“Bi hài” quanh việc cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ, người mẫu

(Dân trí)– Nếu nghệ sỹ vi phạm, thẻ hành nghề sẽ bị đục lỗ như bằng lái xe? Liệu có xảy ra tình trạng mua bán thẻ...? Đó là muôn vàn tình huống "bi hài" nghệ sỹ đặt ra trước đề án cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh: “Nghệ sĩ đi diễn phải trình thẻ thật là chua xót!”

Cấp cái thẻ thì dễ nhưng quản lý những hoạt động xung quanh cái thẻ đấy liệu các nhà văn hóa có làm tới nơi tới chốn được không? Ông Nguyễn Đăng Chương có nói “chứng chỉ hành nghề không phải chứng nhận chuyên môn mà là một công cụ quản lý, giám sát nghệ sĩ để họ nâng cao nhận thức, giữ gìn đạo đức và trau dồi chuyên môn trong hoạt động làm nghề”. Thực ra cá nhân Ninh nghĩ nghệ sĩ cứ đi diễn mà phải trình cái thẻ này ra cũng cảm thấy buồn, thấy chua xót!
 
Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh

Nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật như những cánh chim đang bay, như đóa hoa nở biếc, như mùi tinh dầu đang lan tỏa dần vào không khí… Tự nhiên nếu bị hạn chế, bó hẹp, ràng buộc sẽ khó lòng mà thăng hoa được.

Ca sĩ Ánh Tuyết: “Làm không khéo càng thêm rối rắm”

Theo tôi, thì không nên cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, ít nhất là ở thời điểm trước mắt. Hiện nay đã có quá nhiều luật và Chỉ thị (gần đây nhất là Chỉ thị 65) mà vẫn bỏ sót nhiều sai phạm, nhiều vụ scandal còn chưa giải quyết được… Chúng ta hãy cứ làm tốt, thực hiện tốt Chỉ thị 65 đi đã. Chỉ thị mới ban hành còn làm chưa rốt ráo mà đã nghĩ đến những việc khác chỉ càng thêm chồng chéo.
 
Ca sĩ Ánh Tuyết
Ca sĩ Ánh Tuyết

Bây giờ mà cơ quan quản lý cấp thẻ hành nghề, nếu làm đúng thì nâng cao ý thức, tránh để xảy ra tình trạng vàng thau lẫn trong giới hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, nếu làm không khéo sẽ càng thêm rối rắm, xuất hiện nhiều tiêu cực. Ai cũng nghĩ chỉ có điều có nói ra hay không thôi, đó là bằng tiến sĩ, thạc sĩ người ta còn mua được huống hồ thẻ hành nghề của nghệ sĩ, người mẫu.

Nếu chỉ cấp thẻ nhắm vào việc quản lý giới ca sĩ, người mẫu thì theo tôi không đủ.

Mỗi một chương trình trước khi công diễn đều đã thông qua kiểm duyệt, ban kiểm duyệt gồm những nghệ sĩ được đào tạo chuyên sâu, được công chúng thừa nhận rồi. Nếu để xảy ra những điều đáng tiếc thì ban kiểm duyệt càng phải sát sao, hoàn thành chức năng thẩm định của mình.

Ca sĩ Nguyễn Khánh Phương Linh: “Nếu nghệ sĩ vi phạm, sẽ đục lỗ như bằng lái xe à?”

Cá nhân Phương Linh nghĩ việc ban hành cái gọi là thẻ hành nghề có lẽ đang thể hiện sự rối trí của các nhà quản lý văn hóa. Nếu họ vi phạm thì sao, sẽ đục lỗ như với bằng lái xe à?
 
Ca sĩ Nguyễn Khánh Phương Linh, thí sinh cá tính của The Voice 2012
Ca sĩ Nguyễn Khánh Phương Linh, thí sinh cá tính của The Voice 2012

Nếu có một thứ cần ban hành thì Linh nghĩ có lẽ đó là cần phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân/ nghệ sĩ ưu tú cho nhiều các cô chú/anh chị nghệ sĩ đã có thâm niên cống hiến hơn. Nghệ sĩ cần một sự ghi nhận, sự che chở động viên về tinh thần chứ không phải một cái mác phải xuất trình ra mỗi khi hành nghề. Làm như vậy buồn cho nghệ sĩ lắm.

Nhạc sĩ Dương Trường Giang: “Sự phán xét của khán giả mới là điều đáng phải quan tâm”

Theo tôi việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ là việc không cần thiết. Vì đa phần nghệ sĩ hiện nay đều hành nghề tự do và không có đơn vị nào đứng ra trả lương hàng tháng để phải bị quản lí. Còn xét về lĩnh vực nghề, những nghệ sĩ chuyên nghiệp hầu hết đều theo học và có chứng nhận tốt nghiệp tại các trường nghệ thuật chuyên nghiệp, uy tín. Vì thế họ cũng chẳng cần thêm một đơn vị nữa chứng nhận và phát cho họ cái thẻ để được làm nghệ sĩ.
 
Tác giả Ngày mưa rơi, nhạc sĩ Dương Trường Giang (trái)
Tác giả "Ngày mưa rơi", nhạc sĩ Dương Trường Giang (trái)

Đối với một nghệ sĩ nếu không giỏi, không có đạo đức tốt thì cái giá họ phải trả còn đắt hơn việc bị bấm lỗ trên thẻ. Đã là nghệ sĩ, họ luôn luôn phải làm đẹp lòng khán giả của họ. Sự phán xét của khán giả mới là điều đáng phải quan tâm.

Người mẫu Thúy Hằng: “Cấp thẻ cũng là điều cần thiết”

Tôi nghĩ ngành nghề nào cũng cần sự chứng nhận về trình độ, khả năng chuyên môn. Tôi thấy việc cấp thẻ hành nghề cũng là điều cần thiết vì đơn giản nó cũng như thẻ nhà báo vậy, để chứng nhận về công việc của mình.
 
Người mẫu Thúy Hằng, Giám đốc Elite phía Bắc

Người mẫu Thúy Hằng, Giám đốc Elite phía Bắc

Có thẻ hành nghề cũng giúp những người mẫu trẻ, mới bước chân vào nghề chịu khó trau dồi kiến thức, chuyên môn để đủ tiêu chí nhận thẻ. Ai cũng thế, cần phải trải qua thời kỳ đầu cố gắng thì mới trưởng thành, phát triển được.

Tất nhiên là tôi nghĩ đến những lợi ích của việc cấp thẻ hành nghề, tuy nhiên, trên thực tế nếu cơ quan quản lý làm không chuẩn, không khéo thì có thể xảy ra nhiều bất cập khác. Điều quan trọng là cơ quan quản lý làm việc trên tinh thần khách quan và công bằng.

Bất cứ một quy định mới mẻ nào cũng có những ý kiến trái chiều xoay quanh. Chúng ta cứ thử áp dụng một thời gian thì mới biết quy định có phù hợp hay không.
 
Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha:Liệu có xảy ra tình trạng lạng lách, mua bán thẻ?”
 
Với những lợi ích mà nó đem lại như Đề án của Cục Nghệ thuật Biểu diễn thì việc cấp chứng chỉ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu trong hoạt động biểu diễn thì theo tôi là nên làm.
 
Nhạc sĩ - Nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha
Nhạc sĩ - Nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha

Nhưng việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ không có nghĩa là những người không được cấp thẻ sẽ không được biểu diễn. Thử hỏi với những thương binh họ đang tham gia hoạt động biểu diễn thì việc cấp phép như thế nào? Có thể so sánh đơn giản việc cấp thẻ hành nghề cũng giống như thẻ hội viên Hội nhạc sĩ. Vấn đề không phải anh có phải Hội viên Hội nhạc sĩ hay không mà là anh sáng tác hay hay không hay.

Hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ cũng khác với các hoạt động ngành nghề khác ở chỗ còn liên quan đến cảm xúc, sự thăng hoa của nghệ sĩ.

Mặt khác, việc cấp thẻ hành nghề nếu làm không đúng, không thỏa đáng sẽ dẫn đến tình trạng lạng lách, mua bán thẻ. Cũng có ý kiến cho rằng việc cấp phép để nhằm giúp cơ quan chức năng tiện quản lý là không nên, phải nghĩ đến quyền lợi của nghệ sĩ nữa.

Nguyễn Hằng