Bằng Kiều: "Nghệ sĩ trẻ giờ toàn… đánh nhau trên mạng"

Hà Thanh

(Dân trí) - Ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ rằng, lứa ca sĩ như anh, Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Linh, Hồng Nhung… ngày xưa rất thân thiết, không như các nghệ sĩ trẻ bây giờ "ít chơi với nhau, toàn đánh nhau trên mạng".

Trong đêm đầu tiên của liveshow Bởi vì anh yêu em diễn ra tối 7/3 ở Hà Nội, ca sĩ Bằng Kiều còn liên tục khiến khán giả bật cười với phần trò chuyện hóm hỉnh.

Hội ngộ với Bằng Kiều, Minh Tuyết trên sân khấu, Lam Trường nhắc lại những kỷ niệm cũ. Thời Bằng Kiều còn là thành viên ban nhạc Quả Dưa Hấu, có vào Sài Gòn diễn thì đều được Lam Trường dùng xe gắn máy chở đi khắp nơi. Theo Lam Trường, họ thường đi chơi, đi ăn, thậm chí Lam Trường còn chở Bằng Kiều đi… hút thuốc lào.

Bằng Kiều: Nghệ sĩ trẻ giờ toàn… đánh nhau trên mạng - 1

Bằng Kiều, Minh Tuyết và Lam Trường ôn lại kỷ niệm cũ trên sân khấu (Ảnh: Vũ Khánh Thành).

Tiếp lời Lam Trường, Bằng Kiều kể: "Ngày đó, Phương Thanh với Lam Trường là hai "nạn nhân" của tôi. Ở Sài Gòn, các ngôi sao ít khi la cà quán xá vỉa hè vì người hâm mộ rất nhiều, rất nhiệt tình. Nhìn thấy các nghệ sĩ là họ vây lại, chụp ảnh này khác. Bằng Kiều ở ngoài Hà Nội thì quen trà đá vỉa hè khắp nơi rồi. Vì thế, vào Sài Gòn, những ngôi sao như Phương Thanh, Lam Trường đều bị Bằng Kiều bắt ra vỉa hè ngồi uống nước chè".

Bằng Kiều chia sẻ thêm: "Cái lứa ca sĩ Bằng Kiều, Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Linh, Hồng Nhung… ngày xưa chúng tôi chơi với nhau cực kỳ vô tư. Các bạn bây giờ ít chơi với nhau, toàn đánh nhau trên mạng là chính, cãi nhau ỏm tỏi. Ngày xưa, chúng tôi thân lắm, đi hát xong lại rủ nhau đi ăn, ban ngày thì đi uống cafe, ăn uống suốt ngày".

"Bây giờ các bạn nghệ sĩ ít thân nhau như là chúng tôi ngày xưa, nhưng bây giờ các bạn giàu hơn", Bằng Kiều nói. Lam Trường đáp: "Giờ Kiều cũng giàu mà".

Bằng Kiều: Nghệ sĩ trẻ giờ toàn… đánh nhau trên mạng - 2

Bằng Kiều nhiều lần khiến khán giả bật cười vì màn giao lưu hài hước (Ảnh: Vũ Khánh Thành).

Bằng Kiều thừa nhận, khán giả của mình đều là những người không những có… tuổi tác mà còn giàu có, sẵn sàng chi tiền mua vé nghe anh hát.

"Bằng Kiều lúc nào cũng tự hào vì khán giả của Bằng Kiều toàn những người có tiền. Nói thật là, cách đây 2 ngày, Bằng Kiều đi hát ở Sài Gòn. Anh tổ chức chương trình trong đó nói: "Khán giả của anh Kiều toàn là đi siêu xe". Lần nào bọn em cũng phải điều thêm người trông xe cho khán giả của anh Kiều". Đúng là khán giả nhiều người có tuổi tác và thành đạt. Còn các bạn sinh viên, các bạn trẻ thì chưa có đủ điều kiện, làm gì có nhiều tiền, siêu xe", nam ca sĩ tếu táo nói.

Không chỉ kể chuyện vui khiến không khí đêm nhạc thêm nhộn, nam ca sĩ còn "nhại" giọng Lam Trường khi hát một câu trong bài Tình thôi xót xa. "Ngày trước, Lam Trường người Nam, Bằng Kiều người Bắc, nói chuyện nghe đã khó, đến khi hát thì không nghe thấy gì luôn. Sau mãi mới quen đấy quý vị", anh chia sẻ.

Bằng Kiều: Nghệ sĩ trẻ giờ toàn… đánh nhau trên mạng - 3

Nam ca sĩ và Minh Tuyết kết hợp ăn ý, thể hiện một loạt ca khúc song ca nổi tiếng (Ảnh: Vũ Khánh Thành).

Trước đó, Bằng Kiều cũng đùa với bạn diễn khi nhận xét về Minh Tuyết: "Ngày xưa anh thấy Minh Tuyết nhỏ nhắn lắm. Giờ các vòng có nhích lên thì phải, em ăn uống thế nào mà lại thế nhỉ?".

Anh còn "bóc mẽ" lý do Minh Tuyết chọn Lam Trường là "người tình sân khấu" đầu tiên và anh là "người tình sân khấu" hiện tại. Lam Trường hát song ca với Minh Tuyết thời cả hai mới vào nghề, còn Bằng Kiều và nữ ca sĩ có gần 20 năm đứng chung sân khấu.

"Thực ra, Minh Tuyết là người rất khôn. Cô chọn người tình đầu tiên và người tình bây giờ, toàn những người to cao, cực kỳ hợp với cô ấy. Tuyết chọn Lam Trường là mối tình đầu, chọn Bằng Kiều là mối tình bây giờ thì không có gì phải thắc mắc. Đẹp trai đã đành rồi nhưng cao to cũng… chắc chắn". Thực tế, Lam Trường và Bằng Kiều đều có chiều cao khiêm tốn. Lam Trường phải giải thích là, chiều cao tương xứng nên Minh Tuyết không phải ngước nhìn và kết hợp ăn ý hơn.

Bằng Kiều: Nghệ sĩ trẻ giờ toàn… đánh nhau trên mạng - 4

"Anh Hai" Lam Trường nhận được sự cổ vũ nhiệt tình khi tái xuất sân khấu Hà Nội (Ảnh: Vũ Khánh Thành).

Ngoài phần giao lưu hài hước của các nghệ sĩ, khán giả cũng "đã tai" khi được nghe lại những ca khúc gắn bó với thời thanh xuân của thế hệ 7X, 8X. Bằng Kiều mở màn đêm nhạc với liên khúc Nơi tình yêu bắt đầu -  Muộn màng - Bởi vì anh yêu em. Bằng Kiều, Minh Tuyết ôn lại lần đầu hát chung năm 2005, với ca khúc Giờ thì anh đã biết của Thái Thịnh. Hai nghệ sĩ thể hiện sự ăn ý khi hát liên khúc: Tình bơ vơ - Định mệnh - Lâu đài tình ái, hay các nhạc phẩm: Nơi tình yêu bắt đầu (Tiến Minh), Muộn màng (Nguyễn Nhất Huy), Yêu thương mong manh (Đức Trí), Xin lỗi anh (Hoài An).

"Anh Hai" Lam Trường được nhiều khán giả nữ cổ vũ nhiệt liệt khi thể hiện lại các ca khúc gắn bó với tên tuổi như: Tình thôi xót xa (Bảo Chấn), Đêm nay anh mơ về em (Bảo Chấn). Anh song ca với Minh Tuyết bài nhạc Hoa, lời Việt: Em đâu biết.

Bằng Kiều: Nghệ sĩ trẻ giờ toàn… đánh nhau trên mạng - 5

Các nghệ sĩ và ê-kíp thực hiện chương trình. Liveshow tiếp tục đêm thứ hai vào tối 8/3. (Ảnh: Vũ Khánh Thành).

Không chỉ được nghe các ca khúc quen thuộc, khán giả thích thú khi nghe Bằng Kiều, Minh Tuyết cover Một đêm say (Thịnh Suy), Bên trên tầng lầu (Tăng Duy Tân), Ai chung tình được mãi (Đông Thiên Đức). Giám đốc âm nhạc Sơn Thạch đã đưa vào chương trình một số bài mới "đổi món", giúp chương trình sôi động, hấp dẫn hơn.

Dù thực hiện nhiều show diễn của Bằng Kiều - Minh Tuyết, nhưng lần này đạo diễn Phạm Hoàng Giang đã tạo được sự khác biệt khi xây dựng kịch bản liveshow theo hướng mới mẻ, rất "trendy". Anh không xây dựng kịch bản là câu chuyện - hành trình sự nghiệp 20 năm song ca của Bằng Kiều - Minh Tuyết, cũng không lạm dụng dàn vũ công minh họa, để nghệ sĩ tự dẫn dắt cảm xúc của khán giả.