Bà Nguyễn Thị Bình tặng hơn 800 hiện vật cho bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 19/12/2014, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã tới và tiến hành buổi lễ trao tặng hơn 800 tài liệu, hiện vật quý cho bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bình sinh năm 1927 tại Đồng Tháp. Tên thật của bà là Nguyễn Châu Sa. Bà là một nữ chính trị gia nổi tiếng của Việt Nam! Bà nổi tiếng trên thế giới khi giữ cương vị Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tham gia Hội nghị 4 bên về hòa bình cho Việt Nam tại Paris trong giai đoạn 1968-1973. Bà là một trong những người đại diện các bên ký hiệp định Paris năm 1973 và là người phụ nữ duy nhất đặt bút kí vào Hiệp định. Bà cũng từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Việt Nam từ 1992 đến 2002.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao hiện vật quý cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao hiện vật quý cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Với mong muốn lưu giữ lại những kỷ vật về bà- một nhà lãnh đạo tài ba, một nhà ngoại giao kiệt xuất của đất nước Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tới gặp bà để có cơ hội tìm hiểu sâu hơn và hy vọng được lưu giữ nhiều hơn nữa những ký ức và kỷ vật của bà.

Trong buổi lễ trao tặng hiện vật, dù đã ở tuổi 87 bà vẫn có thể nhớ rõ những ngày tháng khó khăn, vất vả tưởng chừng như không thể vượt qua, những thành công trong sự nghiệp gắn liền với mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước. Có lẽ, mỗi hiện vật của bà đã chứa đựng trong nó vô vàn những kỷ niệm .

Số  hiện vật bà Nguyễn Thị Bình trao tặng, bảo tàng đã thống kê được 70 ảnh khi bà hoạt động ở chiến khu, hơn 500 bức ảnh thời kỳ bà làm công tác ngoại giao, gần 100 bức ảnh khi bà trên cương vị Bộ trưởng Bộ giáo dục và Phó Chủ tịch nước, 64 bức ảnh bà chụp với phụ nữ và thiếu nhi và hơn 40  bức ảnh chụp cùng gia điình, người thân.

Bên cạnh đó, còn có một số bức thư của gia đình, bạn bè viết cho bà trong thời gian bà công tác ở nước ngoài, cùng một vài hiện vật bà đã sử dụng trong thời gian tham gia Hội nghị về Hòa bình ở VN những năm 1969 - 1973.

Bà Nguyễn Thị Bình kể lại những kỷ niệm liên quan đến  những tài liệu trao tặng

Bà Nguyễn Thị Bình kể lại những kỷ niệm liên quan đến những tài liệu trao tặng

Gặp gỡ đại diện các cơ quan ban ngành và phóng viên các cơ quan, báo đài bà không khỏi xúc động. Đã bao năm qua đi, nhiều vô số những kỷ vật của bà nay đã bị thất lạc, chỉ còn giữ lại một ít. Bà chia sẻ: “ Nói thật với các đồng chí, ở đây phần lớn là ảnh của thời kỳ hoạt động đối ngoại của tôi. Lúc bấy giờ tôi hoạt động rất là nhiều, đi đến đâu người ta cũng chụp ảnh, thành ra không có kịp ghi lúc nào và ở đâu, cho nên có nhiều ảnh đến giờ tôi không nhớ nữa.”

Bà mong rằng:“Tôi mong rằng Hội liên hiệp phụ nữ trung ương và bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cố gắng sử dụng những hiện vật của tôi để làm sao giới thiệu không phải chỉ tôi, mà giới thiệu cho được người phụ nữ Việt Nam chúng ta đã anh hùng trong những trận chiến đấu vừa qua và cũng để giáo dục cho thế hệ mới ngày nay…”

Hình ảnh một số tài liệu, hiện vật quý Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận từ nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình:

Bà Nguyễn Thị Bình kể lại những kỷ niệm liên quan đến  những tài liệu trao tặng


Bà Nguyễn Thị Bình kể lại những kỷ niệm liên quan đến  những tài liệu trao tặng


Bà Nguyễn Thị Bình kể lại những kỷ niệm liên quan đến  những tài liệu trao tặng


Bà Nguyễn Thị Bình kể lại những kỷ niệm liên quan đến  những tài liệu trao tặng

<i style=mso-bidi-font-style:
normal>


<i style=mso-bidi-font-style:
normal>


<i style=mso-bidi-font-style:
normal>


Bài và ảnh: Trúc Diệp