Bài hát Olympic Mùa đông Bắc Kinh “đạo” nhạc phim “Nữ hoàng băng giá”?

(Dân trí) - Một nhạc sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc đang bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề vì “làm xấu mặt Trung Quốc” khi nhạc phẩm do nhạc sĩ này sáng tác chào mừng Olympic Mùa đông Bắc Kinh có sự tương đồng "lộ liễu" với ca khúc "Let it go"...

3-9c19f

Hiện tại, một nhạc sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc đang bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề vì “làm xấu mặt Trung Quốc” khi nhạc phẩm do nhạc sĩ này sáng tác - “Băng tuyết vũ động” (Điệu múa của băng và tuyết) - một trong 10 nhạc phẩm vừa được Trung Quốc tung ra để sử dụng từ nay cho tới Olympic Mùa đông Bắc Kinh năm 2022, lại có sự tương đồng quá lộ liễu với giai điệu của nhạc phẩm “Let It Go” đình đám trong bộ phim hoạt hình bom tấn của Disney - “Frozen” (Nữ hoàng băng giá - 2013).

1-88111

Những nốt nhạc được sử dụng trong bài “Băng tuyết vũ động” gợi nhắc ngay tới giai điệu của phần mở đầu trong nhạc phẩm “Let It Go”. Điểm khác biệt chủ yếu giữa hai nhạc phẩm là phần “tempo” - tốc độ của nhạc phẩm.

“Băng tuyết vũ động” với chủ điểm về mùa đông, về băng và tuyết, là một trong những nhạc phẩm chính thức được đặt hàng sáng tác dành riêng cho Olympic Mùa đông Bắc Kinh 2022, giờ đây, tác giả bài hát - nhạc sĩ Triệu Triệu - đang phải đối mặt với một “cơn bão tuyết” những lời chỉ trích từ cả cư dân mạng trong nước lẫn nước ngoài vì sự tương đồng đáng ngờ này.

Nhạc sĩ Triệu Triệu vốn là một tên tuổi có uy tín trong giới âm nhạc Trung Quốc, tốt nghiệp từ học viện âm nhạc hàng đầu của đất nước và đã từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Trong số 10 bài hát được sử dụng để chào đón Olympic Mùa đông Bắc Kinh 2022, còn có những nhạc phẩm như “Không bỏ cuộc”, “Giấc mơ tuyết” hay “Hãy tới Trường Thành trượt tuyết”…

Trong khi người dân Trung Quốc đang hồ hởi, phấn khởi vì đã chính thức được trao quyền đăng cai tổ chức sự kiện lớn của thể thao quốc tế, thì nhạc sĩ Triệu Triệu như vừa “dội một gáo nước lạnh” vào niềm vui của người Trung Quốc, vì vậy, áp lực từ dư luận trong nước đối với nhạc sĩ này càng lớn.

Trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, tài khoản của nhạc sĩ Triệu Triệu đang phải đón nhận vô số những lời bình luận theo kiểu: “Anh không biết xấu hổ sao?”, “Anh có thể thôi trò đạo nhạc đi được không?”, “Anh đã làm xấu mặt người Trung Quốc rồi”…

2-21ca9

Trên trang YouTube, ngay lập tức sự giống nhau giữa “Băng tuyết vũ động” và “Let It Go” cũng được cư dân mạng quốc tế biết đến, những bình luận của người nghe đến từ nhiều quốc gia cũng đều công nhận sự giống nhau đáng ngờ giữa hai nhạc phẩm và có nhiều bình luận thể hiện sự châm biếm sâu cay mở rộng ra nhiều lĩnh vực.

Những bình luận của cư dân mạng quốc tế không hướng vào nhạc sĩ Triệu Triệu mà thường mở rộng theo kiểu: “Đây là một sự kiện thể thao quốc tế. Nếu không tự viết được nhạc, thì ít nhất cũng nên trả tiền thuê nhà sản xuất âm nhạc nước ngoài sáng tác giúp, đừng sao chép”, “Copy - paste đẳng cấp… Trung Quốc”, hay “Chuyện đạo bản quyền, đạo ý tưởng là vấn đề quá hiển nhiên ở bên họ rồi, và đương nhiên, họ vẫn sẽ tổ chức Olympic”…

Thậm chí một blogger còn trộn hai nhạc phẩm này lại để tạo thành một bản “mash-up” nhằm chứng minh sự tương đồng đến khó tin giữa hai nhạc phẩm về mặt giai điệu.

Dư luận trước vụ việc này quá lớn và ngay cả những tờ báo của Trung Quốc cũng phải công nhận sự giống nhau giữa hai nhạc phẩm, như tờ tạp chí kinh tế tài chính Caijing cũng vừa “đăng đàn” bình luận dựa trên những phân tích của một chuyên gia âm nhạc. Hiện tại, nhạc sĩ Triệu Triệu vẫn chưa lên tiếng chính thức trước nghi vấn đạo nhạc.

4-2d447

Bên cạnh vô số lời chỉ trích đối với Triệu Triệu, cũng có một số lời bênh vực dành cho nhạc sĩ này, chẳng hạn: “Không thể kết tội nhạc sĩ là đạo nhạc mà không có bằng chứng cụ thể, người ta có những tiêu chuẩn khắt khe trong việc có kết luận một người là đạo nhạc hay không”, hoặc “Ai bảo vậy là đạo nhạc? Nhạc phẩm nào cũng được tạo nên từ ngần ấy nốt, cứ hơi giống nhau nghĩa là đạo nhạc sao?”…

“Băng tuyết vũ động” - Nhạc phẩm chào đón Olympic Mùa đông Bắc Kinh 2022

“Let It Go” - Nhạc phim “Frozen”

MV mash-up hai nhạc phẩm “Băng tuyết vũ động” và “Let It Go”

Bích Ngọc
Theo Guardian

vanhoa-4fc8b