Bằng Cường đầu tư tiền tỷ làm liveshow, lỗ 200 triệu đồng

Vũ Mê

(Dân trí) - Bằng Cường cho rằng thời điểm này, việc bán vé hay kêu gọi tài trợ cho liveshow là điều rất khó. Tuy nhiên, anh không buồn vì đã lường trước mọi việc.

Tối 23/3 tại Nhà hát VOH (TPHCM), Bằng Cường tổ chức liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên "Năm tháng thanh xuân". Chương trình diễn ra hơn 3 tiếng. Bằng Cường hạnh phúc khi các fan từ nhiều nơi đã cất công bay vào TPHCM để ủng hộ anh.

Tuy nhiên, sau liveshow, nam ca sĩ tiết lộ anh lỗ 200 triệu đồng dù đầu tư tiền tỷ cho việc dàn dựng tiết mục, âm thanh, ánh sáng… vì muốn có một đêm nhạc chỉn chu, trọn vẹn.

Bằng Cường đầu tư tiền tỷ làm liveshow, lỗ 200 triệu đồng - 1

Bằng Cường tiết lộ đầu tư tiền tỷ cho liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát (Ảnh: Ban Tổ chức).

"Thời điểm này kêu gọi tài trợ rất khó. Việc bán vé gần như không khả thi mà chủ yếu được fan ủng hộ. Các ca sĩ khách mời cũng lấy cát-xê tượng trưng hoặc tặng luôn. Dù thua lỗ sau liveshow nhưng vợ chồng tôi không buồn vì đã lường trước được điều này. Bù lại, tôi có được một liveshow đáng nhớ, một món quà ý nghĩa gửi tặng fan sau 20 năm đi hát. Kỷ niệm này rất đáng trân quý", Bằng Cường bày tỏ.

Nam ca sĩ cũng tiết lộ anh hạnh phúc khi có vợ hiểu và ủng hộ sự nghiệp ca hát. Khi chia sẻ ý định làm liveshow sau đám cưới hồi đầu tháng 2, ca sĩ được bà xã Bảo Anh động viên tinh thần, góp tài chính hàng trăm triệu đồng dù biết thời điểm này việc bán vé khá khó khăn.

Bằng Cường đầu tư tiền tỷ làm liveshow, lỗ 200 triệu đồng - 2

Bằng Cường và Ưng Hoàng Phúc song ca trong liveshow (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong liveshow, Bằng Cường dùng âm nhạc kể lại hành trình lập nghiệp của mình. Ngoài các bản hit quen thuộc được hòa âm, phối khí mới như Ngày hạnh phúc, Dòng sông buồn, Yêu cô bạn thân… thì chủ nhân đêm nhạc còn song ca với các khách mời là những đồng nghiệp thân thiết, gắn bó với anh trong suốt sự nghiệp như Quang Hà, Ưng Hoàng Phúc... 

Đặc biệt, Bằng Cường lần đầu tiết lộ về quá khứ của gia đình. Anh kể ngày xưa, bố mẹ anh là chủ gánh hát nên rất khá giả, không thiếu thứ gì. Tuy nhiên, năm anh 12 tuổi, gia đình vỡ nợ, mất hết tài sản. Sau đó, mẹ Bằng Cường qua đời.

"Khi gia đình tôi gặp biến cố, ai cũng quay lưng, không nhìn mặt. Lúc ấy, tôi mới 12 tuổi, "sốc" và chưa định hình được đó là sự thật. Mẹ mất càng khiến tôi đau buồn. Anh em mỗi người một hướng. Sau cùng, tôi cũng phải mạnh mẽ, đứng dậy đi tiếp. Tôi đã trải qua nhiều công việc từ làm công nhân cho đến làm mướn để kiếm sống. Khi có cơ hội đến với âm nhạc, tôi tiếp tục cố gắng, cống hiến để được khán giả đón nhận dù phải trải qua nhiều chông gai, khó khăn. Tôi nghĩ đến hiện tại, rất khó có điều gì có thể làm Bằng Cường gục ngã", anh tâm sự.

Bằng Cường cho biết sau liveshow, anh sẽ dành thời gian để vun vén tổ ấm của mình. 

Ca sĩ Bằng Cường sinh năm 1981, là cháu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Anh lập nghiệp từ năm 2005 và theo đuổi dòng nhạc ballad. Trong quá trình hoạt động nghệ sĩ, ca sĩ được đánh giá là chăm chỉ làm nghề, nói không với scandal hay chiêu trò gây chú ý. Nam ca sĩ được khán giả biết đến qua những ca khúc như Yêu cô bạn thân, Thần thoại, tình yêu đẹp, Tôn thờ một tình yêu, Ngày hạnh phúc…