Bị chê trong "Gia đình mình vui bất thình lình", Lan Phương nói gì?

Hương Hồ

(Dân trí) - Diễn viên Lan Phương đón nhận mọi ý kiến khen chê và còn mong muốn khán giả bổ sung thêm nhận xét về vai Hà trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình".

Bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình mới chỉ lên sóng 4 tập nhưng đã nhận được nhiều bình luận trái chiều của khán giả. Đặc biệt là nhân vật Hà do diễn viên Lan Phương thủ vai. 

Hà (Lan Phương) - "Trung tâm gây rắc rối" nhất phim

Ngay từ khi trailer hé lộ nội dung phim xuất hiện, nhân vật Hà của Lan Phương đã hiện lên là nàng dâu lanh chanh, vô tư và thích xen vào chuyện của người khác. Xuyên suốt những tập đầu phim, Hà trở thành "trung tâm gây rắc rối", khiến gia đình náo loạn. Đặc biệt, Hà liên tục bày đủ trò để gây khó dễ cho em dâu - Trâm Anh (Khả Ngân đóng). 

Cụ thể, khi Danh (Thanh Sơn) thông báo với gia đình muốn lấy vợ, trong khi cả nhà "tá hỏa", ngạc nhiên thì Hà là người đưa ra đủ lý lẽ để phản đối. Hà cho rằng việc lấy vợ một cách đột ngột của Danh là bất bình thường. "Trong cuộc đời này không có gì là không thể xảy ra được. Một thanh niên trẻ bình thường, đến giờ này còn đòi ăn hạt mít, tự nhiên nhảy cẫng lên đòi lấy vợ, không phải đó là bất bình thường à?", Hà nói.

Danh không chịu dẫn Trâm Anh về nhà, Hà liền trổ tài "chiến thần mạng xã hội" - âm thầm "điều tra" em dâu. Ngay khi tìm được tung tích của Trâm Anh,  Hà không ngần ngại chê em dâu tương lai khi nghe chị dâu Phương (Kiều Anh) nhận xét: "Con bé đấy nó cũng xinh nữa". "Nó chẳng xinh gì cả. Chị phải nhìn gần mặt của nó cơ. Cái mặt của nó phấn dày cộm, phải cỡ 3 đến 7 phân phấn. Môi son thì nhoe nhoét, đỏ chót trông cực kỳ ác. Nó rất giống phù thủy luôn", Hà nói.

Thậm chí, nàng dâu thứ đã tìm cách đưa mẹ chồng (NSND Lan Hương) đến ngay cửa hàng dâu út tương lai để tìm hiểu và dò xét, bày không ít trò với mục đích thử lòng cô. 

Bị chê  trong Gia đình mình vui bất thình lình, Lan Phương nói gì? - 1

Diễn viên Lan Phương thủ vai Hà trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình" (Ảnh: VFC).

Hà còn kéo Phương về phía mình để đối phó với em dâu tương lai. Chưa kể, Hà nhiều lần than khóc, giận dỗi và trách móc chồng vì không được sống theo ý mình, phải nghe lời bố mẹ chồng và chiều ý các thành viên trong nhà. Dù tính cách nông nổi, ngây ngô nhưng Hà vẫn luôn được chồng yêu chiều, vỗ về như công chúa.

Đỉnh điểm, trong diễn biến tập 3, Hà tiếp tục gây rắc rối khi lỡ miệng mời Lan - người yêu cũ của Danh tới nhà. 

Để "chữa cháy", Hà đã nói dối Lan là con nuôi của bà Cúc, nhưng bé Long đã nhanh miệng nói cô Lan chính là người yêu cũ của chú Danh. Kết quả là phá hỏng cả buổi gặp mặt, bữa cơm vui vẻ giữa gia đình bà Cúc và mẹ con Trâm Anh.  Sự vô ý của Hà đã khiến mẹ con Trâm Anh rơi vào tình huống khó xử và phải đứng lên ra về. 

Ngày hôm sau, Hà chủ động gặp Trâm Anh để xin lỗi. Tuy nhiên, không những từ chối lời xin lỗi, Trâm Anh còn thẳng thắn trách Hà vì đã tự ý xâm phạm đời tư của cô. Ngay lập tức, Hà bực tức thừa nhận: "Chị không thích em một tí nào cả. Nhưng mà chị nói cho em biết, em chẳng là cái gì để đến mức chị phải sắp xếp hết việc nọ đến việc kia như thế. Em không quan trọng như thế đâu. Mà nói thật chứ, đã chắc gì em bước chân được vào nhà chị mà cứ làm như mình báu lắm".

"Gia đình mình vui bất thình lình": Trâm Anh (Khả Ngân) trách mắng Hà (Lan Phương) dàn xếp mọi chuyện để phá đám (Video: VFC).

Vai diễn của Lan Phương nhận phản ứng trái chiều của khán giả

Trên Fanpage chính thức của phim Gia đình mình vui bất thình lình, khán giả để lại nhiều ý kiến trái chiều về nhân vật Hà của Lan Phương. 

Không ít bình luận cho rằng Hà phiền phức, vô duyên: "Đây là phim thôi, chứ ở ngoài đời đến nhà người yêu mà có bà chị dâu như này thì chắc bỏ chạy sớm. Lúc nào cũng ra vẻ nạn nhân khóc lóc, ăn vạ phát mệt", "Nhân vật ồn ào, nói quá nhiều. Tình huống chồng quát vợ ầm ĩ trước mặt gia đình thông gia tương lai cũng vô duyên. Vai của Hà nên được tiết chế để không bị lố", "Nhiều người cứ khen nhân vật Hà dễ thương chứ gặp trường hợp này xem, đã ngang rồi còn lắm chuyện, làm sai lại la làng lên khóc lóc. Thật sự, tôi chưa thấy nhân vật Ngọc Hà dễ thương chỗ nào mà chỉ thấy ác cảm"...

Bên cạnh đó, nhiều người nhận xét nhân vật Hà dễ thương, hài hước, thú vị và cho rằng Hà trẻ con, không phải ích kỷ, nhỏ nhen. Màn biến hóa của Lan Phương trong vai diễn lần này cũng dành được nhiều lời khen của khán giả. 

Bị chê  trong Gia đình mình vui bất thình lình, Lan Phương nói gì? - 2

Lan Phương và mẹ chồng (NSND Lan Hương) trong phim (Ảnh: VFC).

"Xem phim này ai ghét Hà chứ tôi không hề ghét một chút nào luôn. Nhân vật Hà dù lười việc nhà, dù lanh chanh,... nhưng dễ thương. Lại được thể hiện bởi Lan Phương xuất sắc nữa. Thích vợ chồng nhà này nhất".

"Lan Phương diễn rất hay. Nhân vật này thực sự thú vị, có thể nói là điểm nhấn của phim. Cá nhân mình thấy nhân vật đáng yêu hơn đáng trách, buồn cười mà"...

Trước những bình luận khen chê của khán giả về nhân vật và diễn xuất của mình trong phim, mới đây, nữ diễn viên đã có những chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, Lan Phương cho biết, Hà bị khán giả chê bai đủ thứ, cô liệt kê tất cả những bình luận đó của khán giả. Mặt khác, cô cũng mong mỏi khán giả bổ sung thêm nhận xét khác về nhân vật Hà do mình đóng. 

"Hà là người thế nào? Và đây là tổng hợp ý kiến trên mạng dành cho Hà nha: "Nhiệt tình cộng kém hiểu biết", "Ngây thơ vô số tội", "Toàn nói xấu người khác, làm việc bao đồng", "Vô duyên, chăm ăn, lười làm, mồm loa mép dải", "Nhân vật khóc mà cả nước cười", "Chuyên gia của việc chuyển từ người có lỗi sang người không có lỗi và ăn vạ rồi khóc hơi bị kinh, đỉnh luôn"... Có ai cho xin thêm bình luận về Hà ạ!", Lan Phương viết. 

Bị chê  trong Gia đình mình vui bất thình lình, Lan Phương nói gì? - 3

Vai diễn của Lan Phương nhận về nhiều ý kiến khen chê của khán giả (Ảnh: VFC).

Phản ứng này của nữ diễn viên cho thấy cô hoàn toàn lắng nghe và cầu thị. Dưới bài đăng của Lan Phương tiếp tục nhận được nhiều chia sẻ của khán giả. Nhiều người nhận thấy Hà tuy hay "đưa mồm đi xa" nhưng lại không phải một người xấu tính. Vả lại, phim mới lên sóng được 4 tập, còn quá vội để kết luận về tính cách con người Hà.

Trước đó, nữ diễn viên chia sẻ, nhân vật Hà có nhiều nét tính cách giống ngoài đời với cô nhất từ trước đến nay, Lan Phương cảm thấy, được là chính mình nhiều hơn khi vào vai Hà. 

"Tôi đã có cơ hội trở nên nữ tính và trẻ con, được sử dụng phần rất trẻ thơ của mình trên phim, điều mà mọi người chưa có cơ hội thấy. Khi tôi đóng, nhiều người trong đoàn nói gần như tôi không phải diễn", nữ diễn viên cho hay. 

Lan Phương cũng cho biết, Hà đứng ở ranh giới, nếu diễn khéo léo, đúng chất sẽ thấy nhân vật này dễ thương, khán giả sẽ thích nhưng ngược lại, diễn không khéo, lố quá sẽ thành phản cảm, dễ bị ghét và "ném đá". 

Với diễn biến hiện tại, nếu những tình huống éo le tiếp tục xảy ra, khen chê, tranh cãi là điều khó tránh.