Sóc Trăng:

Bế mạc Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL lần I

(Dân trí)- Chiều ngày 17/11, ban tổ chức Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL lần I tổ chức trao giải thưởng cho các đội ghe ngo thắng cuộc cũng là bế mạc Festival Đua ghe ngo năm 2013 tại Sóc Trăng.

Theo ban tổ chức Festival Đua ghe ngo cho biết, qua thống kê chưa đầy đủ từ các hoạt động diễn ra trong 4 ngày (14- 17/11), ước tính có hơn 500.000 người đến với Festival Đua ghe ngo lần đầu tiên này. Trong đó, có hơn 10.000 người đến từ các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và các vùng miền khác; có trên 1.000 người nước ngoài cũng về Sóc Trăng để vui Festival.

Qua ghi nhận của PV

Qua ghi nhận của PV Dân trí, hai hoạt động của Festival thu hút đông đảo người dân đến xem và tham gia vui chơi là Hội chợ thương mại và đua ghe ngo. Chỉ tính riêng trong ngày và đêm 16/11 đã có trên 200.000 lượt người vào hội chợ để tham quan mua sắm. Có rất nhiều người trong số này là những người dân ở xa về TP Sóc Trăng nên họ thức trọn đêm vui chơi, chờ xem chung kết đua ghe ngo diễn ra trong ngày 17/11.

Cũng vì số lượng người đổ về quá đông nên cả TP Sóc Trăng trong đêm 16/11 dường như không ngủ và nhiều tuyến đường trong nội ô xảy ra kẹt xe. Đây cũng là dịp hàng quán ăn uống, mua sắm mọc lên để phục vụ người dân tứ phương. Dù vậy, theo ban tổ chức cho biết, tình hình giá cả có thể nói là chấp nhận được nên không khí lễ hội diễn ra rất sôi nổi trên tinh thần vui là chính của đồng bào Khmer nói riêng, của mọi người dân nói chung khi đến với lễ hội.

Hàng vạn người đã đến với Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL lần I tại Sóc Trăng.
Hàng vạn người đã đến với Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL lần I tại Sóc Trăng.

Chiều ngày 17/11, vòng chung kết đua ghe ngo nam và nữ kết thúc với những cuộc đua quyết liệt, gay cấn, hấp dẫn. Sau cuộc đua, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội thắng cuộc và làm lễ bế mạc Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL lần I năm 2013.

Niềm vui chiến thắng của các đội ghe ngo.

Niềm vui chiến thắng của các đội ghe ngo.
Niềm vui chiến thắng của các đội ghe ngo.

Theo Đại tá Trần Quốc Thọ- Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, trong những ngày diễn ra Festival, lực lượng công an phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng và các lực lượng khác giữ gìn trật tự an toàn cho Festival. “Cho đến khi kết thúc Festival, chưa xảy ra một sự cố đáng tiếc nào. Có thể nói các lực lượng an ninh trật tự đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khi đảm bảo an toàn cho Festival, an toàn cho hàng ngàn người dân vui chơi tại lễ hội này”, Đại tá Thọ đánh giá.

Lực lượng an ninh trên bờ...
Lực lượng an ninh trên bờ...

..và dưới sông đã đảm bảo an toàn cho Festival đua ghe ngo.
..và dưới sông đã đảm bảo an toàn cho Festival đua ghe ngo.

Bán hàng rong và lượm chai nhựa được mùa tại Festival.

Bên lề lễ hội, hình ảnh không khó bắt gặp là cảnh người dân lượm chai nhựa... tại Festival Đua ghe ngo. 

                                                           

         Huỳnh Hải - Bạch Dương