1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tăng giá vé tham quan gấp 4 lần

Hương Hồ

(Dân trí) - Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chia sẻ với Dân trí: "Việc tăng giá vé tham quan là hợp lý".

Theo đó, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vừa có thông báo tăng giá vé tham quan từ 25 nghìn đồng lên 100 nghìn đồng. Thời gian áp dụng từ 1/8/2022. Thông tin này khiến dư luận có nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tăng giá vé tham quan gấp 4 lần - 1

Bức tranh tròn panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ" (Ảnh: TL).

Trao đổi với PV Dân trí, bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho biết, giá vé 25 nghìn trước đây chỉ áp dụng tham quan hệ thống trưng bày tài liệu, hiện vật.

Tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ" cũng là công trình nằm trong Bảo tàng và sau năm 2021 thử nghiệm miễn phí tham quan bức tranh này, bảo tàng sẽ chính thức thu phí để đảm bảo chi phí vận hành.

Bà Nga thông tin với Dân trí: "Để thực hiện bức tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ" mức đầu tư khoảng trên dưới 50 tỷ và chi phí vận hành, bảo dưỡng mỗi năm lên tới khoảng 2 tỷ đồng.

Mỗi năm nhà nước cấp cho Bảo tàng 100 triệu đồng tiền điện. Tuy nhiên để vận hành bức tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ", mỗi tháng chúng tôi đã chi trả hết hơn 50 triệu đồng".

Căn cứ vào thực tế trong công tác quản lý, vận hành và quy mô của công trình như nói trên, Bà Nga cho rằng tất cả những tính toán đều có cơ sở và trước khi ra giá vé cho một công trình văn hóa, tỉnh Điện Biên đã làm việc rất bài bản, xin ý kiến của các Sở, ban, ngành và họp Hội đồng nhân dân, các đại biểu của Hội đồng cho ý kiến bàn thảo và nghị quyết điều chỉnh.

"Bảo tàng chỉ là đơn vị thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết Hội đồng nhân dân. Và sau một năm thực nghiệm miễn phí tham quan, chúng tôi cũng tham khảo ý kiến của nhiều công ty du lịch và thấy việc tăng giá tham quan lên 100 nghìn đồng là hợp lý", Bà Nga nói.

Bà Nga cũng chia sẻ thêm với Dân trí, việc tăng giá vé 25 nghìn lên 100 nghìn nhưng đối tượng thu phí rất ít chỉ chiếm 1/3 số lượng khách vào tham quan và đối tượng được miễn giảm, ưu tiên thì rất nhiều. Cụ thể, những đối tượng được miễn phí vé tham quan như: cựu chiến binh, người dưới 18 tuổi, học sinh, sinh viên, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang đi nghiên cứu thực tế... Người cao tuổi trên 60 sẽ được giảm 50% giá vé. Đồng bào, nhân dân có hộ khẩu thường trú tại Điện Biên được miễn phí 7 ngày trong dịp lễ, tết.

Số tiền thu được, đơn vị chỉ giữ lại 50% để quản lý, vận hành, 50% còn lại phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Bà Vũ Thị Tuyết Nga nói thêm, giá vé trên được tính trong lộ trình 3-5 năm. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đang trong lộ trình được hiện đại hóa.

"Chiến dịch Điện Biên Phủ" là bức tranh toàn cảnh (panorama) tái hiện chân thực và sống động những khoảnh khắc điển hình nhất trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là một tác phẩm nghệ thuật được đầu tư công phu, hoành tráng và được coi là tài sản vô giá, lưu lại những giá trị về lịch sử và truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Tác phẩm có chiều dài 132m, cao hơn 9m cùng với phần mái vòm liền kề thể hiện mây, trời đã tạo ra một bức tranh có diện tích bề mặt lên đến 3.250m². Tranh được thể hiện lên toàn bộ bề mặt phía trong của Bảo tàng - tòa nhà hình trụ có đường kính 42m.

Nội dung bức tranh cũng được chia thành 4 trường đoạn: Toàn dân ra trận; Khúc dạo đầu hùng tráng; Cuộc đối đầu lịch sử và Chiến thắng Điện Biên. Tất cả các hình ảnh và sự kiện được xâu chuỗi, kết nối liền mạch theo diễn biến của chiến dịch, tạo cho người xem một cái nhìn đầy đủ, trực quan và sinh động.