Bản sao của tàu Titanic dự định sẽ khởi hành trong năm 2018

(Dân trí) - Sau hơn 100 năm từ thảm kịch hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử mang tên Titanic, một bản sao của con tàu này dự định sẽ được khởi hành trong hai năm tới.

Đã gần 104 năm kể từ khi tàu RMS Titanic đâm phải tảng băng trôi trên Đại Tây Dương, và kết thúc một cách bi thảm trên chuyến đi đầu tiên của mình với hơn 1500 du khách bị thiệt mạng. Câu chuyện về nó đã trở nên nổi tiếng thế giới một phần nhờ vào bộ phim điện ảnh Titanic, sản xuất năm 1997 với sự tham gia của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet.

Trong số những người vẫn bị cuốn hút bởi câu chuyện này có tỷ phú người Úc, Clive Palmer. Ông đã cho xây dựng bản sao của tàu xấu số với tên gọi Titanic II và tuyên bố, nó sẽ được khởi hành vào năm 2018, muộn hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Bản sao của tàu Titanic dự định sẽ khởi hành trong năm 2018 - 1

Một bản sao của con tàu xấu số Titanic đã được tỷ phú người Úc đầu tư, xây dựng và dự kiến khởi hành vào năm 2018
Một bản sao của con tàu xấu số Titanic đã được tỷ phú người Úc đầu tư, xây dựng và dự kiến khởi hành vào năm 2018

Hãng Blue Star Line sẽ tái tạo lại vẻ ngoài của con tàu giống với bản gốc, tuy nhiên chiều rộng của nó sẽ chỉ giới hạn trong 4m, theo đúng quy định an toàn hàng hải của thế kỷ 21 và thân tàu sẽ được hàn kín thay vì dùng đinh tán. Con tàu sẽ đáp ứng các quy định về an toàn hiện đại, bao gồm các trang thiết bị như phao và thuyền cứu sinh đúng theo yêu cầu, cùng những công nghệ mới nhất.

Titanic II sẽ có quy trình sơ tán hiện đại, hệ thống định vị, điều khiển qua vệ tinh, và hệ thống radar, tất cả những điều mà bạn mong muốn trên một con tàu thế kỷ 21", James McDonald, giám đốc marketing toàn cầu của Blue Star Line, thuộc tập đoàn Palmer, cho biết.

Con tàu sẽ dài 270 m, cao 53 m, và nặng 40.000 tấn. Nó sẽ gồm chín tầng, với 840 cabin có sức chứa 2.400 hành khách và 900 thuyền viên. Dịch vụ dành cho du khách bao gồm phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ, hồ bơi, phòng tập thể dục và nhà hàng cao cấp. Con tàu bản sao cũng vẫn trung thành với lịch sử khi phát hành phiếu phân theo thứ hạng: hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.

Tàu Titanic II sẽ được thiết kế với vẻ ngoài giống hệt phiên bản gốc và được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết đảm bảo đáp ứng quy định về an toàn hiện đại
Tàu Titanic II sẽ được thiết kế với vẻ ngoài giống hệt phiên bản gốc và được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết đảm bảo đáp ứng quy định về an toàn hiện đại

Tuy nhiên hành trình của Titanic II sẽ khác với trước đây. Nó sẽ đi từ Giang Tô, Trung Quốc, tới Dubai, UAE, nơi Blue Star Line muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh doanh.

Có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh dự án này. Nó đã vấp phải sự phản đối từ thân nhân của các nạn nhân trong thảm kịch Titanic năm xưa. Ngược lại, Blue Star Line cho biết họ cũng nhận được rất nhiều thư hỏi từ các bên quan tâm, thậm chí trả giá lên tới 925.600USD cho một vé đi trên con tàu này.

Phan Hạnh

Theo Mentalfloss