Bật cười với những tính toán rất khác giữa người lớn và… trẻ nhỏ

(Dân trí) - Chương trình luôn khiến người xem “cười đau ruột” bởi niềm vui vô tư hồn nhiên của trẻ nhỏ và sự “thất vọng tràn trề” khó lòng che giấu của… người lớn.

Nhiều người xem chương trình gameshow “What Would Your Kid Do?” (Con bạn sẽ làm gì?) của truyền hình Anh chỉ vì phấn khích với đoạn kết của mỗi tập phát sóng, khi trẻ nhỏ được quyền lựa chọn phần quà dành tặng cho gia đình mình, sau chiến thắng chung cuộc.

Giây phút “thót tim” với bố mẹ, nhưng lại là màn giải trí “siêu hài” dành cho khán giả. Phần kết của “What Would Your Kid Do?” chứng kiến những đứa trẻ được quyền lựa chọn phần thưởng mang về sau chương trình, đó thường là một món đồ chơi thú bông to sụ hoặc một chuyến du lịch nước ngoài cho cả gia đình.

Kết quả của chương trình luôn khiến người xem “cười đau ruột” bởi trẻ nhỏ thường chọn… thú bông trong sự “thất vọng tràn trề” của… cha mẹ.

Rất nhiều lần người xem chương trình cảm thấy hài hước bởi sự “tiu nghỉu” của các bậc phụ huynh khi chứng kiến con nhỏ của họ đã không màng tới chuyến du lịch dành cho cả gia đình, khi những món đồ chơi được bày ra ngay trước mắt.

Chẳng hạn, trong tập phát sóng mới nhất, cha mẹ của cô bé Abigail đã không thể che giấu sự thất vọng của mình khi con gái họ lựa chọn một chú kỳ lân bằng bông thay vì một chuyến du lịch 10 ngày cho cả gia đình ở Mexico.

Trong những tập trước, người xem cũng chứng kiến cô bé Aurora lựa chọn chú hươu cao cổ nhồi bông thay vì một kỳ nghỉ ở Dubai; cậu bé Nathan không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chiếc giường ngủ hình xe hơi và đã từ chối kỳ nghỉ ở Hy Lạp; hay cô bé Amelia chọn chiếc xe điện bốn bánh mini thay vì kỳ nghỉ ở vùng biển Caribbe.

Cha mẹ của cô bé Abigail đã khá thất vọng khi con gái họ chọn chú kỳ lân nhồi bông thay vì chuyến du lịch tới Mexico.
Cha mẹ của cô bé Abigail đã khá thất vọng khi con gái họ chọn chú kỳ lân nhồi bông thay vì chuyến du lịch tới Mexico.

Trong khi đó, Abigail hạnh phúc vì được mang kỳ lân nhồi bông về nhà.
Trong khi đó, Abigail hạnh phúc vì được mang kỳ lân nhồi bông về nhà.

Người cha thực sự không thể giấu nổi sự thất vọng. Chính biểu cảm trái ngược giữa cha mẹ và con cái trong giây phút chọn quà đã khiến nhiều người xem yêu thích “What Would Your Kid Do?”.
Người cha thực sự không thể giấu nổi sự thất vọng. Chính biểu cảm trái ngược giữa cha mẹ và con cái trong giây phút chọn quà đã khiến nhiều người xem yêu thích “What Would Your Kid Do?”.

Trong chương trình “What Would Your Kid Do?”, các bậc phụ huynh sẽ phải đoán về điều con mình sẽ làm trong các tình huống đặt ra, để xem họ hiểu con mình như thế nào. Tham gia chương trình là những đứa trẻ từ 5-7 tuổi.

Gia đình nào có nhiều câu trả lời đúng nhất sẽ được vào vòng chung kết. Nhưng người quyết định phần thưởng đem về lại chính là đứa trẻ; chính từ đây, có nhiều tình huống hài hước xảy ra. Người xem truyền hình cho rằng kết quả chung cuộc thực sự hài hước.

Cha mẹ của Jacob chứng kiến con trai lựa chọn chiếc giường ngủ làm theo hình xe đua thay vì chọn chuyến du lịch tới Hy Lạp.
Cha mẹ của Jacob chứng kiến con trai lựa chọn chiếc giường ngủ làm theo hình xe đua thay vì chọn chuyến du lịch tới Hy Lạp.

Jacob vô cùng phấn khích trước chiếc giường ngủ phong cách bày ra ngay trước mắt em. Người dẫn chương trình cũng không giấu nổi sự “ái ngại” dành cho cha mẹ cậu bé khi Jacob đưa ra quyết định sau cùng.
Jacob vô cùng phấn khích trước chiếc giường ngủ phong cách bày ra ngay trước mắt em. Người dẫn chương trình cũng không giấu nổi sự “ái ngại” dành cho cha mẹ cậu bé khi Jacob đưa ra quyết định sau cùng.

Cô bé Amelia lựa chọn chiếc xe điện mini thay vì chuyến du lịch ở vùng biển Caribbe.
Cô bé Amelia lựa chọn chiếc xe điện mini thay vì chuyến du lịch ở vùng biển Caribbe.

Phản ứng của cha mẹ Amelia ở phía sau sân khấu khi chứng kiến con gái thích thú lựa chọn chiếc xe điện mà không mảy may nuối tiếc chuyến du lịch đáng mơ ước.
Phản ứng của cha mẹ Amelia ở phía sau sân khấu khi chứng kiến con gái thích thú lựa chọn chiếc xe điện mà không mảy may nuối tiếc chuyến du lịch đáng mơ ước.

Aurora hạnh phúc ôm lấy chú hươu cao cổ nhồi bông thay vì kỳ nghỉ ở Dubai.
Aurora hạnh phúc ôm lấy chú hươu cao cổ nhồi bông thay vì kỳ nghỉ ở Dubai.

Cha mẹ Aurora chỉ có thể gượng cười khi vừa để vuột mất cơ hội đi nghỉ ở Dubai.
Cha mẹ Aurora chỉ có thể gượng cười khi vừa để vuột mất cơ hội đi nghỉ ở Dubai.

Người dẫn chương trình thấu hiểu và an ủi các bậc phụ huynh trước sự vô tư hồn nhiên của trẻ nhỏ.
Người dẫn chương trình thấu hiểu và an ủi các bậc phụ huynh trước sự vô tư hồn nhiên của trẻ nhỏ.

Trong số 5 gia đình đã vào tới vòng chung kết của chương trình tính tới thời điểm hiện tại, mới chỉ có một đứa trẻ vượt qua được “sức cám dỗ” của… thú nhồi bông và lựa chọn chuyến du lịch nước ngoài cho cả gia đình.

Bật cười với những tính toán rất khác giữa người lớn và… trẻ nhỏ

Bích Ngọc
Theo The Sun