Bất ngờ trước “niềm tự hào lớn nhất” của Phu nhân Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Đệ nhất Phu nhân của nước Mỹ - bà Michelle Obama - hẳn có rất nhiều điều để tự hào sau 8 năm làm bà chủ Nhà Trắng, tuy vậy, khi được hỏi về điều khiến bà cảm thấy tự hào hơn tất thảy, câu trả lời đã khiến nhiều người phải bất ngờ.

Bất ngờ trước “niềm tự hào lớn nhất” của Phu nhân Tổng thống Mỹ - 1

Phu nhân Tổng thống Mỹ - bà Michelle Obama - đã đạt được rất nhiều thành tựu trong gần 8 năm ở cương vị Đệ nhất Phu nhân của nước Mỹ.

Bà được đánh giá là một trong những vị phu nhân Tổng thống Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất từ trước tới nay, bà luôn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội và góp phần làm nên thành công cho những chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Obama trước đây, bà cũng đồng thời giúp hình ảnh của ông trong mắt công chúng trở nên đẹp đẽ, hoàn hảo hơn.

Tuy vậy, trong một cuộc đối thoại mới đây, khi được hỏi về điều khiến bà tự hào nhất trong cương vị một Đệ nhất Phu nhân, bà Michelle Obama đã khiêm tốn trả lời rằng điều khiến bà cảm thấy tự hào hơn tất thảy, chính là việc nuôi dạy hai cô con gái.

Bất ngờ trước “niềm tự hào lớn nhất” của Phu nhân Tổng thống Mỹ - 2

Trong cuộc đối thoại với “nữ hoàng truyền hình” Oprah Winfrey tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Mỹ vừa diễn ra ở thủ đô Washington trong tuần này, Đệ nhất Phu nhân Michelle đã được hỏi rằng điều gì khiến bà cảm thấy tự hào nhất sau khi rời Nhà Trắng.

Dù bà Michelle có một danh sách dài những thành tựu đã đạt được trong thời gian ở cương vị Đệ nhất Phu nhân Mỹ, như việc bà tích cực tiến hành những chương trình có quy mô lớn và tầm tác động sâu rộng tới đời sống xã hội Mỹ như cải thiện chất lượng dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, hay giúp đỡ để các bé gái có cơ hội học tập tốt hơn, nhưng bà cũng khẳng định ngay rằng: “Tất cả những công việc đó vẫn còn phải được tiếp tục thực hiện, bởi vấn đề vẫn còn đó, những vấn đề này không thể được giải quyết trong một sớm một chiều”.

Tuy vậy, khi chứng kiến sự trưởng thành của cô con gái lớn Malia 17 tuổi và cô con gái nhỏ Sasha 15 tuổi, bà Michelle cảm thấy rất đỗi tự hào và cho phép mình được tự hài lòng với những gì đạt được trong vai trò của một người mẹ.

Bất ngờ trước “niềm tự hào lớn nhất” của Phu nhân Tổng thống Mỹ - 3

Khi ông Obama thắng cử Tổng thống, đã có lúc bà Michelle cảm thấy sợ hãi về việc làm sao bà có thể nuôi dạy hai cô con gái như những bậc cha mẹ bình thường khác nhưng cũng đồng thời phải giúp con có đủ tự tin để đứng trước công chúng. Khi mới bước vào Nhà Trắng 8 năm trước, Malia và Sasha vẫn còn là những cô bé, thế rồi, khi cả hai cùng bắt đầu bước vào lứa tuổi teen, bà Michelle mới cảm thấy nhẹ nhõm.

“Tôi rất tự hào về hai con của mình và cách mà bọn trẻ đã xoay xở với những tình huống của chúng, để vẫn tiếp tục sống là chính mình. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy cuộc sống của cha mẹ đã không khiến cuộc sống của bọn trẻ bị rối tung lên. Mỗi ngày tôi đều cầu mong mình đang làm những điều đúng đắn với bọn trẻ, và tôi đã cố gắng để đưa lại cho hai con mình một nền tảng tốt để sau này hai đứa có thể trở thành những con người lý tưởng”, bà Michelle chia sẻ.

Giờ đây, hai cô con gái của vợ chồng ông Obama đều đã lớn, đã trở thành những cô thiếu nữ nhận được rất nhiều sự quan tâm và thiện cảm của công chúng Mỹ. Malia sẽ vào học ở Đại học Harvard vào năm tới, trong khi Sasha sắp bắt đầu những năm tháng trung học.

Bích Ngọc
Theo Huffington Post