏ có trồng các loại cây nhiệt đới.

Đứng từ sân vườn có thể nhìn ra bờ biển Địa Trung Hải. Những du thuyền siêu sang thường đậu lại đây, nơi đây vốn là điểm đến nghỉ dưỡng của giới nhà giàu trên khắp thế giới.

Trước khi rao bán, căn biệt thự được sở hữu bởi một công ty chưng cất rượu của Ý. Những người hàng xóm sống xung quanh căn biệt thự này có nhà soạn nhạc người Anh Andrew Lloyd Webber hay người đồng sáng lập ra Microsoft - Paul Allen.

“Biệt thự đắt giá nhất thế giới” vừa bị sụt giá... gần 4.000 tỷ đồng - 1

Biệt thự Villa Les Cèdres

Biệt thự sang trọng này hầu như không có bất cứ sự đổi thay nào về phong cách kiến trúc. Ý tưởng nội thất cho tới giờ vẫn đi theo hướng sang trọng, cổ điển.

Trong căn biệt thự từng được xem là đắt nhất thế giới còn có phòng khiêu vũ, bể bơi có kích thước theo tiêu chuẩn Olympic và chuồng ngựa có thể chứa được 30 con ngựa một lúc.

Xã Saint-Jean-Cap-Ferrat, nơi có căn biệt thự Villa Les Cèdre, có dân số khoảng 2.000 người, nơi đây thường thu hút những người nổi tiếng và giàu có đến nghỉ dưỡng.

Hồi năm 2016, mức giá rao bán công trình này là 350 triệu euro (hơn 9.000 tỷ đồng), Villa Les Cèdres nhờ đó từng được mệnh danh là “biệt thự đắt nhất thế giới”, giờ đây, một người mua ẩn danh đã mua công trình này với mục đích sử dụng dành cho cá nhân, mức giá được trả lúc này chỉ còn 200 triệu euro (gần 5.200 tỷ đồng), sụt 150 triệu euro (gần 3.900 tỷ đồng) so với mức giá đưa ra ban đầu.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biệt thự Villa Les Cèdres - công trình từng được mệnh danh là “biệt thự đắt giá nhất thế giới”:

“Biệt thự đắt giá nhất thế giới” vừa bị sụt giá... gần 4.000 tỷ đồng - 2
“Biệt thự đắt giá nhất thế giới” vừa bị sụt giá... gần 4.000 tỷ đồng - 3
“Biệt thự đắt giá nhất thế giới” vừa bị sụt giá... gần 4.000 tỷ đồng - 4
“Biệt thự đắt giá nhất thế giới” vừa bị sụt giá... gần 4.000 tỷ đồng - 5
“Biệt thự đắt giá nhất thế giới” vừa bị sụt giá... gần 4.000 tỷ đồng - 6
“Biệt thự đắt giá nhất thế giới” vừa bị sụt giá... gần 4.000 tỷ đồng - 7

Bích Ngọc

Theo Bloomberg