Bánh đúc thật sự có xương?

(Dân trí) - Chọn đề tài gia đình cho bộ phim “Bánh đúc có xương”, nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ “đề tài không mới nhưng cách xây dựng thì khác, mọi người có thể tìm thấy đâu đó trong phim là bản thân, hoặc những người xung quanh mình”.

Tạo hình của Diệu Dương trong vai Bảo Khánh

Hình ảnh Diệu Dương trong vai Bảo Khánh
 
Bộ phim dài 33 tập này xoay quanh nhân vật nữ chính Bảo Khánh (Diệu Hương), người luôn phản đối việc bố mình tái hôn vì ngại cảnh mẹ kế - con chồng, nhưng chính mình lại vướng phải mối duyên với người đàn ông đã ly dị vợ và có đứa con gái tuổi teen. 

 

Quyết định trở lại với nghề sau tuyên bố dừng nghiệp diễn xuất kể từ khi kết hôn, nữ diễn viên Diệu Hương cho hay, vì quá thích kịch bản, vì thấy mình được làm nghề trong vai diễn đặc biệt này nên cô đồng ý nhận vai. “Vai diễn cho Hương cảm giác là nếu mình yêu thương người khác thì người khác sẽ thương yêu mình. Có thể sống một ngày là được yêu thương một ngày. Trải nghiệm cuộc sống đã cho Hương cái nhìn nhân văn hơn nên Hương cũng mang được điều đó vào phim. Nhân vật Bảo Khánh do Hương đảm nhận không phải là “bánh đúc”, mà cô ấy đã cố gắng và đã làm cho những người xung quanh chấp nhận cô”.

 

Là nhân vật nhỏ tuổi nhất đoàn làm phim, nhân vật Hoài Anh (do bé Hà Anh đảm nhận) trong vai con gái của Chí Kiên (Hồng Minh), chia sẻ: “Trước đó, cháu cứ nghĩ sẽ là một vai diễn tuổi teen bình thường, nhưng khi vào vai chính thức phải diễn tả cuộc sống của một cô bé sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, cô bé không muốn có mẹ kế. Nhiều phần diễn nội tâm phải lột tả, tuy nhiên về sau trải qua nhiều vấn đề, nhân vật Hoài Anh đã chấp nhận được một người mẹ thứ 2 của mình”.
 
NSƯT Ngọc Lan trong vai bà nội của Bảo Khánh
NSƯT Ngọc Lan trong vai bà nội của Bảo Khánh

 

Chọn đề tài khai thác tình cảm gia đình với mong muốn tạo nên một câu chuyện chân thực nhằm góp phần xóa tan định kiến khắc nghiệt về mối quan hệ mẹ kế - con chồng - một đề tài không mấy mới mẻ. Tuy nhiên, rất tự tin, nữ đạo diễn đến từ hãng phim Quân đội Đặng Thái Huyền cho biết: “Điều thú vị của bộ phim là ở mỗi tập phim sẽ đặt ra một vấn đề để giải quyết, nên muốn nắm được người xem phải xem các tập kế tiếp. Các diễn viên cũng vậy, không ai diễn đơn chiều, nhân vật cũng không ai phản diện hoàn toàn. Chỉ có tình yêu là đích cuối cùng, các nhân vật cũng vì thế mà biến đổi theo chiều hướng tốt hơn. Bộ phim không phải đao to búa lớn, nhưng mỗi người sẽ tìm thấy bản thân hoặc những người xung quanh mình trong đó”. Chính vì điều này mà NSƯT Ngọc Lan đã phải thừa nhận, bà được giao vai diễn ác, nhưng thâm tâm bà vẫn mong nhân vật có tình thương, và chính bà nội của Bảo Khánh (vai diễn của nghệ sĩ Ngọc Lan) cũng đã rất thương người phụ nữ trót có thai với con trai bà - bằng một cách rất khác.

 

Bánh đúc có xương với sự tham gia của các diễn viên tên tuổi màn ảnh nhỏ là NSƯT Minh Châu, NSƯT Đức Khuê, NSƯT Ngọc Lan, NSƯT Đỗ Kỷ, Nguyệt Hằng… là “linh hồn” làm nên phần sống động cho câu chuyện trên phim. Phim sẽ được lên sóng lúc 20h35 phút thứ 2,3,4 trên kênh VTV1 từ ngày 22/7/2014.

 

“Bộ phim về đề tài gia đình, gần gũi về gia đình, đi qua 33 tập phim người xem sẽ biết bánh đúc thật sự có xương hay không?”, đó cũng là lời giới thiệu giản dị của ông Đỗ Văn Sơn - đại diện nhà sản xuất- công ty CP truyền thông đa phương tiện Lasta, trong buổi ra mắt phim Bánh đúc có xương chiều nay, 21/7.

 

N.Lan