1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Bật cười với sự khác nhau “một trời một vực” giữa ảnh ảo và thực tế

(Dân trí) - Những bức ảnh hậu trường hài hước cho thấy sự khác nhau “một trời một vực” giữa “ảnh ảo” và thực tế khiến người xem phải bật cười.

Nhiếp ảnh gia Chris Hernandez đã tiết lộ những bí mật hậu trường hài hước đằng sau những bức ảnh đẹp lung linh. Người xem sẽ phải bật cười bởi mức độ hài hước trong quá trình thực hiện những bức ảnh.

Nhiếp ảnh gia Chris Hernandez (22 tuổi) đến từ thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ, sở hữu tài khoản Instagram có hơn 100.000 lượt theo dõi. Anh Chris có thế mạnh thực hiện những bức hình đẹp lung linh dù bối cảnh thực hiện có thể rất đỗi bình thường.

Mới đây, Chris chia sẻ những bức ảnh hậu trường hài hước cho thấy sự khác nhau “một trời một vực” giữa “ảnh ảo” và thực tế. Mục đích của Chris khi tự “tố” chính mình, đó là khuyến khích những người khác hãy sáng tạo…

Bật cười với sự khác nhau “một trời một vực” giữa ảnh ảo và thực tế - 1

Nhiếp ảnh gia Chris Hernandez có sở thích sáng tạo nên những bức ảnh chân dung đẹp ngoạn mục dù được chụp trong những không gian rất bình thường. Thoạt tiên, anh chỉ chụp bằng điện thoại, vào năm 2014, Chris mới có chiếc máy ảnh chuyên nghiệp đầu tiên.

Bật cười với sự khác nhau “một trời một vực” giữa ảnh ảo và thực tế - 2

Chris muốn những fan hâm mộ phong cách chụp ảnh của mình hiểu rằng một bức ảnh đẹp có thể khởi đầu rất giản dị từ bối cảnh cho tới cách thức thực hiện, kết quả sau cùng phụ thuộc vào chính bàn tay phù phép của người nghệ sĩ.

Bật cười với sự khác nhau “một trời một vực” giữa ảnh ảo và thực tế - 3

Chris thích thực hiện những bức ảnh mang tính siêu thực, có gì đó thoát ly khỏi thực tế.

Bật cười với sự khác nhau “một trời một vực” giữa ảnh ảo và thực tế - 4

Những gì mà anh cần có để thực hiện tác phẩm cũng không khác gì so với các nhiếp ảnh gia khác, cơ bản vẫn ngần ấy thiết bị. Sau đó là công cụ Photoshop. Bản thân Chris chưa từng đi qua bất cứ trường lớp nào, anh tự mày mò tìm hiểu về nhiếp ảnh và tự nâng cấp các kỹ năng của mình qua những chia sẻ với cộng đồng nhiếp ảnh trên mạng và tự mình tiến bộ qua quá trình làm nghề.

Bật cười với sự khác nhau “một trời một vực” giữa ảnh ảo và thực tế - 5

Bức ảnh này được chụp sau một cơn mưa, khi ấy, Chris đang đi trên đường cùng với người bạn của mình, thấy những hạt mưa rơi rơi và một vũng nước đọng bên đường, ngay lập tức anh nhìn ra cơ hội để có... một bức ảnh đẹp.

Bật cười với sự khác nhau “một trời một vực” giữa ảnh ảo và thực tế - 6

Từ bối cảnh trong thực tế cho tới tác phẩm nhiếp ảnh sau khi hoàn tất là một khoảng cách rất xa.

Bật cười với sự khác nhau “một trời một vực” giữa ảnh ảo và thực tế - 7

Chris muốn chia sẻ bối cảnh thực để các fan của anh hiểu rằng muốn chụp ảnh đẹp không nhất thiết phải có những đạo cụ thật xịn hay phải có bối cảnh thật lung linh.

Bật cười với sự khác nhau “một trời một vực” giữa ảnh ảo và thực tế - 8

Ngoài ra, Chris cũng muốn các fan của mình hiểu rằng mạng xã hội mà đặc biệt là trang Instagram có rất nhiều ảnh chỉnh sửa “mạnh tay”. Việc để cộng đồng mạng hiểu rõ bối cảnh hậu trường đằng sau những bức hình lung linh, theo Chris, là để các bạn trẻ không quá thần tượng những gì họ thấy trên mạng, bởi sau cùng, tất cả đều phải quay về với thực tế và thực tế đằng sau những “ảnh ảo” cũng rất gần gũi với mỗi người bình thường chúng ta.

Bật cười với sự khác nhau “một trời một vực” giữa ảnh ảo và thực tế - 9

Ngoài ra, Chris cũng hy vọng có thể truyền cảm hứng cho những nhiếp ảnh gia trẻ khác, để họ có sự tự tin thể hiện mình trong nghệ thuật, dù họ có thể không có nhiều khả năng đầu tư cho ý tưởng nghệ thuật.

Bật cười với sự khác nhau “một trời một vực” giữa ảnh ảo và thực tế - 10

“Cách để bắt đầu với nhiếp ảnh chính là hãy bấm máy, bạn không cần phải hội đủ tất cả mọi yếu tố trong mơ mới có thể bắt đầu với những tác phẩm mà mình kỳ vọng.

Bích Ngọc

Theo Insider