Bé gái 4 tuổi sống sót sau 5 ngày bị lạc trong rừng ở Brazil

(Dân trí) - Câu chuyện về sự sống sót thần kỳ của bé gái 4 tuổi Ana Vitória Soares Cardoso đã gây sửng sốt những ngày qua.

Bé gái 4 tuổi sống sót sau 5 ngày bị lạc trong rừng ở Brazil - 1

Cô bé Ana đã được tìm thấy sau khi đi lạc 5 ngày trong rừng ở Brazil

Cô bé Ana đã được tìm thấy sau khi đi lạc 5 ngày trong rừng ở Brazil, cô bé đã sống sót bằng cách ăn quả dại và uống nước suối. Ngày 29/12, bé Ana Vitória Soares Cardoso đang chơi với người chị gái 8 tuổi bên bờ sông ở gần khu dân cư Rio Maniva thuộc miền bắc Brazil thì bất ngờ biến mất.

Gia đình của cô bé biết rằng Ana không biết bơi nên sợ cô bé đã bị đuối nước, họ liên hệ với lực lượng cứu hộ. Ngay lập tức, 3 thợ lặn thuộc lực lượng cứu hộ được cử tới để tìm kiếm Ana, nhưng từ ngày 30/12 tới 1/1, họ đã tìm kiếm không ngừng nghỉ, vẫn không có dấu hiệu nào của cô bé trên dòng sông, chứng tỏ cô bé không bị đuối nước.

Người ta bắt đầu tỏa đi tìm kiếm cô bé ở trong khu rừng gần đó. Ana được tìm thấy vào ngày 2/1 ở khoảng cách 2km tính từ nơi cô bé cùng chị gái chơi đùa trước khi mất tích.

Mẹ của cô bé - bà Rosilete de Souza Soares - chia sẻ với phóng viên rằng Ana đã được tìm thấy khi đang ngồi trong rừng, trên một thân cây, người tìm thấy cô bé là một người họ hàng của gia đình đang cùng dân làng tỏa đi các nơi tìm kiếm. Khi được tìm thấy, cô bé Ana đã không bước đi nổi vì cơ thể mất nước.

Bé gái 4 tuổi sống sót sau 5 ngày bị lạc trong rừng ở Brazil - 2

Mẹ của cô bé - bà Rosilete de Souza Soares - chia sẻ với phóng viên rằng Ana đã được tìm thấy khi đang ngồi trong rừng, trên một thân cây

Cô bé nói rằng mình đã ăn những quả dại tìm thấy trong rừng và uống nước suối. Ana không gặp tổn hại nào về mặt thể chất ngoại trừ một vài vết côn trùng cắn, nhưng cô bé hiện đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng và gặp những khó khăn tâm lý sau khi trải qua sự việc gây sợ hãi.

Dù vậy, cô bé đã rất may mắn khi không đi quá xa vào trong rừng, nơi có những động vật săn mồi có thể tấn công cô bé. Sau sự việc, lực lượng cứu hộ đã quyên góp thực phẩm và quần áo để đem tặng cho gia đình cô bé Ana - một gia đình có 8 người con.

Cô bé Ana đã được đưa tới bệnh viện để theo dõi diễn biến sức khỏe và được khẳng định rằng sẽ hoàn toàn bình phục sau một thời gian.

Bích Ngọc

Theo Telegraph