Bi hài chuyện chụp ảnh cưới ở Trung Quốc

(Dân trí) - Trung Quốc đã ô nhiễm môi trường tới mức có thể biến những buổi chụp ảnh cưới trở nên bi hài.

Ô nhiễm khói bụi đã khiến Trung Quốc phải hoãn một số chuyến bay, chặn một số tuyến đường và thậm chí còn bị so sánh với “mùa đông nguyên tử”, nhưng dù ô nhiễm thế nào, đến đúng “ngày đẹp”, các cặp đôi Trung Quốc vẫn sẽ cử hành hôn lễ và đương nhiên trước đó, họ phải đi chụp ảnh cưới.

Việc ra ngoài trong những ngày này thực sự là trải nghiệm không dễ chịu đối với người dân Trung Quốc. Còn đối với các cặp đôi phải đi chụp ảnh cưới trong những này này, việc cười nói, hít thở bình thường để thợ ảnh chụp hình là điều không thể có.

Vì vậy, một cặp đôi ở thành phố Bắc Kinh đã hài hước hóa tình huống khó khăn này bằng cách đeo mặt nạ chống độc đi chụp hình.

Ô nhiễm không khí trầm trọng đã khiến nhiều vùng ở miền Bắc Trung Quốc trong hơn một tuần qua rơi vào tình trạng “sương khói mờ nhân ảnh” trong suốt cả ngày. Mức độ ô nhiễm thậm chí còn vượt gấp 10 lần giới hạn an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bi hài chuyện chụp ảnh cưới ở Trung Quốc

Một cặp đôi chụp ảnh cưới với mặt nạ chống độc. Khói bụi dày đặc khiến họ quyết định thực hiện một bộ ảnh theo phong cách sương khói bảng lảng.

Bi hài chuyện chụp ảnh cưới ở Trung Quốc

Quả thực với tình trạng ô nhiễm như hiện nay, đi ra đường là điều tối kỵ đối với những người có hệ hô hấp yếu. Việc các cặp đôi phải đi chụp ảnh cưới trong những ngày này là một thách thức khó khăn.

Bi hài chuyện chụp ảnh cưới ở Trung Quốc

Ở nhiều vùng thuộc phía Bắc Trung Quốc, mùa này do chưa có mặt trời chiếu sáng rực rỡ nên tình trạng ô nhiễm cộng thêm bầu trời ảm đạm khiến không gian như luôn bị vây bủa bởi sương mù.

Hành động của cặp đôi này là một cách phản ứng hài hước đối với những gì đang diễn ra.

Hành động của cặp đôi này là một cách phản ứng hài hước đối với những gì đang diễn ra.

Hành động của cặp đôi này là một cách phản ứng hài hước đối với những gì đang diễn ra.

Mức độ ô nhiễm không khí ở một số vùng của Trung Quốc đã vượt quá 10 lần giới hạn an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hành động của cặp đôi này là một cách phản ứng hài hước đối với những gì đang diễn ra.

Với mức độ ô nhiễm khói bụi như hiện nay, chiếc váy này chỉ cần 30 phút đã có thể từ màu trắng tinh khôi chuyển thành màu trắng… “cháo lòng”.

Nhìn cuộc đời qua… mặt nạ chống độc.

Nhìn cuộc đời qua… mặt nạ chống độc.

Nhìn cuộc đời qua… mặt nạ chống độc.

Hiện tượng ô nhiễm này đã đưa lại những hình ảnh rất hài hước trong cuộc sống thường nhật của người dân Trung Quốc, chẳng hạn như đeo mặt nạ chống độc để tập thể dục hay đeo khẩu trang cho các tượng đài.

Nhìn cuộc đời qua… mặt nạ chống độc.

Ảnh hưởng của ô nhiễm khói bụi đối với sức khỏe con người và sản xuất nông nghiệp là rất lớn. Căn bệnh đáng sợ nhất gây ra bởi ô nhiễm không khí chính là ung thư phổi.

Những tòa nhà cao ốc chìm trong khói bụi ô nhiễm.

Những tòa nhà cao ốc chìm trong khói bụi ô nhiễm.

Đi trên đường, đa số mọi người đều đeo khẩu trang để giúp lọc bớt bụi bẩn trong không khí.

Đi trên đường, đa số mọi người đều đeo khẩu trang để giúp lọc bớt bụi bẩn trong không khí.

Khẩu trang là vật không thể thiếu khi bước ra đường trong những ngày này ở Trung Quốc.

Khẩu trang là vật không thể thiếu khi bước ra đường trong những ngày này ở Trung Quốc.

Ô nhiễm môi trường khiến người dân Trung Quốc phải đeo khẩu trang, mặt nạ chống độc để tập thể dục.


Ô nhiễm môi trường khiến người dân Trung Quốc phải đeo khẩu trang, mặt nạ chống độc để tập thể dục.


Ô nhiễm môi trường khiến người dân Trung Quốc phải đeo khẩu trang, mặt nạ chống độc để tập thể dục.

Ô nhiễm môi trường khiến người dân Trung Quốc phải đeo khẩu trang, mặt nạ chống độc để tập thể dục.

Ô nhiễm môi trường khiến người dân Trung Quốc phải đeo khẩu trang, mặt nạ chống độc để tập thể dục.

Các em học sinh phải học tiết thể dục trong lớp hoặc ở cầu thang, hành lang, tránh tập ngoài trời gây ảnh hưởng sức khỏe.

Ô nhiễm môi trường khiến người dân Trung Quốc phải đeo khẩu trang, mặt nạ chống độc để tập thể dục.


Ô nhiễm môi trường khiến người dân Trung Quốc phải đeo khẩu trang, mặt nạ chống độc để tập thể dục.


Ô nhiễm môi trường khiến người dân Trung Quốc phải đeo khẩu trang, mặt nạ chống độc để tập thể dục.

Những bức tượng đặt ở nơi công cộng được đeo khẩu trang - một hành động hài hước đầy châm biếm, thể hiện sự phản ứng đối với điều kiện sống.

Bích Ngọc
Theo DM